S-350 Vityaz của Nga lần đầu tiên bắn trúng mục tiêu ở chế độ tự động

VOV.VN - Một quan chức Nga cho biết, lần đầu tiên, một hệ thống phòng không của nước này bắn trúng mục tiêu trên không sử dụng chế độ tự động bằng trí tuệ nhân tạo, không có sự tham gia của con người.

Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov cho biết, tổ hợp phòng không S-350 Vityaz lần đầu tiên bắn hạ một mục tiêu trên không sử dụng chế độ hoàn toàn tự động bằng trí tuệ nhân tạo, trong các hoạt động chiến đấu tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

“Gần đây, nhà máy luyện kim và chế tạo máy hạng nặng của Nga đã thông báo rằng, hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz lần đầu tiêu bắn trúng mục tiêu trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ở chế độ tự động, sử dụng trí tuệ nhân tạo mà không có sự tham gia của con người”, ông Denis Manturov nói.

Bộ trưởng Công thương Nga cho biết thêm, các hệ thống phòng không của Nga hiện là hệ thống duy nhất trên thế giới có khả năng bắn hạ tên lửa siêu thanh.

Vào cuối tháng 5, một nguồn thạo tin nói với Sputnik rằng, S-350 Vityaz lần đầu tiên tự động thực hiện việc phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Ukraine trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo đó, chế độ tự động được thực hiện thông qua nguyên tắc của trí tuệ nhân tạo và không có sự can thiệp của con người.

S-350 Vityaz là hệ thống tên lửa đất đối không di động đi vào hoạt động trong quân đội Nga năm 2019. Hệ thống này được thiết kế để phá hủy các mục tiêu đạn đạo và khí động, trong đó có máy bay chiến đấu, UAV và tên lửa hành trình như Tomahawk của Mỹ và Storm Shadow của Anh.

Hệ thống Vityaz bao gồm một giàn phóng tự đẩy, radar, hệ thống quét không gian điện tử và một vị trí chỉ huy. Hệ thống tên lửa đất đối không này được đặt trên khung gầm bánh lốp đặc biệt BAZ-69092-012, có thể được đặt trong cảnh báo chỉ chưa đầy 5 phút. Hệ thống này có thể tấn công đồng thời 16 mục tiêu khí động và 12 tên lửa đạn đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục viện trợ an ninh 325 triệu USD cho Ukraine
Mỹ tiếp tục viện trợ an ninh 325 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 13/6 công bố gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 325 triệu USD và đây là gói viện trợ thứ 40 của Mỹ dành cho nước này.

Mỹ tiếp tục viện trợ an ninh 325 triệu USD cho Ukraine

Mỹ tiếp tục viện trợ an ninh 325 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 13/6 công bố gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 325 triệu USD và đây là gói viện trợ thứ 40 của Mỹ dành cho nước này.

WSJ: Mỹ xem xét cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine
WSJ: Mỹ xem xét cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

VOV.VN - Wall Street Journal (WSJ) ngày 13/6 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine sau nhiều tuần thảo luận.

WSJ: Mỹ xem xét cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

WSJ: Mỹ xem xét cung cấp loại đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

VOV.VN - Wall Street Journal (WSJ) ngày 13/6 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine sau nhiều tuần thảo luận.

Nga thu giữ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine
Nga thu giữ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 công bố video cho thấy các lực lượng của nước này đang kiểm tra những thiết giáp tiêu chuẩn NATO mà họ thu giữ được từ phía Ukraine.

Nga thu giữ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine

Nga thu giữ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 công bố video cho thấy các lực lượng của nước này đang kiểm tra những thiết giáp tiêu chuẩn NATO mà họ thu giữ được từ phía Ukraine.