Tắm mưa, hai trẻ chết đuối dưới ao

Xin phép ông bà đi tắm mưa, cả nhà tá hỏa khi phát hiện hai em chết đuối dưới ao gần nhà

Chiều 27/7, tại địa bàn ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (Bạc Liêu) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ em tử vong.

Hiện trường hai em nhỏ chết đuối thương tâm.

Nạn nhân là Nguyễn Nhật Tường (7 tuổi) và Hồ Vỹ Kiệt (4 tuổi). Tường và Kiệt là anh em bạn dì ruột, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cha mẹ của Tường và cha mẹ của Kiệt phải gửi cho ông bà ngoại là ông Nguyễn Văn Đoàn và bà Nguyễn Hồng Tươi chăm sóc, lo ăn học để lên TP HCM làm mướn.

Theo Công an xã Vĩnh Phú Tây, chiều cùng ngày khi trời mưa, Tường và Kiệt xin ông bà ngoại đi tắm mưa, nhưng khoảng 1 giờ sau không thấy 2 em quay về nhà, lập tức ông ngoại hai cháu chạy đi tìm, khi đến cái ao gần nhà thì phát hiện xác Kiệt nổi lờ đờ trên mặt nước.

Khi người dân vớt Kiệt lên bờ thì phát hiện thêm xác của Tường nằm ở dưới đáy ao. Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đến động viên, chia buồn, hỗ trợ tiền để gia đình lo hậu sự cho hai trẻ xấu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 cháu nhỏ rơi xuống ao chết đuối
3 cháu nhỏ rơi xuống ao chết đuối

Vào khoảng 17h chiều 7/7, tại địa bàn xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra vụ té ao khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

3 cháu nhỏ rơi xuống ao chết đuối

3 cháu nhỏ rơi xuống ao chết đuối

Vào khoảng 17h chiều 7/7, tại địa bàn xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra vụ té ao khiến 3 cháu nhỏ tử vong.