Nắng nóng tới 38 độ có xu hướng mở rộng ra Bắc Bộ từ ngày 1/6

VOV.VN -Nắng nóng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ duy trì trong 3-5 ngày tới. Từ ngày 1/6, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (31/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Nắng nóng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ duy trì trong 3-5 ngày tới. Từ ngày 1/6, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ. 

 

Dự báo thời tiết cho 10 ngày tới như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 31/5, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 1 đến ngày 4/6, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 5 đến  ngày 9/6, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 5, ngày 6/6, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 31/5, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 1/6 đến ngày 3/6, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 4/6 đến ngày 9/6, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 4, ngày 5, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Từ ngày 31 đến ngày 4/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 5, ngày 6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung tại các tỉnh phía bắc. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ  ngày 7 đến ngày 9/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc gió đông đến đông nam, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 31/5 đến ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 6 đến ngày 9/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác trong thời kỳ từ ngày 7 đến ngày 9/6. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Ngày 31/5 đến ngày 3/6, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 4/6 đến ngày 9/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Nam Bộ: Từ ngày 31/5 đến ngày 3/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 4/5 đến ngày 9/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Ngày 31/5, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 1/6 đến ngày 3/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 4/6 đến ngày 9/6, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 4, ngày 5, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa bão sẽ dồn dập xảy ra vào những tháng cuối năm
Mưa bão sẽ dồn dập xảy ra vào những tháng cuối năm

VOV.VN -Mùa mưa bão năm nay cũng dự báo là ít vào đầu năm, dồn dập và tương đối nhiều vào những tháng cuối năm.

Mưa bão sẽ dồn dập xảy ra vào những tháng cuối năm

Mưa bão sẽ dồn dập xảy ra vào những tháng cuối năm

VOV.VN -Mùa mưa bão năm nay cũng dự báo là ít vào đầu năm, dồn dập và tương đối nhiều vào những tháng cuối năm.

Nguy cơ mới từ bãi thải than trước mùa mưa bão
Nguy cơ mới từ bãi thải than trước mùa mưa bão

VOV.VN -Bãi thải khai thác than Đông Cao Sơn (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang đứng trước nguy cơ sạt lở trước mùa mưa bão.

Nguy cơ mới từ bãi thải than trước mùa mưa bão

Nguy cơ mới từ bãi thải than trước mùa mưa bão

VOV.VN -Bãi thải khai thác than Đông Cao Sơn (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang đứng trước nguy cơ sạt lở trước mùa mưa bão.

Hà Nội dùng thiết bị hiện đại để cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão
Hà Nội dùng thiết bị hiện đại để cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

VOV.VN -Đây là những thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới giúp việc cắt tỉa cây xanh ở Hà Nội hiệu quả, năng xuất, an toàn hơn.

Hà Nội dùng thiết bị hiện đại để cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Hà Nội dùng thiết bị hiện đại để cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

VOV.VN -Đây là những thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới giúp việc cắt tỉa cây xanh ở Hà Nội hiệu quả, năng xuất, an toàn hơn.