Phát động chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho học sinh

VOV.VN - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các đơn vị phát động chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh toàn quốc.

Chiều 22/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh trên toàn quốc với chủ đề năm 2017 “Cùng Honda chắp cánh tương lai”. Cũng trong chiều nay, 1.500 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao cho học sinh Trường tiểu học Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tai nạn giao thông (TNGT) đang là vấn đề xã hội bức xúc mang tính toàn cầu, là thách thức lớn đối với Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới. Hàng năm, theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, có khoảng 1,3 triệu người chết, khoảng 50 triệu người bị thương vì TNGT. Tại Việt Nam TNGT đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, năm 2016, là năm thứ 3 liên tiếp số người chết vì TNGT được kéo giảm xuống dưới 9.000 người.

Tuy nhiên, TNGT vẫn diễn biến rất phức tạp, bình quân mỗi ngày vẫn còn 24 người chết và 60 người bị thương do TNGT. Theo thống kê của Bộ Công an liên quan đến TNGT trong độ tuổi thanh niên chiếm gần 40%.

Các em học sinh trường tiểu học Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình chăm chú theo dõi lễ phát động.

"Ủy ban ATGT Quốc gia chọn chủ đề năm An toàn giao thông 2017 là “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”. Thông qua chương trình này, Ủy ban ATGT Quốc gia mong muốn nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để bảo vệ sự an toàn cho các em khi đến trường hàng ngày. Đồng thời, thông qua các em tác động tích cực tới các bậc phụ huynh và người thân cải thiện ý thức và tuân thủ tốt hơn việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông", ông Khuất Việt Hùng nói.

Nghi lễ bấm nút chính thức phát động phong trào.

Ông Vũ Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất Công ty Honda Việt Nam cho biết, thông qua chương trình trao 20 nghìn mũ bảo hiểm, Công ty Honda Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia mong muốn nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; Đồng thời, thông qua các em sẽ tác động tích cực tới các bậc phụ huynh và người thân cải thiện ý thức và tuân thủ tốt hơn việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chương trình cũng là một hoạt động tích cực của công ty Honda Việt Nam trong việc phối hợp với các cơ quan của Chính phủ triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là với lứa tuổi học đường trong năm 2017.

Ông Khuất Việt Hùng cài mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Trong thời gian tới, Honda Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các chương trình trao tặng mũ bảo hiểm trong chiến dịch 20.000 mũ bảo hiểm “Cùng Honda chắp cánh tương lai" này.

Được biết, kể từ khi có mặt tại Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam đã và đang triển khai mạnh mẽ các chương trình giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức, tổ chức đào tạo kỹ năng tham gia giao thông an toàn rộng khắp trên 63 tỉnh/thành tới các đối tượng thuộc mọi lứa tuổi.

Nằm trong những hoạt động này, từ năm 2015, hưởng ứng quy định của Chính phủ về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, hàng năm Công ty Honda Việt Nam đã tiến hành trao hàng chục nghìn mũ bảo bảo hiểm đạt chuẩn của Honda cho học sinh, sinh viên và người dân toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhìn lại những vụ tai nạn giao thông ám ảnh tuần qua  ​
Ảnh: Nhìn lại những vụ tai nạn giao thông ám ảnh tuần qua ​

VOV.VN - Xe Camry tông chết 3 học sinh ở Bắc Ninh, xe tải đâm vào vách núi ở Hòa Bình...là những vụ TNGT thảm khốc, nghiêm trọng xảy ra tuần qua.

Ảnh: Nhìn lại những vụ tai nạn giao thông ám ảnh tuần qua  ​

Ảnh: Nhìn lại những vụ tai nạn giao thông ám ảnh tuần qua ​

VOV.VN - Xe Camry tông chết 3 học sinh ở Bắc Ninh, xe tải đâm vào vách núi ở Hòa Bình...là những vụ TNGT thảm khốc, nghiêm trọng xảy ra tuần qua.

Dân Tiền Giang "kêu cứu" vì công trình thi công gây tai nạn giao thông
Dân Tiền Giang "kêu cứu" vì công trình thi công gây tai nạn giao thông

VOV.VN - Về đêm, công trình thi công QL1, đoạn qua Tiền Giang không được chiếu sáng; chưa được rào chắn và biển cảnh báo giao thông đúng quy định.

Dân Tiền Giang "kêu cứu" vì công trình thi công gây tai nạn giao thông

Dân Tiền Giang "kêu cứu" vì công trình thi công gây tai nạn giao thông

VOV.VN - Về đêm, công trình thi công QL1, đoạn qua Tiền Giang không được chiếu sáng; chưa được rào chắn và biển cảnh báo giao thông đúng quy định.

Giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng phải bắt đầu từ tài xế
Giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng phải bắt đầu từ tài xế

VOV.VN - Lái xe chỉ một phút bất cẩn có thể tước đi sinh mạng của bao người, bởi vậy, những ai đã chọn nghề tài xế cần có trách nhiệm hơn với công việc này.

Giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng phải bắt đầu từ tài xế

Giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng phải bắt đầu từ tài xế

VOV.VN - Lái xe chỉ một phút bất cẩn có thể tước đi sinh mạng của bao người, bởi vậy, những ai đã chọn nghề tài xế cần có trách nhiệm hơn với công việc này.

Đối tượng gây tai nạn giao thông ra tự thú sau 12 năm lẩn trốn
Đối tượng gây tai nạn giao thông ra tự thú sau 12 năm lẩn trốn

VOV.VN - Va chạm giao thông gây chết người, lo sợ phải ngồi tù, Cường bỏ trốn, 12 năm sau mới ra đầu thú.

Đối tượng gây tai nạn giao thông ra tự thú sau 12 năm lẩn trốn

Đối tượng gây tai nạn giao thông ra tự thú sau 12 năm lẩn trốn

VOV.VN - Va chạm giao thông gây chết người, lo sợ phải ngồi tù, Cường bỏ trốn, 12 năm sau mới ra đầu thú.

Vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai: Những dấu hiệu bất thường
Vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai: Những dấu hiệu bất thường

VOV.VN - Lái xe là thủ phạm gây ra vụ tai nạn nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn tới hành vi sai trái của lái xe vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai: Những dấu hiệu bất thường

Vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai: Những dấu hiệu bất thường

VOV.VN - Lái xe là thủ phạm gây ra vụ tai nạn nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn tới hành vi sai trái của lái xe vẫn còn là một dấu hỏi lớn.