Nhân chứng kể phút xe 'điên' tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy ở Hải Phòng

VOV.VN - Chiếc xe tông 2 nạn nhân văng xuống mép đường, sau đó lao xuống vệ đường. Còn tài xế không xuống xem nạn nhân như thế nào mà tiếp tục cho xe chạy.

Liên quan đến vụ tài xế xe "điên" tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy ở Hải Phòng, sáng 15/1, phóng viên VTC News trở lại hiện trường vụ tai nạn giao thông khủng khiếp để tìm hiểu sự việc.

Xe "điên" phóng như bay trên đường

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tai nạn, bà Đoàn Thị Nguồn (thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) nhớ lại, khoảng 16h ngày 14/1, khi bà đang đứng phụ vữa cho người nhà sửa sang phần mộ của người quá cố trong dòng họ ở nghĩa trang Mả Riềng (xã Đại Hà) thì thấy chiếc ô tô màu trắng chạy như bay trên mặt đường từ hướng ngã tư Tân Trào về xã Thụy Hương (Kiến Thụy).

Thấy chiếc xe phóng vèo qua, bà Nguồn quay sang nói với chồng: “Ông ơi, xe nó chạy thế kia kiểu gì cũng gây tai nạn”.

Nhan chung ke phut xe 'dien' tong chet 2 nu sinh roi bo chay o Hai Phong hinh anh 1

Xe "điên" phóng như bay trên đoạn đường cong chạy qua nghĩa trang Mả Riềng.

Bà Nguồn vừa dứt lời thì thấy chiếc xe tông văng 2 cháu học sinh đang đi bộ trên đoạn đường cong, cách nơi bà đứng chừng 100m. Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân văng xuống mép đường, chiếc xe "điên" cũng lao xuống vệ đường.

Tuy nhiên, tài xế không mở cửa xuống xem nạn nhân ra sao mà rồ ga tiếp tục lao lên đường rồi chạy về hướng trung tâm huyện.

Hốt hoảng, bà Nguồn vội kêu mấy người thân đang xây trong nghĩa trang chạy ra hiện trường ứng cứu. Khi mọi người đến nơi, thấy một cháu học sinh nằm gập người ở thành máng nước bất động; cháu còn lại đầu ngoặt lại đằng sau, gãy xương sườn, xương sống nằm thoi thóp trên bãi cỏ bên vệ đường.

Cả 2 nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi sau cú tông kinh hoàng của xe "điên".

Nhan chung ke phut xe 'dien' tong chet 2 nu sinh roi bo chay o Hai Phong hinh anh 2

Cú tông mạnh khiến một nữ sinh văng xuống bờ máng cứng cạnh đường, nữ sinh còn lại văng ra vệ đường. Tuy nhiên, tài xế không dừng xe lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tăng ga bỏ chạy.

Bà Nguồn cho biết thêm, hai nạn nhân nạn là chị em họ, chiều sang bà ngoại chơi, trên đường về thì gặp nạn.

Đoạn đường vòng cung chạy qua khu vực nghĩa trang nhân dân Mả Riềng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là những phương tiện chạy nhanh, không giảm tốc độ.

Xe "điên" tiếp tục tông nát 2 ô tô trên đường bỏ chạy

Một người dân gần ngã tư giao cắt giữa tỉnh lộ 603 và đường 402 (thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, Kiến Thụy) cho biết: "Chiếc xe "điên" đến gẫn ngã tư nhưng vẫn phóng với tốc độ cao rồi tông trúng phía bên phải cabin xe tải vừa đi đến theo hướng từ xã Kiến Quốc về xã Thụy Hương.

Cú va chạm khiến xe tải văng một đoạn khoảng 30m, tài xế sợ hãi ngồi mãi trong buồng lái không dám ra khỏi xe.

Chưa dừng lại ở đó, xe "điên" tông tiếp vào chiếc taxi đang dừng đỗ ven đường chờ đón khách. Cú tông khiến xe taxi bị văng lùi khoảng 20m về phía sau, được một cột biển báo giao thông chặn lại, nếu không rất có thể xe taxi sẽ văng vào nhà dân thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Sau 2 cú tông như trời giáng, chiếc xe gây tai nạn bị vỡ két nước và bung túi khí nên mới chịu dừng lại giữa đường. Lái xe mở cửa và rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương và Công an huyện Kiến Thụy có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trưa 15/1, một cán bộ Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, sau khi tài xế ra trình diện, cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ cồn của người này.

Cụ thể, qua kiểm tra, lái xe Trịnh Hồng Khanh (SN 1983, trú tại số nhà 11/154 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) có nồng độ cồn ở mức 0,4 miligam/1 lít khí thở. Đây là mức cao nhất quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP về các mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm giao thông khi uống rượu, bia.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang lấy mẫu xét nghiệm xem tài xế có sử dụng ma túy khi lái xe gây tai nạn hay không. 

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xe điên” gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong
“Xe điên” gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong

VOV.VN -Sau khi tông xe làm 2 người tử vong, lái xe tiếp tục điều khiển xe tông vào 2 ô tô khác rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Xe điên” gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong

“Xe điên” gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong

VOV.VN -Sau khi tông xe làm 2 người tử vong, lái xe tiếp tục điều khiển xe tông vào 2 ô tô khác rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ô tô 4 chỗ mất lái, tông sập cửa quán ăn lúc rạng sáng
Ô tô 4 chỗ mất lái, tông sập cửa quán ăn lúc rạng sáng

VOV.VN -Sau khi tông vào đuôi chiếc taxi, tài xế điều khiển chiếc xe 4 chỗ tiếp tục mất lái lao thẳng vào quán ăn bên đường.

Ô tô 4 chỗ mất lái, tông sập cửa quán ăn lúc rạng sáng

Ô tô 4 chỗ mất lái, tông sập cửa quán ăn lúc rạng sáng

VOV.VN -Sau khi tông vào đuôi chiếc taxi, tài xế điều khiển chiếc xe 4 chỗ tiếp tục mất lái lao thẳng vào quán ăn bên đường.

Nữ tài xế vừa lái ô tô vừa bê bát ăn trên phố Hà Nội
Nữ tài xế vừa lái ô tô vừa bê bát ăn trên phố Hà Nội

VOV.VN -Nhiều người không khỏi giật mình khi xem cảnh một người phụ nữ vừa bê bát ăn vừa lái ô tô bon bon trên phố Hà Nội.

Nữ tài xế vừa lái ô tô vừa bê bát ăn trên phố Hà Nội

Nữ tài xế vừa lái ô tô vừa bê bát ăn trên phố Hà Nội

VOV.VN -Nhiều người không khỏi giật mình khi xem cảnh một người phụ nữ vừa bê bát ăn vừa lái ô tô bon bon trên phố Hà Nội.

Xe tải mất lái tông sập nhà dân ở Đà Lạt
Xe tải mất lái tông sập nhà dân ở Đà Lạt

VOV.VN -Chiếc xe tải mất lái tiếp tục lao vào làm sập nhà dân, rồi sau đó tông trực diện vào một trụ điện bên đường.

Xe tải mất lái tông sập nhà dân ở Đà Lạt

Xe tải mất lái tông sập nhà dân ở Đà Lạt

VOV.VN -Chiếc xe tải mất lái tiếp tục lao vào làm sập nhà dân, rồi sau đó tông trực diện vào một trụ điện bên đường.