Mưa lũ ở Quảng Ninh: Uông Bí ngập sâu trong nước

VOV.VN - Mưa lớn khiến hơn 500 hộ dân tại khu vực trung tâm thành phố Uông Bí bị ngập sâu trong nước.

Tính đến sáng 2/8, hơn 500 hộ dân tại khu vực trung tâm thành phố Uông Bí bị ngập sâu trong nước, lũ tràn qua các đập hồ Sông Sinh tràn vào các nhà dân. Nhiều điểm xung quanh hồ công viên (phường Quang Trung) bị ngập nặng. Lực lượng chức năng đã phải dùng xe cơ giới phá đập tràn cầu Sông Sinh, xả nước. 

Mưa to liên tục đã gây ngập úng tại khu vực hồ sinh thái, đập tràn nhà máy nhiệt điện Uông Bí, các phường Phương Đông, Bắc Sơn, xã Thượng Yên Công.

Hiện nay đường vào Thượng Yên Công đã bị chia cắt hoàn toàn. Hiện CSGT đang có phương án điều tiết giao thông tại khu vực hướng đi Hải Phòng.

Mưa lớn và kéo dài gây ngập lụt tại thành phố Uông Bí

Các bãi thải của Công ty than Vàng Danh và Việt Indo đang có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, sản xuất Công ty đã cho tạm ngừng sản xuất để gia cố khai thông thoát nước lò.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Đi cùng với mưa to và giông, theo dự báo có thể có sét và gió giật mạnh. Các sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện lũ với biên độ 1-2m.

Với tình trạng mưa nhiều ngày, các đồi núi đã ngấm nước, các địa phương trong tỉnh cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất; ngập úng ở vùng trũng. Đợt mưa này còn nhiều diễn biến phức tạp, người dân cần chú ý theo dõi thông tin.

Trong sáng nay, khi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại huyện Đông Triều, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu:  “Ở đây chịu ảnh hưởng của 2 nguồn nước, nước mưa tại chỗ và ở Bắc Giang đổ về. Chính vì vậy cố gắng là nơi nào ngập úng thì nhất định phải di dân, hồ phải tiếp tục cho xả. Lưu ý nếu mưa nhiều thì thân đập cần có phương án gia cố và phủ bạt ngay. Các hồ đập cần phải cho trực 24/24 và huy động lực lượng tại chỗ của các bộ phận thường trực”.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó

Còn tại thành phố Cẩm Phả, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã đến tận hiện trường và chỉ đạo giải quyết việc tái định cư cho 200 hộ dân thuộc địa bàn phương Mông Dương bị di dời sau sự cố sạt lở bãi thải tại bãi thải Mông Dương.

Với 94 hộ dân hiện đang ở tạm tại trạm y tế phường Mông Dương sẽ được di dời tới khu 12 thuộc phường Mông Dương. Đây là tòa nhà do Lilama xây dựng từ trước đó, khu nhà này khá kiên cố và đầy đủ tiện nghi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu thành phố Cẩm Phả phải sửa sang lại khu nhà này để 94 hộ dân được chuyển vào trước ngày 4/8. Đối với công tác tái định cư cho 200 hộ dân thuộc phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả đã có quỹ đất. Dự kiến sau 3 tháng sẽ quy hoạch và xây dựng sau đó sẽ phân nhà theo hình thức bốc thăm.


Chính quyền thành phố Cẩm Phả cũng khuyến khích người dân tự đi tìm đất tái định cư, chính quyền sẽ hỗ trợ tiền xây nhà cho người dân. Thành Phố Cẩm Phả cũng giao cho phòng tài nguyên rà soát lại và lên danh sách với các hộ gia đình đồng thời cấm tuyệt đối các hộ gia đình quay trở lại khu vực bị sạt lở để đảm bảo an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh dồn lực ổn định nhanh cuộc sống người dân sau mưa lũ
Quảng Ninh dồn lực ổn định nhanh cuộc sống người dân sau mưa lũ

VOV.VN - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo phải thi công nhanh nhà ở cho anh Vỹ, người duy nhất sống sót trong vụ sạt lở do mưa lũ làm chết 8 ngườ.

Quảng Ninh dồn lực ổn định nhanh cuộc sống người dân sau mưa lũ

Quảng Ninh dồn lực ổn định nhanh cuộc sống người dân sau mưa lũ

VOV.VN - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo phải thi công nhanh nhà ở cho anh Vỹ, người duy nhất sống sót trong vụ sạt lở do mưa lũ làm chết 8 ngườ.

Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương chìm trong biển nước
Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương chìm trong biển nước

VOV.VN -Những đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều tỉnh, thành bị thiệt hại nặng nề, nhiều điểm ngập úng nghiêm trọng.

Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương chìm trong biển nước

VOV.VN -Những đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều tỉnh, thành bị thiệt hại nặng nề, nhiều điểm ngập úng nghiêm trọng.

Mưa lũ ở miền núi Tây Bắc: 2 mẹ con tử vong do sạt lở đất
Mưa lũ ở miền núi Tây Bắc: 2 mẹ con tử vong do sạt lở đất

VOV.VN - Mưa lớn gây sạt lở đất trên tuyến đường 127 Nậm Nhùn - Mường Tè (Lai Châu), làm chết 2 mẹ con.

Mưa lũ ở miền núi Tây Bắc: 2 mẹ con tử vong do sạt lở đất

Mưa lũ ở miền núi Tây Bắc: 2 mẹ con tử vong do sạt lở đất

VOV.VN - Mưa lớn gây sạt lở đất trên tuyến đường 127 Nậm Nhùn - Mường Tè (Lai Châu), làm chết 2 mẹ con.

Du khách cuối cùng rời Cô Tô, Quảng Ninh gửi thư xin lỗi
Du khách cuối cùng rời Cô Tô, Quảng Ninh gửi thư xin lỗi

Trong sáng 1/8, đã có 1.036 du khách từ Cô Tô về đến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Du khách cuối cùng rời Cô Tô, Quảng Ninh gửi thư xin lỗi

Du khách cuối cùng rời Cô Tô, Quảng Ninh gửi thư xin lỗi

Trong sáng 1/8, đã có 1.036 du khách từ Cô Tô về đến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Quảng Ninh: Tất cả du khách mắc kẹt ở Cô Tô đã về đến Vân Đồn
Quảng Ninh: Tất cả du khách mắc kẹt ở Cô Tô đã về đến Vân Đồn

VOV.VN - Chiều nay, tất cả các du khách mắc kẹt mấy ngày qua ở Cô Tô đã về đến Vân Đồn, được tỉnh Quảng Ninh đón chu đáo và hỗ trợ tiền tàu xe 

Quảng Ninh: Tất cả du khách mắc kẹt ở Cô Tô đã về đến Vân Đồn

Quảng Ninh: Tất cả du khách mắc kẹt ở Cô Tô đã về đến Vân Đồn

VOV.VN - Chiều nay, tất cả các du khách mắc kẹt mấy ngày qua ở Cô Tô đã về đến Vân Đồn, được tỉnh Quảng Ninh đón chu đáo và hỗ trợ tiền tàu xe 

Khởi giá 9 tỷ xe Rolls-Royce ủng hộ đồng bào Quảng Ninh
Khởi giá 9 tỷ xe Rolls-Royce ủng hộ đồng bào Quảng Ninh

Đây là siêu xe được Chủ tịch Cty CP du thuyền Năm Sao Tuần Châu Đào Hồng Tuyển ủng hộ đồng bào Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ vừa qua.

Khởi giá 9 tỷ xe Rolls-Royce ủng hộ đồng bào Quảng Ninh

Khởi giá 9 tỷ xe Rolls-Royce ủng hộ đồng bào Quảng Ninh

Đây là siêu xe được Chủ tịch Cty CP du thuyền Năm Sao Tuần Châu Đào Hồng Tuyển ủng hộ đồng bào Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ vừa qua.