Phân luồng đèo Prenn sau vụ tai nạn khiến 7 người chết

VOV.VN - Thời gian phân luồng bắt đầu từ 19 giờ ngày 22/6 đến khi hoàn thành công trình cải tạo đoạn đèo Prenn QL20.

Ngày 22/6, thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông – Vận tải) cho biết, Tổng cục đã chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông trên đèo Prenn QL20 và đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Prenn khiến 7 người chết

Theo đó, thời gian bắt đầu thực hiện phân luồng từ lúc 19 giờ ngày 22/6 đến khi hoàn thành công trình cải tạo đoạn đèo Prenn QL20.

Thời gian từ 5 giờ đến 19 giờ, các phương tiện xe được lưu thông theo tổ chức giao thông hiện tại (đèo Prenn QL20 được lưu thông 2 chiều).

Thời gian từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, cấm tất cả các phương tiện xe lưu thông trên đèo Prenn để đơn vị thi công cải tạo mặt đường; trong thời gian này các phương tiện phải lưu thông theo hướng đèo Mimosa.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 19/6, xe khách 47 chỗ của Công ty du lịch Lê Mỹ đang đổ đèo Prenn, hướng từ Đà Lạt về TP HCM, bất ngờ tông vào một công nhân làm việc trên đường. Xe này tiếp tục tông vào mạn trái ôtô 29 chỗ hãng Thanh Lịch đang lên đèo.

Sau cú va chạm, xe Công ty du lịch Lê Mỹ trôi tự do chừng 20m, lật nghiêng vào vách núi bên đường. Nam công nhân làm việc trên đường và 6 hành khách đi trên ôtô Thanh Lịch tử vong, hàng chục người bị thương.

Đoạn đèo xảy ra tai nạn đang sửa chữa, mặt đường chỉ còn 2/3 so với bình thường. Sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên xảy ra, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đã đề xuất triển khai phân luồng giao thông trên tuyến đường này.

Cục Quản lý đường bộ IV cũng đã có báo cáo thực hiện phân luồng giao thông trên đoạn đèo Prenn QL20 và đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định khả năng ô tô “mất lái” khi đổ đèo Prenn
Xác định khả năng ô tô “mất lái” khi đổ đèo Prenn

Đại diện tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo nhanh về vụ tai nạn, bước đầu xác định khả năng do xe ô tô BKS 60B-02968 bị “mất lái” khi xuống gần hết đèo

Xác định khả năng ô tô “mất lái” khi đổ đèo Prenn

Xác định khả năng ô tô “mất lái” khi đổ đèo Prenn

Đại diện tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo nhanh về vụ tai nạn, bước đầu xác định khả năng do xe ô tô BKS 60B-02968 bị “mất lái” khi xuống gần hết đèo

Thăm viếng các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên đèo Prenn
Thăm viếng các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên đèo Prenn

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân; đồng thời trao tiền hỗ trợ cho các gia đình không may có người gặp nạn.

Thăm viếng các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên đèo Prenn

Thăm viếng các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên đèo Prenn

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân; đồng thời trao tiền hỗ trợ cho các gia đình không may có người gặp nạn.

Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn: 3 cô giáo tử vong trong chuyến nghỉ hè
Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn: 3 cô giáo tử vong trong chuyến nghỉ hè

Trong số 8 nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn có 4 cô giáo cùng dạy một trường ở Bình Thuận, đang trong chuyến du lịch hè.

Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn: 3 cô giáo tử vong trong chuyến nghỉ hè

Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn: 3 cô giáo tử vong trong chuyến nghỉ hè

Trong số 8 nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn có 4 cô giáo cùng dạy một trường ở Bình Thuận, đang trong chuyến du lịch hè.