Ngôi trường mang tên Hoàng Sa đầu tiên ở Đà Nẵng

VOV.VN - Dự kiến, trường sẽ có 16 lớp học, với gần 600 học sinh thuộc nhiều cấp học

UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa thành lập trường THCS Hoàng Sa tại phường Thọ Quang. Đây là ngôi trường mang tên Hoàng Sa đầu tiên trên địa bàn thành phố.

Đường Hoàng Sa ở TP Đà Nẵng (ảnh minh họa).

Trường THCS Hoàng Sa được tách ra từ trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, dự kiến sẽ có 16 lớp học, với gần 600 học sinh thuộc nhiều cấp học. Khoảng đầu tháng 7 tới, trường sẽ tuyển sinh lớp 6, năm học 2016- 2017. Riêng học sinh các khối lớp 7, 8 và 9 sẽ được chuyển từ trường THCS Lý Tự Trọng về học tại đây.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết, trong phát triển giáo dục đào tạo, những trường ở vùng khó khăn sẽ được đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và ít hơn về sĩ số học sinh, có như vậy mới tạo sự cân bằng về giáo dục: “Trường THCS Hoàng Sa được hình thành từ thực tiễn là trường THCS Lý Tự Trọng, số học sinh quá đông. Phòng GD-ĐT Sơn Trà đề xuất việc hình thành thêm 1 trường mới để học sinh được giảm xuống. Về tên gọi, UBND quận Sơn Trà đề xuất với Sở và thống nhất với tên gọi này trình thành phố. Về số lượng giáo viên và học sinh trước mắt sẽ chia trên cùng địa bàn với trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa đầy đủ các nội dung giáo dục về Hoàng Sa, Trường Sa vào SKG mới
Đưa đầy đủ các nội dung giáo dục về Hoàng Sa, Trường Sa vào SKG mới

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc đưa vấn đề biển đảo vào chương trình giáo dục. 

Đưa đầy đủ các nội dung giáo dục về Hoàng Sa, Trường Sa vào SKG mới

Đưa đầy đủ các nội dung giáo dục về Hoàng Sa, Trường Sa vào SKG mới

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc đưa vấn đề biển đảo vào chương trình giáo dục.