Người đàn ông mang hơn 3,2 triệu Yên trái phép ra nước ngoài

VOV.VN -Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện và ngăn chặn vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép, trị giá hơn nửa tỷ đồng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã xác định nam hành khách, Quốc tịch Việt Nam, làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật, thuộc đối tượng trọng điểm.

 

Tang vật thu được

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, ngoài định mức hành lý theo quy định, đối tượng còn mang theo 3,21 triệu JPY (Yên) mà không khai báo hải quan theo quy định của pháp luật.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra và xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người nước ngoài lừa đổi ngoại tệ giả lấy tiền Việt
Một người nước ngoài lừa đổi ngoại tệ giả lấy tiền Việt

Công an TP Nha Trang vừa bàn giao đối tượng người Malaysia cùng số lượng lớn tiền giả cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, xử lý

Một người nước ngoài lừa đổi ngoại tệ giả lấy tiền Việt

Một người nước ngoài lừa đổi ngoại tệ giả lấy tiền Việt

Công an TP Nha Trang vừa bàn giao đối tượng người Malaysia cùng số lượng lớn tiền giả cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, xử lý

Đối tượng rao bán tiền giả trên facebook đã sa lưới
Đối tượng rao bán tiền giả trên facebook đã sa lưới

Đối tượng lập tài khoản facebook lấy tên “Sang Ngọc” rồi tải hình ảnh tiền trên mạng về, đưa những hình ảnh tiền này lên facebook, kèm theo lời rao bán tiền giả.

Đối tượng rao bán tiền giả trên facebook đã sa lưới

Đối tượng rao bán tiền giả trên facebook đã sa lưới

Đối tượng lập tài khoản facebook lấy tên “Sang Ngọc” rồi tải hình ảnh tiền trên mạng về, đưa những hình ảnh tiền này lên facebook, kèm theo lời rao bán tiền giả.

Nữ quái mang tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa tiêu thụ
Nữ quái mang tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa tiêu thụ

VOV.VN - Thuận đưa tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa rồi dùng tiền giả mua hàng để lấy lại tiền thừa là tiền thật.

Nữ quái mang tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa tiêu thụ

Nữ quái mang tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa tiêu thụ

VOV.VN - Thuận đưa tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa rồi dùng tiền giả mua hàng để lấy lại tiền thừa là tiền thật.