Mưa lớn khiến 3 người chết ở Tây Bắc, hiểm họa ở đất, lũ quét

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản, nguy cơ về sạt lở đất cao khiến công tác ứng phó với mưa lũ càng trở lên cấp bách.

Theo tổng hợp của 5 tỉnh miền núi Tây Bắc, đến trưa nay 2/8, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm 3 người chết, trong đó 2 người ở  tỉnh Lai Châu và 1 người ở tỉnh Sơn La.

Hiện mực nước trên các sông, suối nhỏ tại các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc đang lên nhanh; nguy cơ về sạt lở đất cao khiến công tác ứng phó với mưa lũ càng trở lên cấp bách.

Sạt lở đất nghiêm trọng tại Lai Châu (Ảnh: Khắc Kiên)

** Trong sáng nay (2/8), trận mưa lớn đã khiến một số tuyến đường ở thành phố Hải Dương ngập nặng. Tại nhiều khu dân cư nước tràn vào mấp mé nhà dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt. Các hồ điều hòa và kênh thực hiện nhiệm vụ tiêu, thoát nước như hồ Bạch Đằng, sông Sặt, kênh T2 nước đã lên cao chỉ còn cách mặt kè khoảng trên 15cm.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương cho biết: “Lượng mưa ước tính ở Hải Dương khoảng 6 mm, mưa khoảng 2 tiếng thì nước bắt đầu rút. Hải Dương có 6 điểm ngập. Thành phố có công điện và cho anh em ứng trực tại các nơi ngập nước để đảm bảo ATGT và ứng trực tại các điểm giúp nước thoát nhanh”.  

Nước sông Hồng đang lên cao (Ảnh: Đinh Tuấn)

** Hiện tại tỉnh Bắc Giang mưa vừa, mưa to vẫn đang diễn ra; nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đang là mối lo ngại của người dân địa phương. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, mực nước sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 4,78 m, cao hơn báo động số 1 là 0,48 m.

Do mưa lớn mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số sự cố về đê điều: Sự cố lún tụt kè Chùa Sòi, đê Hữu Thương, thành phố Bắc Giang đang tiếp tục lún sụt. Mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương, hàng trăm ha hoa màu và hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Tỉnh Bắc Giang đã huy động hết công suất 160 tổ máy của các trạm bơm để bơm tiêu chống  ngập.

Hàng trăm mét khối đất đá sạt lở gây tắc đường kéo dài trên khu vực đèo Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La (ảnh: Thanh Thủy)

Ông Vũ Chí Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế cho biết: “Hiện nay, nhiều khu vực bị ngập nặng như ngòi Suối Ốc, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 17 bị sạt lở nặng. Trên nhiều tuyến đường quốc lộ ở Yên Thế bị ngập sâu, bị chia cắt. Chúng tôi phải cử lực lượng công an, lực lượng chức năng đứng cảnh báo. Nguy cơ nhất là tại đập Hồ Quỳnh nước dâng rất nhanh, chúng tôi phải huy động lực lượng để chuẩn bị ứng trực đắp đập”. 

Ảnh: Khắc Kiên

** Tại tỉnh Điện Biên, trên các tuyến phố trong lòng thành phố Điện Biên Phủ nước dâng cao có nơi tới 0,5 m, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Huyện Điện Biên, mưa lớn cuốn trôi cầu bê tông bản Ló trên trục đường huyết mạch liên xã Thanh Luông và Thanh Hưng. 2 cây cầu khác trên khu vực này cũng bị hư hỏng nặng, có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Tại xã Na Ư, có nhiều cột điện hạ thế bị đổ. Tuyến đường 279 từ cửa khẩu Tây Trang đến hết địa phận huyện Tuần Giáo có nhiều điểm bị sạt lở. Đặc biệt là tại km 112 đi cửa khẩu Tây Trang đã bị sạt lở nghiêm trọng và đang ách tắc giao thông.

Ảnh: Khắc Kiên

** Sau hai ngày mưa lớn kéo dài làm đất, đá sạt lở vùi lấp gây thiệt mạng 2 người, hôm nay (2/8) mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại về tài sản của nhân dân và các công trình công cộng trên địa bàn Lai Châu.

Đêm qua, một số nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tuy nhiên, ngày hôm nay lượng mưa có giảm, tập trung ở một số địa phương, song tại huyện Mường Tè mưa lớn tiếp tục làm một số diện tích ruộng, hoa màu dọc suối Nậm Bum bị cuốn trôi.

Ảnh: Khắc Kiên

Sạt lở đất làm đứt gãy khoảng 150m kè cải tạo cánh đồng Bum Nưa; một số công trình thủy lợi bị hư hỏng như: Thủy lợi Sò Ló xã Bum Tở, thủy lợi Nà Pom xã Bum Nưa... Mưa lớn gây sạt lở đất ảnh hưởng đến 2 hộ phải di dời khẩn cấp ở thị trấn Mường Tè; sạt lở đất chảy tràn vào bản ảnh hưởng đến một số hộ dân tại bản Pắc Pạ, xã Vàng San.

Tại huyện Phong Thổ, mưa lớn làm 1,4ha ruộng tại bản Sì Cha Chải xã Sin Suối Hồ bị cuốn trôi, 2 kênh mương bị hư hỏng. Ngoài ra, mưa lớn gây sạt lở, làm sập 1 nhà dân tại bản Than Mẩy, xã Bản Lang và đe dọa tính mạng và tài sản của 6 hộ dân khác tại xã Vàng Ma Chải.

Sạt lở tại đèo Chiềng Đông - Sơn La (Ảnh: Thanh Thủy)

Ngày hôm nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương có thiệt hại thành lập nhiều đoàn kiểm tra xuống địa bàn thiệt hại chỉ đạo đơn vị doanh nghiệp có phương án khắc phục các tuyến giao thông huyện quản lý.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương huy động nhân dân khắc phục các tuyến giao thông nội bản; phân công cán bộ theo dõi xuống địa bàn các xã xảy ra thiên tai hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, các nhà thầu đang thi công trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ tập trung phương tiện, máy móc khắc phục, đảm bảo giao thông.

(Ảnh: Thanh Thủy)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang tiếp tục có mưa vừa đến mưa to tại một số nơi trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, Ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra các hồ, đập, vận động tuyên truyền người dân không ngủ lại lán nương trong thời gian này và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

** Trong 3 ngày qua, các khu vực trong tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa đo được tại huyện Mù Cang Chải là 105,4mm, thành phố Yên Bái gần 155mm, Thác Bà (Yên Bình) 125mm, Nghĩa Lộ 119mm…

Ảnh: Đinh Tuấn

Mực nước các sông suối đang lên nhanh, mực nước sông Hồng sáng  nay (2/8) là 29,49 dưới báo động 1 là 0,51m, hiện đang tiếp tục lên. Một số bãi bồi ven sông bà con nông dân trồng hoa màu đã bị ngập trong nước.

Mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương vào 6 hộ dân ở Mù Cang Chải, gây lũ cuốn trôi 20m kè rọ đá tại thôn Nậm Tộc, bản Pá Làng xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ. Tại huyện Trạm Tấu, mưa kéo dài gây hiện tượng lún nền nhà của 2 hộ gia đình. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã vận động những gia đình ở nơi nguy hiểm di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

(Ảnh: Thanh Thủy)

Sáng nay (2/8), do mực nước sông Hồng dâng cao  đã gây ngập khoảng 70 cm tại Ngầm tràn Km 21+900 và Km 25+100 đường Âu Lâu – Đông An (tỉnh lộ 166). Hiện Sở Giao thông đã cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm và cử người canh gác hướng dẫn giao thông cho các phương tiện qua lại đoạn đường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái đang khẩn trương phòng lũ quét và sạt lở đất
Yên Bái đang khẩn trương phòng lũ quét và sạt lở đất

VOV.VN - Nếu mưa to tiếp tục kéo dài tại Yên Bái, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Yên Bái đang khẩn trương phòng lũ quét và sạt lở đất

Yên Bái đang khẩn trương phòng lũ quét và sạt lở đất

VOV.VN - Nếu mưa to tiếp tục kéo dài tại Yên Bái, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương chìm trong biển nước
Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương chìm trong biển nước

VOV.VN -Những đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều tỉnh, thành bị thiệt hại nặng nề, nhiều điểm ngập úng nghiêm trọng.

Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương chìm trong biển nước

VOV.VN -Những đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều tỉnh, thành bị thiệt hại nặng nề, nhiều điểm ngập úng nghiêm trọng.

Mưa lớn nhấn chìm 500 nhà dân TP Uông Bí
Mưa lớn nhấn chìm 500 nhà dân TP Uông Bí

VOV.VN - Trận mưa lớn đêm ngày 1 và sáng 2/8 đã khiến gần 500 hộ dân trên địa bàn TP Uông Bí – Quảng Ninh bị ngập chìm trong nước.

Mưa lớn nhấn chìm 500 nhà dân TP Uông Bí

Mưa lớn nhấn chìm 500 nhà dân TP Uông Bí

VOV.VN - Trận mưa lớn đêm ngày 1 và sáng 2/8 đã khiến gần 500 hộ dân trên địa bàn TP Uông Bí – Quảng Ninh bị ngập chìm trong nước.

Yên Bái: Xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng
Yên Bái: Xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng

VOV.VN - Một nửa quả đồi với hơn 30.000 m3 đất trôi sạt làm cột điện số 21 thuộc đường dây 35 KV nối Yên Bái - Lục Yên, Yên Bái bị nghiêng.

Yên Bái: Xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng

Yên Bái: Xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng

VOV.VN - Một nửa quả đồi với hơn 30.000 m3 đất trôi sạt làm cột điện số 21 thuộc đường dây 35 KV nối Yên Bái - Lục Yên, Yên Bái bị nghiêng.

Mưa lũ ở miền núi Tây Bắc: 2 mẹ con tử vong do sạt lở đất
Mưa lũ ở miền núi Tây Bắc: 2 mẹ con tử vong do sạt lở đất

VOV.VN - Mưa lớn gây sạt lở đất trên tuyến đường 127 Nậm Nhùn - Mường Tè (Lai Châu), làm chết 2 mẹ con.

Mưa lũ ở miền núi Tây Bắc: 2 mẹ con tử vong do sạt lở đất

Mưa lũ ở miền núi Tây Bắc: 2 mẹ con tử vong do sạt lở đất

VOV.VN - Mưa lớn gây sạt lở đất trên tuyến đường 127 Nậm Nhùn - Mường Tè (Lai Châu), làm chết 2 mẹ con.

Điện Biên: Mưa lớn gây ngập úng nặng nề, 3 cây cầu bị phá hủy
Điện Biên: Mưa lớn gây ngập úng nặng nề, 3 cây cầu bị phá hủy

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài 3 ngày qua đã cuốn trôi cây cầu nối giao thông giữa 3 bản của huyện Điện Biên và làm hư hỏng nặng 2 cầu khác.

Điện Biên: Mưa lớn gây ngập úng nặng nề, 3 cây cầu bị phá hủy

Điện Biên: Mưa lớn gây ngập úng nặng nề, 3 cây cầu bị phá hủy

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài 3 ngày qua đã cuốn trôi cây cầu nối giao thông giữa 3 bản của huyện Điện Biên và làm hư hỏng nặng 2 cầu khác.

Nguy cơ mất an toàn vùng hạ du các hồ chứa do mưa lớn
Nguy cơ mất an toàn vùng hạ du các hồ chứa do mưa lớn

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài, do đó lượng nước đổ về các hồ lớn dễ gây mất an toàn các hồ chứa thủy lợi dung tích dưới 50.000m3 do địa phương và người dân quản lý.  

Nguy cơ mất an toàn vùng hạ du các hồ chứa do mưa lớn

Nguy cơ mất an toàn vùng hạ du các hồ chứa do mưa lớn

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài, do đó lượng nước đổ về các hồ lớn dễ gây mất an toàn các hồ chứa thủy lợi dung tích dưới 50.000m3 do địa phương và người dân quản lý.