Người trưởng ấp “thức cho dân ngủ”

VOV.VN - Người dân ấp Thạch Thới vẫn kể không ngớt về người cán bộ với số tiền trợ cấp không đáng kể nhưng vẫn luôn hết mình vì công việc.

 ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, rất nhiều người yêu quý ông Đoàn Hữu Minh Ba với biệt danh (Tám Chùa). Bởi mọi vụ việc xảy ra trong ấp, ông đều có mặt để  giúp đỡ. Ông được chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng ấp đã nhiều nhiệm kỳ. Ông luôn khắc phục khó khăn, hoàn cảnh gia đình để tham gia tích cực mọi hoạt động. 

Trước đây, địa bàn Thới Thạnh rất phức tạp về tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn xì ke ma túy tại khu vực chân cầu Rạch Miễu và tệ nạn đá gà tràn lan. Qua đấu tranh bằng mọi hình thức của ông Ba và bà con nơi đây, ngày nay những tệ nạn này đã được kéo giảm.

Ông Huỳnh Hữu Minh Ba, trưởng ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn. 

Ngoài ra, trong công tác xây dựng nông thôn mới, đích thân ông Ba đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động hơn 160 hộ trong ấp tự nguyện hiến đất để xây dựng 2 tuyến đê kết hợp với đường giao thông dài trên 3 km, giúp bà con đi lại dễ dàng và chống ngập úng do triều cường.

Dù không có quy định nhưng ông tự nguyện dành mỗi tháng 15 ngày để trực đêm tại trụ sở ấp. Do đó, mọi việc xảy ra trên địa bàn ông đều có mặt kịp thời tại hiện trường để giải quyết.

Thời gian qua, ông đã tham gia bắt được trên 10 vụ trộm cắp tài sản công dân; bảo vệ  hiện trường, cứu hộ người bị nạn trên 20 vụ tai nạn giao thông, nhảy cầu Rạch Miễu tự tử… Là đội trưởng đội mai táng của ấp, ông Đoàn Hữu Minh Ba thường xuyên giúp đỡ các gia đình có ma chay, lo hữu sự; vận động tặng hòm cho các gia đình nghèo có người thân qua đời; tham gia bốc hài cốt của người quá cố. Mỗi khi người dân trong ấp có việc gì cần, ông Ba đều có mặt kịp thời, giúp đỡ hết mình.

Ông Phan Thế Bình, người dân ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn chia sẻ: “Tôi thấy ông Minh Ba giúp đỡ rất nhiều người dân khi gặp khó khăn hoạn nạn. Ông có tinh thần nhiệt tình. Gia đình ông cũng không được khá giả gì nhưng luôn giúp đỡ bà con về mọi mặt. Ban đêm điện thoại là ông có mặt liền”.

Ông Đoàn Hữu Minh Ba, quê ở Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Năm 1986, khi xuất ngũ, ông về sống quê vợ tại cồn Thới Sơn và tham gia hoạt động xã hội. Dù kinh tế gia đình còn khó khăn, tiền trợ cấp của Nhà nước đối với trưởng ấp chỉ khoảng 1,4 triệu đồng/tháng, nhưng ông luôn khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm liền, ấp Thới Thạnh dẫn đầu các phong trào thi đua tại địa phương. Ông cho biết: Là bộ đội cụ Hồ, là đảng viên nên phải hết mình với công tác xã hội, không phụ lòng tin yêu của nhân dân.

Ở tuổi 62, hiện nay công việc gia đình và xã hội đối với ông Đoàn Hữu Minh Ba, trưởng ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang rất bận rộn. Ông cho biết vừa tích cực làm tròn nhiệm vụ của người trưởng ấp vừa phải tăng cường lao động sản xuất để lo cho các con ăn học thành đạt, làm gương cho người khác noi theo. Đối với ông hạnh phúc là được xắn tay giúp đỡ cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội trao 39 giải viết về “Người tốt, việc tốt” năm 2016
Hà Nội trao 39 giải viết về “Người tốt, việc tốt” năm 2016

VOV.VN - Ban tổ chức cuộc thi “người tốt, việc tốt” đã trao 39 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải trong số hơn 1.000 tác phẩm, bài viết dự thi.

Hà Nội trao 39 giải viết về “Người tốt, việc tốt” năm 2016

Hà Nội trao 39 giải viết về “Người tốt, việc tốt” năm 2016

VOV.VN - Ban tổ chức cuộc thi “người tốt, việc tốt” đã trao 39 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải trong số hơn 1.000 tác phẩm, bài viết dự thi.

Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú
Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú

VOV.VN - Đây là đều là những cá nhiêu tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Thủ đô ở nhiều lĩnh vực khác nhau...

Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú

Hà Nội biểu dương 961 gương “người tốt việc tốt” và 9 công dân ưu tú

VOV.VN - Đây là đều là những cá nhiêu tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Thủ đô ở nhiều lĩnh vực khác nhau...