Quảng Bình: Lũ trên mức báo động 3 khiến 1 người chết

VOV.VN - Mưa to ở Quảng Bình gây ngập lụt, một số tuyến đê kè bị xói lở nghiêm trọng và chia cắt diện rộng khiến 1 người chết...

Đêm 31/10 đến sáng 1/11, tại tỉnh Quảng Bình lại có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-200 mm. Lũ trên sông Gianh, sông Kiến Giang tiếp tục lên. Mực nước lúc rạng sáng 1/11 trên sông Gianh tại Mai Hóa lên trên báo động 3. Mưa to gây ngập lụt và chia cắt diện rộng.

Mưa lũ tại Quảng Bình đã làm 1 người chết. Nạn nhân là ông Trần Minh Hoạch, 53 tuổi, trú tại thôn Phú Xuân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Ông Hoạch bị nạn khi ra tàu cá tát nước để tránh nước ngập máy thì bị ngã và tử vong. Mưa lũ đã làm hơn 700 hộ dân ở các xã ven sông Gianh thuộc các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn bị ngập. Hơn 100 mét đê đất ở thôn Tân Thượng xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn bị sạt lở. Một số tuyến đê kè của thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên, thôn Công Hoà, xã Quảng Trung bị xói lở nghiêm trọng và gây ngập cục bộ tại các thôn này.

Ông Cao Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Đê ngập trên 1 mét, nhà dân ngập trên 30%. Trâu bò, tài sản đã được người dân kê lên cao. Nước lên nhanh nên địa phương tập trung sơ tán bằng các nhà thấp lên nhà cao. Còn bao giờ quá sâu thì mới đến các công sở. Xã đang vận động dân sơ tán dân bằng phao, bằng thuyền và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn khác”.

Hiện nay, Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 ngập sâu từ 1-1,5m. Đường 559 có đoạn bị ngập sâu 1m, một số ngầm tràn trên đường 10, thuộc địa bàn xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy bị ngập, phương tiện giao thông không qua lại được. Đường xuống các xã Tân Hóa, Minh Hóa thuộc huyện Minh Hóa bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại được. Mực nước tại các hồ chứa ở mức cao. Trong đó, hồ Trung Thuần, Tiên Lang đạt từ 98-100% dung tích chứa.

Chiều tối 1/11, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp khẩn với các ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương thông báo cho người dân dự trữ lương thực từ 5 đến 7 ngày, chủ động đối phó với mưa lũ dài ngày, khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo dự báo, sáng và trưa 1/11, lũ trên các sông tại Quảng Bình tiếp tục lên. Mực nước trên Sông Gianh tại Mai Hóa có khả năng lên trên báo báo động 3 đến 2 m, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, tình trạng ngập lụt có thể kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung
Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm an toàn cho người dân,

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm an toàn cho người dân,

Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm
Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm

VOV.VN -Mưa lũ gây ngập hàng chục ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương, ngay cả ban đêm.

Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm

Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đêm

VOV.VN -Mưa lũ gây ngập hàng chục ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương, ngay cả ban đêm.

Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt
Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt

VOV.VN - Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ở Hà Tĩnh vẫn còn bị nước lũ chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ.

Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt

Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt

VOV.VN - Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ở Hà Tĩnh vẫn còn bị nước lũ chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ.

An Giang vận hành xả lũ 2 đập nhằm ứng phó với mưa lũ
An Giang vận hành xả lũ 2 đập nhằm ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Hai đập Tha La và Trà Sư được đưa vào vận hành từ năm 2000. Nhiệm vụ chính là điều tiết lũ và ngăn lũ đổ về phía Nam Quốc lộ 91.

An Giang vận hành xả lũ 2 đập nhằm ứng phó với mưa lũ

An Giang vận hành xả lũ 2 đập nhằm ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Hai đập Tha La và Trà Sư được đưa vào vận hành từ năm 2000. Nhiệm vụ chính là điều tiết lũ và ngăn lũ đổ về phía Nam Quốc lộ 91.

Mưa lũ làm 21 người chết, mất tích và bị thương
Mưa lũ làm 21 người chết, mất tích và bị thương

VOV.VN - Mưa lũ làm 21 người chết mất tích và bị thương. Mưa lớn cũng làm gần 30.000 nhà dân bị sập đổ, tốc mái và ngập, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Mưa lũ làm 21 người chết, mất tích và bị thương

Mưa lũ làm 21 người chết, mất tích và bị thương

VOV.VN - Mưa lũ làm 21 người chết mất tích và bị thương. Mưa lớn cũng làm gần 30.000 nhà dân bị sập đổ, tốc mái và ngập, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Mưa lũ ở Quảng Bình: 193 hành khách mắc kẹt cầm cự chờ lương thực
Mưa lũ ở Quảng Bình: 193 hành khách mắc kẹt cầm cự chờ lương thực

VOV.VN - Mưa lũ tại Quảng Bình khiến 193 hành khách trên đoàn tàu SE19 mắc kẹt. Toàn bộ lương thực, nước uống trên tàu SE19 và tại ga đã cạn kiệt...

Mưa lũ ở Quảng Bình: 193 hành khách mắc kẹt cầm cự chờ lương thực

Mưa lũ ở Quảng Bình: 193 hành khách mắc kẹt cầm cự chờ lương thực

VOV.VN - Mưa lũ tại Quảng Bình khiến 193 hành khách trên đoàn tàu SE19 mắc kẹt. Toàn bộ lương thực, nước uống trên tàu SE19 và tại ga đã cạn kiệt...

Mưa lũ ở Quảng Bình: Nhà nổi cứu dân thoát chết
Mưa lũ ở Quảng Bình: Nhà nổi cứu dân thoát chết

VOV.VN - Mùa lũ năm nay, nhà nổi hay còn gọi là nhà bè được người dân tại xã Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình một lần nữa phát huy tác dụng.

Mưa lũ ở Quảng Bình: Nhà nổi cứu dân thoát chết

Mưa lũ ở Quảng Bình: Nhà nổi cứu dân thoát chết

VOV.VN - Mùa lũ năm nay, nhà nổi hay còn gọi là nhà bè được người dân tại xã Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình một lần nữa phát huy tác dụng.

Chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ
Chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện số 33 đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ.

Chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ

Chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện số 33 đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ.