Phú Yên: 2 vụ cháy rừng trong ngày, nỗ lực dập lửa trong đêm

VOV.VN - Đám cháy xuất phát từ chân núi thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa sau đó lan rộng ra nhiều khu vực rừng trồng của người dân. 

Hôm qua (4/7), trên địa bàn tỉnh Phú Yên cùng lúc xảy ra 2vụ cháy rừng trồngtại huyện Phú Hòa. Trời khô hanh cộng gió Tây Nam thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đêm qua, các lực lượng phải duy trì để chữa cháy rừng.

Cháy rừng ở xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hoà

Đến 16h chiều qua (4/7), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, biên phòng tiếp tục được tăng cường về ngọn đồi cao nhất ở thôn Cẩm thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa tham gia chữa cháy rừng. 

Đám cháy xuất phát từ chân núi thôn Cẩm Thạch sau đó lan rộng ra nhiều khu vực rừng trồng của người dân. Nhiều giờ trôi qua ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng phát do gió Tây Nam thổi mạnh… Chiến sĩ  Trần Ngọc Trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cho biết, mặc dù trời tối nhưng các lực lượng chia thành nhiều hướng khẩn trương tiếp cận các đám cháy, không để ngọn lửa lan rộng.  

Đến hơn 19h tối qua, vụ cháy rừng ở xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hoà, cơ bản được khống chế. Ước tính ban đầu khoảng 50ha rừng trồng bị thiệt hại.

Trong khi đó, đến 22h đêm qua, một điểm cháy rừng khác ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên chưa thể dập tắt. 

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: "Tất cả các địa điểm đều có duy trì lực lượng, thứ nhất lực lượng tại chỗ, thứ 2 là lực lượng cơ động, chúng tôi bố trí lực lượng đan xen trên nhiều lớp, nhiều chốt khác nhau như vậy mới đảm bảo cho việc ứng cứu kịp thời, cho các lực lượng đảm bảo sức khoẻ để thực hiện chữa cháy."

Phú Yên đang trải qua đợt hạn hán kéo dài, các cánh rừng đang ở cấp độ cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Trước đó, trong các ngày 25đến 27/6, trên địa bàn tỉnh này xảy ra 7 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 200ha rừng./.

Một số hình ảnh:

Các lực lượng tham gia chữa cháy
Ngọn lửa bùng phát do gió Tây Nam thổi mạnh
Rừng trồng của người dân 2- 6 năm tuổi cháy dữ dội
Nỗ lực dập lửa
Công tác dập lửa rất khó khăn
Tập trung chữa cháy kéo dài nhiều giờ đồng hồ
Vụ cháy xảy ra ở ngọn đồi cao
Công tác chữa cháy khó khăn
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động    
Đến 19h tối đám cháy rừng mới cơ bản được khống chế
Hơn 50ha rừng trồng bị thiêu rụi


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dãy núi Hồng Lĩnh đón mưa lớn sau nhiều ngày cháy rừng triền miên
Dãy núi Hồng Lĩnh đón mưa lớn sau nhiều ngày cháy rừng triền miên

VOV.VN - Đến 11h trưa 2/7, một cơn mưa lớn phủ xuống dãy núi Hồng Lĩnh, nơi mấy ngày qua xảy ra cháy rừng triền miền.

Dãy núi Hồng Lĩnh đón mưa lớn sau nhiều ngày cháy rừng triền miên

Dãy núi Hồng Lĩnh đón mưa lớn sau nhiều ngày cháy rừng triền miên

VOV.VN - Đến 11h trưa 2/7, một cơn mưa lớn phủ xuống dãy núi Hồng Lĩnh, nơi mấy ngày qua xảy ra cháy rừng triền miền.

Nghẹn lòng đám tang người phụ nữ tử vong khi chữa cháy rừng
Nghẹn lòng đám tang người phụ nữ tử vong khi chữa cháy rừng

VOV.VN - “Biển lửa” bao trùm, nuốt chửng lấy những cánh rừng, bà Hoa cùng mọi người tham gia cứu rừng…đó cũng là lần cuối mọi người còn nhìn thấy bà.

Nghẹn lòng đám tang người phụ nữ tử vong khi chữa cháy rừng

Nghẹn lòng đám tang người phụ nữ tử vong khi chữa cháy rừng

VOV.VN - “Biển lửa” bao trùm, nuốt chửng lấy những cánh rừng, bà Hoa cùng mọi người tham gia cứu rừng…đó cũng là lần cuối mọi người còn nhìn thấy bà.

Phó Thủ tướng: Chưa thể dùng trực thăng chữa cháy rừng khi gió phơn thổi mạnh
Phó Thủ tướng: Chưa thể dùng trực thăng chữa cháy rừng khi gió phơn thổi mạnh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lý giải khi tiếp tục kiểm tra chữa cháy rừng khi lửa lại bùng lên ở xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ trưa 1/7

Phó Thủ tướng: Chưa thể dùng trực thăng chữa cháy rừng khi gió phơn thổi mạnh

Phó Thủ tướng: Chưa thể dùng trực thăng chữa cháy rừng khi gió phơn thổi mạnh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lý giải khi tiếp tục kiểm tra chữa cháy rừng khi lửa lại bùng lên ở xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ trưa 1/7