Sở Y tế Đắk Lắk báo cáo Bộ Y tế việc hỗ trợ nữ sinh bị cưa chân

VOV.VN -Sở Y tế Đắk Lắk đã kêu gọi quyên góp trong các đơn vị y tế trên địa bàn hỗ trợ cho Lê Thị Hà Vi, nữ sinh bị cưa chân sau bó bột.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa gửi báo cáo đến Bộ Y tế phản hồi về việc đã miễn viện phí cho nữ sinh Lê Thị Hà Vi, từng bị Bệnh viện huyện Cư Kuin xử lý sai dẫn đến phải cưa chân hồi tháng 3 vừa qua.

Động thái này diễn ra sau khi Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác minh thông tin về việc gia đình bệnh nhân chưa nhận được bất cứ số tiền hỗ trợ nào.

Nữ sinh bị cưa chân lúc còn điều trị tại bệnh viện

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, trong quá trình bệnh nhân Lê Thị Hà Vi điều trị tại Đắk Lăk, gia đình đã không phải đóng viện phí; còn khi bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo miễn phí toàn bộ.

Đến ngày 15/4, Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kiun đã hỗ trợ cho bệnh nhân Vi 45 triệu đồng và Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin sẽ tiếp tục hỗ trợ 23 triệu đồng tiền tạm ứng viện phí tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 7/4, Sở Y tế Đắk Lắk đã kêu gọi quyên góp trong các đơn vị y tế trên địa bàn hỗ trợ cho cháu Lê Thị Hà Vi. Hạn quyên góp cuối cùng trước ngày 30/4/2016 và ngay sau đó Sở Y tế Đắk Lắk sẽ làm sổ tiết kiệm cho cháu Vi.

Tính đến ngày 15/4 số tiền hỗ trợ  đã lên đến 153 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh bị cưa chân: Người nhà yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng
Nữ sinh bị cưa chân: Người nhà yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng

Do yếu chuyên môn, tắc trách trong công việc của y, bác sĩ dẫn đến nữ sinh Lê Thị Hà Vi phải cưa chân nên người nhà nạn nhân yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng.

Nữ sinh bị cưa chân: Người nhà yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng

Nữ sinh bị cưa chân: Người nhà yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng

Do yếu chuyên môn, tắc trách trong công việc của y, bác sĩ dẫn đến nữ sinh Lê Thị Hà Vi phải cưa chân nên người nhà nạn nhân yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng.

Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi 1 tỷ đồng: Ai phải chi trả?
Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi 1 tỷ đồng: Ai phải chi trả?

Theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) là đơn vị chi trả tiền bồi thường cho nữ sinh bị cưa chân

Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi 1 tỷ đồng: Ai phải chi trả?

Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi 1 tỷ đồng: Ai phải chi trả?

Theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) là đơn vị chi trả tiền bồi thường cho nữ sinh bị cưa chân

Nụ cười trên đôi nạng gỗ của nữ sinh bị cưa chân
Nụ cười trên đôi nạng gỗ của nữ sinh bị cưa chân

Sau 4 ngày chuyển qua Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng để vật lý trị liệu, nữ sinh bị cưa chân đã làm quen với các bài tập. 

Nụ cười trên đôi nạng gỗ của nữ sinh bị cưa chân

Nụ cười trên đôi nạng gỗ của nữ sinh bị cưa chân

Sau 4 ngày chuyển qua Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng để vật lý trị liệu, nữ sinh bị cưa chân đã làm quen với các bài tập. 

Nữ sinh bị cưa chân bắt đầu tập vật lí trị liệu
Nữ sinh bị cưa chân bắt đầu tập vật lí trị liệu

Vết thương ở đầu mỏm cụt dưới đùi phải của em Lê Thị Hà Vi đã khô. Sức khỏe bệnh nhân cũng đã tốt lên nên có thể bắt đầu tâp vật lí trị liệu.

Nữ sinh bị cưa chân bắt đầu tập vật lí trị liệu

Nữ sinh bị cưa chân bắt đầu tập vật lí trị liệu

Vết thương ở đầu mỏm cụt dưới đùi phải của em Lê Thị Hà Vi đã khô. Sức khỏe bệnh nhân cũng đã tốt lên nên có thể bắt đầu tâp vật lí trị liệu.