Nhân chứng bàng hoàng nhớ lại vụ nổ kinh hoàng thổi bay mái nhà

VOV.VN - Nhiều người ở cách xa vụ nổ cả trăm mét nhưng vẫn cảm nhận rõ dư âm của vụ nổ, khi mọi người đến nơi thì đã thấy anh Sơn nằm trên vũng máu.

Ngày 6/1, nhiều người dân tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vẫn bàng hoàng khi nhớ lại vụ nổ trước đó vào sáng ngày 5/1, tại gia đình ông Phạm Bá Hường khiến một nam sinh nguy kịch.

Căn nhà gia đình ông Hường nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng.

Anh Trương Văn Đào (SN 1991, trú xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân) nhớ lại, lúc đó khoảng hơn 9h sáng, tôi đang ở nhà riêng của mình cách nhà ông Phạm Bá Hường chừng hơn 100m thì hoảng hốt khi nghe một tiếng nổ lớn. Lúc đó tôi có cảm giác như rung chuyển cả vị trí mình đang đứng.

Không chỉ riêng anh Đào mà nhiều người khi đứng cách tâm chấn vụ nổ cả trăm mét vẫn cảm nhận được những rung lắc từ vụ nổ. Sau khi nghe thấy tiếng nổ, mọi người vội vã chạy đến nhà ông Hường, thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút, toàn bộ mái tôn ở gian nhà chính bị hất văng, một số tấm tôn bị hất văng ra xa cả chục mét.
Phía trong căn nhà anh Phạm Bá Sơn (SN 1997, con trai ông Hường) bị thương nặng với nhiều vết thương. Anh Sơn nằm trên vũng máu, đặc biệt một bàn tay bị nát. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Căn nhà cấp 4 bị hư hỏng nặng sau vụ nổ.
Nhiều vật dụng phía trong bị cháy xém sau vụ nổ.

Ông Hường cho biết, gia đình ông không sử dụng bếp gas nên nguyên nhân nổ bình gas được loại trừ. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Hường cùng vợ của mình không có nhà mà chỉ có đứa con duy nhất của hai vợ chồng đang ở nhà một mình. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

Ngoài gian nhà chính bị hất văng phần mái, gian nhà bếp ở phía dưới cũng bị hất văng các tấm tôn. Các vật dụng trong gia đình hầu hết bị hư hỏng nặng.

Thầy Ngô Sỹ Hoàng, Giáo viên chủ nhiệm cũ của Sơn cho biết, Sơn là một học sinh ngoan, hiền lành và đạt nhiều danh hiệu cao trong 3 năm THPT. “Hoàn cảnh gia đình Sơn khó khăn nên hiện chúng tôi cũng đang kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí để chữa trị cho Sơn”, thầy Hoàng nói và cho biết Sơn thường tìm tòi các vật liệu về tự chế tạo các mạch điện tử đơn giản./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh
Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh

Vụ nổ ở Bắc Ninh là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn.

Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh

Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh

Vụ nổ ở Bắc Ninh là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn.

Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Trách nhiệm của chủ bãi phế liệu đến đâu?
Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Trách nhiệm của chủ bãi phế liệu đến đâu?

VOV.VN - Trách nhiệm của chủ bãi phế liệu gây nổ ở Bắc Ninh đến đâu và khắc phục hậu quả ra sao đối với các nạn nhân là câu hỏi được đặt ra.

Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Trách nhiệm của chủ bãi phế liệu đến đâu?

Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Trách nhiệm của chủ bãi phế liệu đến đâu?

VOV.VN - Trách nhiệm của chủ bãi phế liệu gây nổ ở Bắc Ninh đến đâu và khắc phục hậu quả ra sao đối với các nạn nhân là câu hỏi được đặt ra.

Sức khỏe của các nạn nhân vụ nổ ở Văn Môn đang có tiến triển tốt
Sức khỏe của các nạn nhân vụ nổ ở Văn Môn đang có tiến triển tốt

VOV.VN -Các nạn nhân trong vụ nổ ở Văn Môn sáng 3/1 được điều trị tại BV đa khoa Bắc Ninh và Viện Việt Đức đang có tiến triển tốt.

Sức khỏe của các nạn nhân vụ nổ ở Văn Môn đang có tiến triển tốt

Sức khỏe của các nạn nhân vụ nổ ở Văn Môn đang có tiến triển tốt

VOV.VN -Các nạn nhân trong vụ nổ ở Văn Môn sáng 3/1 được điều trị tại BV đa khoa Bắc Ninh và Viện Việt Đức đang có tiến triển tốt.

Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh thông tin vụ nổ ở Bắc Ninh
Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh thông tin vụ nổ ở Bắc Ninh

"Chúng tôi khẳng định, nếu bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật thì phải chịu xử lý" - Đại tá Phạm Nguyên Hùng, Phó tư lệnh Binh chủng Công binh.

Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh thông tin vụ nổ ở Bắc Ninh

Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh thông tin vụ nổ ở Bắc Ninh

"Chúng tôi khẳng định, nếu bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật thì phải chịu xử lý" - Đại tá Phạm Nguyên Hùng, Phó tư lệnh Binh chủng Công binh.