Quảng Trị tiêu hủy 30 tấn cá nhiễm chất cấm, cực độc Phenol

VOV.VN - Lô hàng cá nục có hàm lượng chất cấm cực độc, tuyệt đối cấm có trong thực phẩm bị Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Trị tiêu hủy.

Hôm nay (10/6), Sở Y tế tỉnh Quảng Trị có báo cáo gửi UBND tỉnh này về kết quả kiểm nghiệm các lô cá tại kho đông lạnh của một hộ kinh doanh ở tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Theo đó, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện một lô hàng cá nục có hàm lượng chất cấm cực độc, tuyệt đối cấm có trong thực phẩm.

Trước đó, ngày (7/6), Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra số hải sản ở kho đông lạnh của hộ kinh doanh tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Lúc đó, trong kho đông lạnh còn 110 tấn cá, gồm 70 tấn cá nục, 10 tấn cá ngừ, 20 tấn cá trích, cá sòng và 10 tấn cá  khác.

Cá nục tại Quảng Trị bị phát hiện có chất cực độc (Ảnh: Quốc Nam/Tuổi Trẻ)

Kết quả lấy 6 mẫu cá ngẫu nhiên tại kho đông lạnh để kiểm tra, cho thấy 5/6 mẫu các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng mẫu cá nục trong lô hàng 30 tấn được thu mua sau thời điểm hải sản chết bất thường, phát hiện có hàm lượng Phenol 0,037mg/kg là chất cấm cực độc, tuyệt đối cấm được phép có trong thực phẩm.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh này cho phép tiêu thụ 5 lô hàng có kết quả đạt yêu cầu và tiêu hủy 30 tấn cá nục có chứa chất cực độc.

Ông Hồ Sỹ Biên, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết: "Chất đó sử dụng trong công nghiệp thôi chứ trong thực phẩm thì không được phép tiêu thụ dù hàm lượng thấp. Đơn vị vừa gửi văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị tiêu hủy và đề nghị Ủy ban giải quyết để cho bán các lô hàng khác và có phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hà Nội: 3 biện pháp cấp bách xử lý tình trạng cá chết
Chủ tịch Hà Nội: 3 biện pháp cấp bách xử lý tình trạng cá chết

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện 3 biện pháp cấp bách xử lý tình trạng cá chết ở Hoàng Cầu.

Chủ tịch Hà Nội: 3 biện pháp cấp bách xử lý tình trạng cá chết

Chủ tịch Hà Nội: 3 biện pháp cấp bách xử lý tình trạng cá chết

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện 3 biện pháp cấp bách xử lý tình trạng cá chết ở Hoàng Cầu.

Nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu (Hà Nội) là do thời tiết?
Nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu (Hà Nội) là do thời tiết?

VOV.VN -Ông Trịnh Ngọc Sơn: Nguyên nhân rất khó trả lời vì các cơ quan chức năng đang làm rõ nhưng theo phán đoán có thể là do thời tiết nắng nóng.

Nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu (Hà Nội) là do thời tiết?

Nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu (Hà Nội) là do thời tiết?

VOV.VN -Ông Trịnh Ngọc Sơn: Nguyên nhân rất khó trả lời vì các cơ quan chức năng đang làm rõ nhưng theo phán đoán có thể là do thời tiết nắng nóng.

Hà Nội: Hàng chục tấn cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu
Hà Nội: Hàng chục tấn cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu

Hàng chục tấn cá chết bốc mùi thối, nổi trắng hồ điều hòa Hoàng Cầu từ sáng 8/6.

Hà Nội: Hàng chục tấn cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu

Hà Nội: Hàng chục tấn cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu

Hàng chục tấn cá chết bốc mùi thối, nổi trắng hồ điều hòa Hoàng Cầu từ sáng 8/6.

Hà Nội vào cuộc vụ cá chết tại hồ Hoàng Cầu
Hà Nội vào cuộc vụ cá chết tại hồ Hoàng Cầu

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường thị sát tình hình cá chết trên hồ Hoàng Cầu và chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp.

Hà Nội vào cuộc vụ cá chết tại hồ Hoàng Cầu

Hà Nội vào cuộc vụ cá chết tại hồ Hoàng Cầu

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường thị sát tình hình cá chết trên hồ Hoàng Cầu và chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp.

Tiếp tục tìm nguyên nhân cá chết ở Vĩnh Tân
Tiếp tục tìm nguyên nhân cá chết ở Vĩnh Tân

VOV.VN - Đến nay, vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân cá chết ở vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.  

Tiếp tục tìm nguyên nhân cá chết ở Vĩnh Tân

Tiếp tục tìm nguyên nhân cá chết ở Vĩnh Tân

VOV.VN - Đến nay, vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân cá chết ở vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.