Mưa đá, gió lốc gây lở đất tại Lào Cai và Lai Châu

VOV.VN -Tại Lào Cai, Lai Châu xảy ra mưa lớn diện rộng, một số địa phương xảy ra mưa đá, gió lốc gây thiệt hại về hạ tầng và nông nghiệp.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đêm qua (21/4), sét đánh trong cơn dông đã làm chết 3 con trâu của bà con nông dân tại Si Ma Cai.

Còn các huyện Sa Pa, Mường Khương, Bảo Yên xuất hiện mưa đá. Tuy không gây thiệt hại về công trình, người và vật nuôi, nhưng không ít diện tích hoa màu của người dân đã bị ảnh hưởng. Gió lốc cũng khiến 35 ngôi nhà của người dân các huyện Bát Xát, Bắc Hà và 2 phòng học tại xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà bị tốc mái.

Nhiều điểm tại thành phố Lào Cai bị ngập úng cục bộ (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ngoài ra, mưa lớn trong thời gian ngắn cũng gây lũ cục bộ tại một số ngầm tràn ở các huyện Văn Bàn và Bát Xát; đồng thời, gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Lào Cai, khiến giao thông ách tắc.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương bị thiệt hại đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

** Suốt từ đêm qua đến sáng nay (22/4), trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục xuất hiện mưa to kèm theo mưa đá trên diện rộng ở nhiều nơi, làm thiệt hại về hoa màu của bà con nông dân, cũng như gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Mưa to bắt đầu xuất hiện từ hơn 11 giờ đêm qua (21/4) đến sáng nay (22/4) tại thành phố Lai Châu kèm theo mưa đá. Một số nơi mưa đá rơi với số lượng dày, đường kính khoảng 2cm, gây thiệt hại lớn đối với hoa màu của bà con nông dân xã San Thàng và Nậm Loỏng. Mưa to cũng làm ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu như: Mường Tè, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ và Tân Uyên cũng xuất hiện mưa đá, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Lai Châu, lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa đều có số lượng trung bình trên 400mm. Bước đầu ghi nhận tại nhiều địa phương, mưa to đã gây thiệt hại về hoa màu cho bà con nông dân, gây ngập úng một số nơi.

Trong những ngày qua, tại nhiều địa phương tại Lai Châu cũng như các tỉnh Tây Bắc xuất hiện nhiều trận mưa đá, gió lốc kèm theo sấm sét và đã gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản và các công trình cộng cộng trên địa bàn. Đặc biệt, tại Lai Châu mưa đá, góc lốc kèm theo sấm sét mấy ngày qua đã làm 1 người chết, 2 người bị thương, gần 1.300 ngôi nhà, phòng lớp học bị tốc mái, hử hỏng, gần 100ha lúa, hoa màu của bà con nông dân bị đổ gãy, dập nát… ước tỉnh thiệt hại trên 3,2 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện vẫn đang tiếp tục có mưa to ở nhiều nơi. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang chỉ đạo thống kê thiệt hại, cũng như tuyên truyền người dân chủ động khắc phục thiệt hại.

Hiện nay đang là thời gian các tỉnh Tây Bắc hứng chịu thời tiết cực đoan, thường có mưa đá, gió lốc kèm theo sấm sét. Vì vậy, người dân cần gia cố nhà cửa, tránh ra ngoài trời; không thả rông gia súc khi xuất hiện mưa to, gió lớn để giảm thiểu thiệt hại và đề phòng lũ quét, sạt lở đất./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá
Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

VOV.VN - Mưa đá tại Thái Nguyên đã làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại.

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

VOV.VN - Mưa đá tại Thái Nguyên đã làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại.

Cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng núi và Trung du phía Bắc
Cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng núi và Trung du phía Bắc

VOV.VN -Từ đêm 19-22/4 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng; vùng núi và trung du có khả năng cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng núi và Trung du phía Bắc

Cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng núi và Trung du phía Bắc

VOV.VN -Từ đêm 19-22/4 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng; vùng núi và trung du có khả năng cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền tây Nghệ An lại xảy ra mưa đá bất thường
Miền tây Nghệ An lại xảy ra mưa đá bất thường

VOV.VN - Chiều ngày 21/4, mưa đá bất thường tiếp tục xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, có những đá lớn với đường kính lên đến 3cm.

Miền tây Nghệ An lại xảy ra mưa đá bất thường

Miền tây Nghệ An lại xảy ra mưa đá bất thường

VOV.VN - Chiều ngày 21/4, mưa đá bất thường tiếp tục xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, có những đá lớn với đường kính lên đến 3cm.