Ong đốt vào mi mắt, một nữ sinh nguy kịch tính mạng

VOV.VN -Một nữ sinh lớp 12 tại tỉnh Vĩnh Long rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị ong đốt vào mi mắt. Bệnh nhân đang được cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bị một con ong bần hay còn gọi là ong nghệ đốt vào mi mắt phải, chỉ 15 phút sau, nữ sinh Phan Thị Bích Loan, 18 tuổi ở xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã bị nổi mẩn đỏ, tím tái và ngất xỉu. Khi được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng ngày 7/7, bệnh nhân đã bị hôn mê, huyết áp tụt, mạch nhanh và phải được giúp thở bằng ống nội khí quản. 

Các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị sốc phản vệ do ong đốt, phổi bị tổn thương rất nặng, máu tràn ra nhiều từ ống nội khí quản, nếu chỉ chậm trễ thêm vài giờ đồng hồ là tử vong.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu và được áp dụng kỹ thuật cao là kỹ thuật ECMO – trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể, để điều trị. Sau 5 ngày thực hiện kỹ thuật ECMO, đến ngày 11/7, sức khỏe bệnh nhân đã diễn tiến tốt, những tổn thương bên trong phổi được phục hồi tốt.  

Thông thường, với những trường hợp bị ong đốt nhiều nốt thì cơ thể mới bị tổn thương nặng. Tuy nhiên, do cơ địa bệnh nhân này quá mẫn cảm nên đã phản ứng mạnh với chất độc từ con ong nghệ. 

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Đối với những vết ong đốt như thế này, độc tố từ vết kim nên phải lấy ngay mũi kim ra vì nếu không độc tố sẽ phát tán tiếp. Người nhà cũng nên rửa xà phòng và chườm lạnh để giảm vết đau tại chỗ. Với cơ địa mẫn cảm thì khi có triệu chứng nổi mẩn đỏ, khó thở thì phải đến ngay bệnh viện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Cụ ông đột tử trên đường tập thể dục
Hà Nội: Cụ ông đột tử trên đường tập thể dục

VOV.VN - Khoảng 15h45’ ngày 8/4, một cụ ông đi bộ đến khu phố Chợ Vĩnh Hồ giao nhau với đường Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội, bất ngờ gục xuống và tử vong.

Hà Nội: Cụ ông đột tử trên đường tập thể dục

Hà Nội: Cụ ông đột tử trên đường tập thể dục

VOV.VN - Khoảng 15h45’ ngày 8/4, một cụ ông đi bộ đến khu phố Chợ Vĩnh Hồ giao nhau với đường Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội, bất ngờ gục xuống và tử vong.

Cách xử trí khi bị ong đốt
Cách xử trí khi bị ong đốt

VOV.VN - BS Nguyễn Tiến Dũng: Dự phòng sẵn cồn 70 độ, mỡ corticoid, mỡ Phenaegan trong tủ thuốc gia đình để xử trí khi bị côn trùng đốt.

Cách xử trí khi bị ong đốt

Cách xử trí khi bị ong đốt

VOV.VN - BS Nguyễn Tiến Dũng: Dự phòng sẵn cồn 70 độ, mỡ corticoid, mỡ Phenaegan trong tủ thuốc gia đình để xử trí khi bị côn trùng đốt.

Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong
Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong

Người đàn ông bấm huyệt đột ngột khó thở được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong

Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong

Người đàn ông bấm huyệt đột ngột khó thở được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Một người đàn ông đột tử khi làm công tác phục vụ bầu cử
Một người đàn ông đột tử khi làm công tác phục vụ bầu cử

VOV.VN -Trong khi đang làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử, ông Đực bị đột quỵ, song không qua khỏi và đã từ trần vào 11h30 sáng nay.

Một người đàn ông đột tử khi làm công tác phục vụ bầu cử

Một người đàn ông đột tử khi làm công tác phục vụ bầu cử

VOV.VN -Trong khi đang làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử, ông Đực bị đột quỵ, song không qua khỏi và đã từ trần vào 11h30 sáng nay.

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi
Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

VOV.VN - BV Nhi đồng 1 vừa thực hiện lọc máu liên tục để kịp thời cứu sống một thiếu niên 15 tuổi bị ong đốt trên 150 mũi khiến sức khỏe nguy kịch. 

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

VOV.VN - BV Nhi đồng 1 vừa thực hiện lọc máu liên tục để kịp thời cứu sống một thiếu niên 15 tuổi bị ong đốt trên 150 mũi khiến sức khỏe nguy kịch. 

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện
51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Chiều ngày 4/11, 51 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội phải nhập Bệnh viện Bạch Mai vì bị ong đốt.

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Chiều ngày 4/11, 51 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội phải nhập Bệnh viện Bạch Mai vì bị ong đốt.

Xử trí nhanh khi bị ong đốt
Xử trí nhanh khi bị ong đốt

Các bác sĩ cho biết, nếu được sơ cứu kịp thời và đúng cách, các nạn nhân bị ong đốt, nhất là các bệnh nhi, sẽ tránh được những hậu quả nghiêm trọng. 

Xử trí nhanh khi bị ong đốt

Xử trí nhanh khi bị ong đốt

Các bác sĩ cho biết, nếu được sơ cứu kịp thời và đúng cách, các nạn nhân bị ong đốt, nhất là các bệnh nhi, sẽ tránh được những hậu quả nghiêm trọng.