Tây Ninh thu giữ hàng chục cá thể khỉ và rùa

Toàn bộ số rùa và khỉ không có giấy tờ, hồ sơ hợp pháp và đang được Cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vừa bàn giao 16 con khỉ (có trọng lượng 32 kg) và 47 con rùa (có trọng lượng 30 kg) cho Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để xử lý theo quy định.

Trước đó, lúc 22h ngày 30/1, Công an huyện Châu Thành phát hiện, bắt giữ Lê Thanh Liêm (24 tuổi, trú tại ấp Thành Trung, xã Thành Long, huyện Châu Thành) dùng xe máy biển số 70KZ-3121 vận chuyển số cá thể động vật hoang dã trên không có giấy tờ, hồ sơ hợp pháp. 

Các cá thể rùa bị thu giữ

Liêm khai nhận, đã được một người đàn ông Campuchia tên Phà Lết thuê vận chuyển số động vật nói trên từ khu vực Tàn Dù, Campuchia về chợ Hòa Bình, xã Thành Long. Khi đi đến khu vực Nông trường mía Biên Hòa, thuộc ấp Thành Đông, xã Thành Long thì bị lực lượng Công an bắt giữ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Cụ" rùa Hồ Gươm đã chết theo quy luật tự nhiên
"Cụ" rùa Hồ Gươm đã chết theo quy luật tự nhiên

VOV.VN - Theo một nguồn tin tin cậy, cụ rùa hồ Gươm đã chết vào lúc 16h chiều nay (19/1).

"Cụ" rùa Hồ Gươm đã chết theo quy luật tự nhiên

"Cụ" rùa Hồ Gươm đã chết theo quy luật tự nhiên

VOV.VN - Theo một nguồn tin tin cậy, cụ rùa hồ Gươm đã chết vào lúc 16h chiều nay (19/1).

Bảo quản xác Rùa Hồ Gươm, có thể làm tiêu bản để lưu giữ
Bảo quản xác Rùa Hồ Gươm, có thể làm tiêu bản để lưu giữ

Theo PGS.TS Hà Đình Đức, xác rùa đang được bảo quản tại phòng lạnh của Bảo tàng Thiên nhiên để chờ xử lý, có thể làm tiêu bản để lưu giữ

Bảo quản xác Rùa Hồ Gươm, có thể làm tiêu bản để lưu giữ

Bảo quản xác Rùa Hồ Gươm, có thể làm tiêu bản để lưu giữ

Theo PGS.TS Hà Đình Đức, xác rùa đang được bảo quản tại phòng lạnh của Bảo tàng Thiên nhiên để chờ xử lý, có thể làm tiêu bản để lưu giữ

Rùa Hồ Gươm thuộc nhóm sống thọ nhất thế giới
Rùa Hồ Gươm thuộc nhóm sống thọ nhất thế giới

Cá thể Rùa Hoàn Kiếm ở Hồ Gươm (người dân quen gọi là cụ rùa) đã sống đến vài trăm tuổi, thuộc nhóm thọ nhất thế giới.

Rùa Hồ Gươm thuộc nhóm sống thọ nhất thế giới

Rùa Hồ Gươm thuộc nhóm sống thọ nhất thế giới

Cá thể Rùa Hoàn Kiếm ở Hồ Gươm (người dân quen gọi là cụ rùa) đã sống đến vài trăm tuổi, thuộc nhóm thọ nhất thế giới.

Không ngăn cấm đưa tin "cụ" Rùa Hồ Gươm chết
Không ngăn cấm đưa tin "cụ" Rùa Hồ Gươm chết

Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thế Kỷ bác bỏ việc ngăn cấm đưa tin cụ Rùa Hồ Gươm chết như một số thông tin trên mạng.

Không ngăn cấm đưa tin "cụ" Rùa Hồ Gươm chết

Không ngăn cấm đưa tin "cụ" Rùa Hồ Gươm chết

Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thế Kỷ bác bỏ việc ngăn cấm đưa tin cụ Rùa Hồ Gươm chết như một số thông tin trên mạng.

Rùa quý hiếm lạc vào bờ biển Huế
Rùa quý hiếm lạc vào bờ biển Huế

Đây là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cần được bảo bảo tồn, bảo vệ.

Rùa quý hiếm lạc vào bờ biển Huế

Rùa quý hiếm lạc vào bờ biển Huế

Đây là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cần được bảo bảo tồn, bảo vệ.