Sa thải cô giáo mầm non nhốt trẻ

Theo đó, cô Hoàng Thanh Tâm, giáo viên trường mầm non xã Xuân Mai  bị sa thải, chấm dứt hợp đồng và cô Hoàng Thị Thủy nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

Chiều 12/11, ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, Lạng Sơn cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện Văn Quan đã tiến hành họp bàn, xem xét mức độ sai phạm của hai cô giáo Hoàng Thị Thủy và Hoàng Thanh Tâm, giáo viên trường mầm non xã Xuân Mai. 

Theo đó, cô Tâm bị sa thải, chấm dứt hợp đồng; cô Thủy nhận mức kỷ luật cảnh cáo.
Cháu H. kêu khóc thảm thiết, đòi vào lớp học (hình ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trưa 1/10 cháu Hà Tuấn H. (trú tại làng Khòn Khẻ, xã Xuân Mai) đang theo học lớp mẫu giáo 2 tuổi của xã quấy khóc làm hai cô giáo Thủy, Tâm bực tức cho ra ngoài sân đằng sau lớp học rồi đóng cửa lại; cháu bé liên tục gào đòi “mở cửa” rồi cúi xuống lục rác trong thùng cho vào miệng, được một học sinh quay clip rồi đưa lên mạng, gây xôn xao dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buộc thôi việc cô giáo mầm non đánh trẻ
Buộc thôi việc cô giáo mầm non đánh trẻ

Cô giáo đã bị thôi việc vì đánh cháu bé 5 tuổi dẫn đến có nhiều vết lằn đỏ bầm trên đùi.

Buộc thôi việc cô giáo mầm non đánh trẻ

Buộc thôi việc cô giáo mầm non đánh trẻ

Cô giáo đã bị thôi việc vì đánh cháu bé 5 tuổi dẫn đến có nhiều vết lằn đỏ bầm trên đùi.

Đình chỉ cô giáo mầm non lấy giấy dán miệng học sinh
Đình chỉ cô giáo mầm non lấy giấy dán miệng học sinh
Gia đình tố cô giáo mầm non kéo tai làm trẻ bị thương
Gia đình tố cô giáo mầm non kéo tai làm trẻ bị thương

Thấy con khóc và buồn bã, bà Thanh gặng hỏi thì Tr. nói bị cô giáo chủ nhiệm lớp mầm non kéo tai, gây chảy máu.

Gia đình tố cô giáo mầm non kéo tai làm trẻ bị thương

Gia đình tố cô giáo mầm non kéo tai làm trẻ bị thương

Thấy con khóc và buồn bã, bà Thanh gặng hỏi thì Tr. nói bị cô giáo chủ nhiệm lớp mầm non kéo tai, gây chảy máu.