Phát hiện trên 600 kg da heo bẩn và phụ phẩm không nguồn gốc

VOV.VN - Số da heo này vận chuyển về TP HCM để bỏ mối cho các chủ hộ kinh doanh làm bì bán cơm tấm hay bánh mì

Mới đây, Tổ Môi trường thuộc đội Kinh tế Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã đến kiểm tra tại khu nhà trọ ấp 1B  xã Hựu Thạnh huyện Đức Hòa bắt giữ lô hàng gồm 600kg da heo bẩn cùng gần 17 bao phụ phẩm không rõ nguồn gốc.

Lô hàng tại căn nhà trọ này là của bà Trần Thị Bích Thu (SN 1979), thường trú tại đường Hậu Giang, phường 11,  Quận 6, TP HCM. Khi bị kiểm tra, bà Thu không xuất trình được được bất kì giấy tờ nào có liên quan đến lô hàng da heo này.
Da heo chế biến làm bì bán cơm tấm. (ảnh minh họa).

Bà Trần Thị Bích Thu cho biết, số da heo này sẽ được vận chuyển về TP HCM để bỏ mối cho các chủ hộ kinh doanh để làm bì bán cơm tấm hay bánh mì. Số lượng da heo bẩn này được ngâm phụ phẩm để làm trắng và bán lại cho các chủ kinh doanh.

Hiện vụ việc đang được các ngành điều tra và xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên