Tạm đình chỉ học tập học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre

VOV.VN - Học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre đã tạm thời cho ngưng việc học. Cô giáo vẫn đến trường giảng dạy bình thường.

Liên quan đến vụ một học sinh nam có thái độ thiếu chuẩn mực với giáo viên tại Trường trung học cơ sở Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre mà Đài TNVN đã thông tin, hôm nay 8/3, các ban, ngành, đoàn thể huyện Châu Thành, đã đến làm việc với Ban Giám hiệu trường để xác minh, làm rõ vụ việc này.

Trường THCS Tân Thạch- nơi xảy ra vụ học sinh xúc phạm giáo viên.

Hiện tại em N.V.M.T đã được Lãnh đạo nhà trường cho tạm ngưng việc học. Riêng cô Cao Thoại Như vẫn đến trường giảng dạy bình thường và ổn định tâm lý.
Ngày 2/3, tại lớp Tám 8, trường Trung học cơ sở Tân Thạch, trong lúc đứng lớp dạy môn Anh Văn, cô giáo Cao Thoại Như phát hiện một nữ sinh mở quyển vở bộ môn khác ra làm việc riêng. Giáo viên này nhắc nhở, học sinh này vẫn không chấp hành. Sau khi cô Như thu giữ quyển vở thì em N.V.M.T phản ứng bằng lời nói kém văn hóa và dùng tay bóp cổ cô Như trước sự chứng kiến của các học sinh trong lớp.
Thầy Nguyễn Tấn Sỹ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Thạch cho biết, học sinh M.T có học lực và đạo đức trung bình, thuộc dạng "cá biệt". Trước đó, nhà trường vận động em gia nhập đội tình nguyện để được giáo dục, cảm hóa nhưng em không chấp nhận.
Trường THCS Tân Thạch nhiều năm liền đạt chuẩn Quốc gia. Đây là trường hợp vi phạm đạo đức, thiếu chuẩn mực đầu tiên ở trường. Khi có ý kiến chỉ đạo của các ngành chức năng, Hội đồng Sư phạm nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật về trường hợp này. Phía Lãnh đạo nhà trường sẽ rút kinh nghiệm trong quản lý và tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh.
“Chuyện này là ngoài ý muốn. Chúng tôi phải xem xét lại nhiệm vụ quản lý, với cách tác động học sinh để làm sao có biện pháp giáo dục tốt nhất. Trường này có số học sinh rất là đông, trên 1.400 học sinh với địa bàn khá nhạy cảm”, thầy Nguyễn Tấn Sỹ thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường
Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

VOV.VN -Đã đến lúc cần có thái độ và hành động quyết liệt trước tình trạng bạo lực mang khuôn mặt ngày càng “trẻ hóa” ở lứa tuổi học đường.

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

VOV.VN -Đã đến lúc cần có thái độ và hành động quyết liệt trước tình trạng bạo lực mang khuôn mặt ngày càng “trẻ hóa” ở lứa tuổi học đường.

Hàng năm, thế giới có 246 triệu trẻ em bị bạo lực học đường
Hàng năm, thế giới có 246 triệu trẻ em bị bạo lực học đường

VOV.VN - Bạo lực giới trong trường học đang ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em và thiếu niên. Ước tính mỗi năm có tới 246 triệu trẻ em bị bạo lực ở trường học.

Hàng năm, thế giới có 246 triệu trẻ em bị bạo lực học đường

Hàng năm, thế giới có 246 triệu trẻ em bị bạo lực học đường

VOV.VN - Bạo lực giới trong trường học đang ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em và thiếu niên. Ước tính mỗi năm có tới 246 triệu trẻ em bị bạo lực ở trường học.

Bạo lực học đường gia tăng: Tư vấn tâm lý cho học sinh còn bỏ ngỏ?
Bạo lực học đường gia tăng: Tư vấn tâm lý cho học sinh còn bỏ ngỏ?

VOV.VN -Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh từ lâu gần như bỏ ngỏ trong nhà trường. Nếu có chỉ là những dự án nhỏ lẻ, manh mún, chưa chuyên nghiệp.

Bạo lực học đường gia tăng: Tư vấn tâm lý cho học sinh còn bỏ ngỏ?

Bạo lực học đường gia tăng: Tư vấn tâm lý cho học sinh còn bỏ ngỏ?

VOV.VN -Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh từ lâu gần như bỏ ngỏ trong nhà trường. Nếu có chỉ là những dự án nhỏ lẻ, manh mún, chưa chuyên nghiệp.

Bạo lực học đường: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về ai?
Bạo lực học đường: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về ai?

VOV.VN -  Bạo lực trong trường học, câu chuyện không mới, nhưng lại luôn là vấn đề nóng đối với xã hội và hiện chưa có giải pháp để giải quyết triệt để.

Bạo lực học đường: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về ai?

Bạo lực học đường: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về ai?

VOV.VN -  Bạo lực trong trường học, câu chuyện không mới, nhưng lại luôn là vấn đề nóng đối với xã hội và hiện chưa có giải pháp để giải quyết triệt để.

Đại biểu Quốc hội cảnh báo về bạo lực học đường, trẻ em hư hỏng
Đại biểu Quốc hội cảnh báo về bạo lực học đường, trẻ em hư hỏng

VOV.VN - Phương pháp giáo dục của một bộ phận không nhỏ người lớn trong gia đình và ngoài xã hội chưa tốt đã tác động xấu đến giáo dục trẻ em.

Đại biểu Quốc hội cảnh báo về bạo lực học đường, trẻ em hư hỏng

Đại biểu Quốc hội cảnh báo về bạo lực học đường, trẻ em hư hỏng

VOV.VN - Phương pháp giáo dục của một bộ phận không nhỏ người lớn trong gia đình và ngoài xã hội chưa tốt đã tác động xấu đến giáo dục trẻ em.