Những kỉ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp

VOV.VN - Những kỷ vật này đã phản ánh sinh động về tính nhân văn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về sự gắn bó của Người với nhân dân Pháp.

Hôm nay (15/3), Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ bàn giao kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Viện bảo tàng Hồ Chí Minh để lưu giữ, bảo quản và phục vụ công tác bảo tàng.

Những kỷ vật này đã phản ánh sinh động về tính nhân văn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về sự gắn bó của người với nhân dân Pháp cũng như tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi lễ, Bộ Ngoại giao đã trao các kỷ vật gồm: 1 chiếc mũ kê-pi, 1 ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh có chữ kí của Bác ghi tặng ông Pierre Biquard vào tháng 1 năm 1969, 10 ảnh chụp lại về chuyến thăm của Đoàn phong trào Hòa bình Pháp đến Việt Nam, 4 trang báo bản photocopy được gia đình ông Pierre Biquard người Pháp tặng.

Ông Pierre Biquard (1901- 1933) là giáo sư Vật lý người Pháp, một chiến sĩ đấu tranh vì hòa bình, từng là Ủy viên Hội đồng toàn quốc Phong trào Hòa bình Pháp, Ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung trao tặng kỷ vật cho Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ông đã có nhiều hoạt động phản đối chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, nhất là việc Mỹ sử dụng vũ khí hóa học. Vào cuối tháng 12/1968, ông Pierre Biquard tham gia Đoàn Phong trào Hòa bình Pháp thăm Việt Nam, nhằm ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

Đoàn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp vào ngày 2/1/1969 tại Phủ Chủ tịch. Trong lúc tiễn đoàn ra về, nhận thấy ông Pierre Biquard không đội mũ trong khi thời tiết rất lạnh, Bác đã tặng cho ông Biquard một chiếc mũ len. Sau khi ông Biquard mất, gia đình ông đã tiếp tục bảo quản chiếc mũ như một kỷ vật vô giá. Mặc dù nhiều cá nhân, tổ chức từng đặt vấn đề mua lại chiếc mũ, song gia đình không đồng ý.

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, câu chuyện đằng sau những kỷ vật này đã cho thấy tình cảm và tính nhân văn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự gắn bó của Người đối với nhân dân Pháp nói riêng và nhân dân thế giới nói chung: "Qua những kỷ vật này ta thấy mối quan hệ rộng rãi của Bác với nhiều tầng lớp khác nhau và những hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau đối với những bạn bè trong phong trào hòa bình và những năm tháng rất khó khăn.

Qua đây ta cũng thấy được những tình cảm vẫn còn cho đến ngày nay của nhiều bạn bè đối với Việt Nam, và qua đây tôi nghĩ là chúng ta còn học được nhiều ở Bác, tâm trí Bác dành cho từ những công việc nhỏ nhất để thúc đẩy mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức nước ngoài, từ đó hiểu, ủng hộ nhân dân Việt Nam, ủng hộ cho những phấn đấu về những nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam".

Trước những kỷ vật quý giá mà Bộ Ngoại giao trao tặng, bà Nguyễn Thúy Đức, quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ, những kỷ vật này sẽ là một kênh hữu hiệu để tuyên truyền về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà đồng thời khẳng định sẽ lưu trữ, bảo quản thật tốt những hiện vật này: "Đây là một kênh mà làm phong phú rất nhiều kho lưu trữ của Bảo tàng Hồ Chí Minh, góp phần rất lớn vào việc tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, không chỉ nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế cũng đã tiếp cận được thêm hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực sự làm trọn vẹn hơn hình ảnh của Bác Hồ”.

Việc Bộ Ngoại giao bàn giao kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ, bảo quản là một trong những hoạt động nằm trong đề án nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

Hoạt động này không chỉ giúp nhân dân trong nước và thế giới hiểu rõ hơn về nhân cách và con người Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa Việt Nam và nhân dân các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng nay (20/1), đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng nay (20/1), đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ  Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ  Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một người bạn Pháp
Đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một người bạn Pháp

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức lễ đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một Giáo sư người Pháp

Đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một người bạn Pháp

Đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một người bạn Pháp

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức lễ đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một Giáo sư người Pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phải tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội đầu tiên ở nước ta. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền

VOV.VN - Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phải tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội đầu tiên ở nước ta. 

Quốc hội khóa I đánh dấu sách lược tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quốc hội khóa I đánh dấu sách lược tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Việc mời các nhân sĩ trí thức vào Quốc hội và có cách ứng xử linh hoạt với lực lượng đối lập, để đoàn kết phục vụ kháng chiến đã cho thấy một sách lược rất tuyệt của Hồ Chí Minh.

Quốc hội khóa I đánh dấu sách lược tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quốc hội khóa I đánh dấu sách lược tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Việc mời các nhân sĩ trí thức vào Quốc hội và có cách ứng xử linh hoạt với lực lượng đối lập, để đoàn kết phục vụ kháng chiến đã cho thấy một sách lược rất tuyệt của Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Đảng

Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Ba mặt xây dựng Đảng này tạo thành thế vững chắc; là cơ sở lý luận và thực tiễn của Đảng, dẫn đến thành công...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Đảng

Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Ba mặt xây dựng Đảng này tạo thành thế vững chắc; là cơ sở lý luận và thực tiễn của Đảng, dẫn đến thành công...