Sau sự cố Formosa: Khách du lịch đến biển Miền Trung tăng trở lại

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến biển miền Trung rất nhộn nhịp. Điều đó cho thấy người dân và du khách đã an tâm khi đến biển miền Trung.

Trong thông cáo báo chí ngày 22/6 mới đây, Tổng Cục môi trường, Bộ TN&MT cho biết: Kết quả quan trắc và phân tích mẫu nước biển và trầm tích đáy biển toàn tuyến 4 tỉnh miền Trung trong tháng 5, đều đã đáp ứng quy chuẩn về môi trường nước biển sử dụng cho vui hoạt động chơi giải trí, thể thao, tắm biển, du lịch và nuôi trồng thủy sản.
Thực tế, từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến biển miền Trung rất nhộn nhịp. Điều đó cho thấy người dân và du khách đã an tâm, tự tin khi trở về với biển miền Trung.

Bãi biển Cửa Tùng trong xanh.

Ông Hoàng Xuân Hướng, Trưởng ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ngay từ tháng 3, khách du lịch đã trở lại đây và từ đó đến nay tăng liên tục. Đông nhất là dịp 30/4 và 1/5, tất cả khách sạn ở Thiên Cầm đều kín phòng, nhà hàng nào cũng chật cứng thực khách. Còn từ khi học sinh được nghỉ hè, khách du lịch các tỉnh phía Bắc vào nghỉ ở biển Thiên Cầm tăng mạnh, không chỉ là những ngày cuối tuần mà cả ngày thường.
Cùng với gia đình vào Thiên Cầm tắm biển dịp hè này, anh Ưng Văn Hải, ở Hà Nội nhận xét: “Tôi đến đây lần đầu tiên, tôi cảm nhận biển ở đây sạch sẽ, dịch vụ cũng ổn, ăn uống đồ tươi ngon, rẻ, đặc biệt mực rất ngon. Tôi tắm biển rồi, môi trường biển sạch sẽ, tắm cũng yên tâm”.

Các nhà hàng ven biển Cửa Việt - Quảng Trị đông đúc thực khách thưởng thức hải sản.
Du lịch khởi sắc, bán được hàng nên ông Trần Đình Tám, chủ nhà hàng Hạnh Tám tại bãi biển Thiên Cầm khi kể về chuyện làm ăn đã không giấu được niềm vui. Ông cho biết, mùa hè năm nay, chiều nào du khách các nơi cũng về tắm biển, nghỉ ngơi và ăn uống. Mỗi lần có khách đến ăn, ông đều giới thiệu kỹ những thứ hải sản tươi sống của ngư dân tại chỗ.
Tại tỉnh Quảng Bình, sau Tuần văn hóa du lịch Đồng Hới được tổ chức vào dịp 30/4- 1/5, lượng du khách đổ về đây tắm biển, nghỉ ngơi đông không kém mấy năm trước. Nhờ vậy, chỉ hơn 5 tháng đầu năm, Quảng Bình đã đón 1,5 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân khoảng 85%, khách sạn từ 3 sao trở lên và tương đương khoảng 90%. Sự phục hồi nhanh lượng khách trong mùa du lịch này là cơ sở để ngành du lịch Quảng Bình xúc tiến mở thêm một số đường bay thẳng trong nước và quốc tế tại sân bay Đồng Hới.
Đó cũng là cơ sở để ông Đặng Đồng Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình nhận định: “Những chỉ số đó đã chứng tỏ du lịch Quảng Bình nói riêng và du lịch miền Trung nói chung đã phục hồi, môi trường biển đã an toàn trở lại”.
Theo chị Lê Thị Thảo, công tác tại Công ty xây lắp Hà Nội thì mặc dù đã nhiều lần đến với biển Nhật Lệ, Phong Nha–Kẻ Bàng, nhưng hè này chị vẫn cùng gia đình, đồng nghiệp tiếp tục lựa chọn Quảng Bình làm nơi nghỉ dưỡng. 
Chị Thảo cho biết: “Tôi nghĩ là bây giờ biển chẳng có gì phải sợ nữa nên cả đoàn công ty chúng tôi 80 người đã chọn đến Quảng Bình. Biển rất đẹp, không khí trong lành, đồ ăn hải sản rất ngon, giá cả lại phải chăng. Tôi cũng muốn là mọi người biết nhiều hơn nữa đến biển Nhật Lệ, rồi cả các hang động như Phong Nha, Suối Mộc, tất cả đều rất đẹp”.

Chiều trên bãi biển Nhật Lệ (Quảng Bình).

Không chỉ biển Thiên Cầm, Nhật Lệ mà các bãi tắm khác như: Đá Nhảy ở Quảng Bình, Cửa Tùng, Cửa Việt ở Quảng Trị, hay Thuận An, Lăng Cô của Thừa Thiên Huế, hoạt động du lịch ở đây cũng đã trở lại bình thường.
Ông Lê Công Năng, Trưởng phòng truyền thông Công ty du lịch Vietrantour tại Hà Nội, cho rằng: các bãi biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhờ cự ly gần, khách du lịch Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể dễ dàng di chuyển bằng đường bộ, hàng không nên lượng khách đặt tour du lịch biển tại đây dịp hè này luôn đạt từ 60-90%. Nhiều doanh nghiệp du lịch từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang áp dụng các chương trình khuyến mãi cho khách đi du lịch miền Trung, nên Công ty du lịch Vietrantour cũng đang xúc tiến mạnh.
Nếu như mùa hè năm ngoái, các bãi biển ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vắng lặng đến mức ảm đạm, đìu hiu. Các doanh nghiệp lữ hành đồng loạt hủy tour, các nhà hàng, khách sạn kinh doanh trầy trật, làm ăn thất bát thì năm nay, nhờ khách du lịch tăng mạnh trở lại, nên niềm vui đã đến với họ.
Thống kê của 4 tỉnh miền Trung cho thấy, đến hết tháng 5, lượng khách đến khu vực này tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Tĩnh nhận tiền đền bù sự cố môi trường đợt 2
Người dân Hà Tĩnh nhận tiền đền bù sự cố môi trường đợt 2

VOV.VN - Người dân 4 xã vùng ven biển huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu nhận tiền bồi thường bổ sung đợt 2 sau sự cố môi trường biển.

Người dân Hà Tĩnh nhận tiền đền bù sự cố môi trường đợt 2

Người dân Hà Tĩnh nhận tiền đền bù sự cố môi trường đợt 2

VOV.VN - Người dân 4 xã vùng ven biển huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu nhận tiền bồi thường bổ sung đợt 2 sau sự cố môi trường biển.

Thừa Thiên-Huế: 21.000 đối tượng được chi trả sự cố môi trường đợt 3
Thừa Thiên-Huế: 21.000 đối tượng được chi trả sự cố môi trường đợt 3

VOV.VN - Trong đợt 3 này, chủ yếu tập trung cho vùng đầm phá. Việc rà soát phê duyệt không gặp khó khăn vướng mắc gì nhiều so với trước.

Thừa Thiên-Huế: 21.000 đối tượng được chi trả sự cố môi trường đợt 3

Thừa Thiên-Huế: 21.000 đối tượng được chi trả sự cố môi trường đợt 3

VOV.VN - Trong đợt 3 này, chủ yếu tập trung cho vùng đầm phá. Việc rà soát phê duyệt không gặp khó khăn vướng mắc gì nhiều so với trước.

Sớm hoàn thành dứt điểm chi trả bồi thường sự cố môi trường biển
Sớm hoàn thành dứt điểm chi trả bồi thường sự cố môi trường biển

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tập trung hoàn thành chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân.

Sớm hoàn thành dứt điểm chi trả bồi thường sự cố môi trường biển

Sớm hoàn thành dứt điểm chi trả bồi thường sự cố môi trường biển

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tập trung hoàn thành chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sớm khắc phục sự cố môi trường
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sớm khắc phục sự cố môi trường

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường với Công ty CP Đường Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sớm khắc phục sự cố môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sớm khắc phục sự cố môi trường

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường với Công ty CP Đường Khánh Hòa.

Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6
Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6

VOV.VN - Đây là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong chỉ đạo giải quyết sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.

Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6

Hoàn thành chi trả bồi thường sự cố môi trường biển trước 30/6

VOV.VN - Đây là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong chỉ đạo giải quyết sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.