Những hình ảnh phản cảm trong lễ hội đền Hùng 2018

VOV.VN - Dù BTC đã nỗ lực hết sức nhưng với lượng người đông cùng ý thức chưa tốt của một số bộ phận người dân đã khiến lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vẫn còn "sạn".

Chiều tối ngày 24/4 (tức 9/3 Âm lịch), dòng người đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng mỗi lúc một đông. Kéo theo đó là nhiều vấn đề bất cập dần bộc lộ thêm, phần nhiều đến từ ý thức chưa tốt của du khách, cho dù BTC đã nỗ lực nhắc nhở, tăng cường giám sát để hạn chế.
2 vấn đền nổi cộm nhất là trang phục không phù hợp với khu di tích trang nghiêm, và quá tải rác.

Trước đó vào buổi sáng, hàng loạt những trường hợp ăn mặc không đúng quy định đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu khắc phục trước khi vào lễ. Tuy nhiên, khi lượng người đông hơn và trời tối, một số trường hợp đã lọt qua "hàng rào" kiểm soát.
Trong khi đó, vệ sinh môi trường là vấn đề nhức nhối ở các Lễ hội. Và Lễ giổ Tổ Hùng Vương với lượng du khách lên đến trên 5 triệu người đã khiến rác trở nên quá tải.
Cho dù trước đó, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đền Hùng 2018 - Hà Kế San đã cố gắng tăng cường các thùng rác, và lực lượng Thanh niên tình nguyện thu gom vào các buổi chiều nhưng vẫn không thể đảm bảo 100% rác được vứt đúng nơi quy định.
Hiện tượng quá tải rác xuất hiện tại nhiều điểm.
 
Tiếp theo là vấn nạn tiền lẻ, tiền công đức đặt không đúng chỗ.
Ngoài ra, một số trường hợp du khách vẫn xoa tiền lên tượng hay cắm tiền vào các khe cửa trong cung cấm.
Nhằm hướng đến một Lễ hội văn minh, tiết kiệm, BTC yêu cầu du khách chỉ dâng 1 nén "tâm nhang" tại các Đền. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bỏ ngoài tai nhắc nhở này.
Túm tụm châm bằng hết bó nhang.
Một vài trường hợp vẫn đốt vàng mã...
Một nén tâm nhang bái Tổ là đủ...
 
BTC phải cắt cử người chỉ để làm nhiệm vụ thu gom nhang của du khách thập phương.
Tuy nhiên, nhang được cắm theo cụm 5-7 nén vẫn nhan nhản trên các lư hương.

22h30 ngày 24/4, lực lượng an ninh và BTC tiến hành quét dọn rác, thu gom nhang, tiền lẻ để chuẩn bị cho Chính lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào 6h ngày 25/4 (tức 10/3 Âm lịch).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương, làm lễ sớm
Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương, làm lễ sớm

VOV.VN - Sáng 24/4 (9/3 âm lịch), dòng người bắt đầu đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng dâng hương, làm lễ sớm.

Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương, làm lễ sớm

Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương, làm lễ sớm

VOV.VN - Sáng 24/4 (9/3 âm lịch), dòng người bắt đầu đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng dâng hương, làm lễ sớm.

Đền Hùng sẽ không thất thủ, cam kết thực hiện “5 không”
Đền Hùng sẽ không thất thủ, cam kết thực hiện “5 không”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Ông Hà Kế San Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2018.

Đền Hùng sẽ không thất thủ, cam kết thực hiện “5 không”

Đền Hùng sẽ không thất thủ, cam kết thực hiện “5 không”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Ông Hà Kế San Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2018.