Thái Nguyên: Không có chuyện thưởng Tết bằng gạch

VOV.VN - Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Không có đơn vị nào trên địa bàn tỉnh thực hiện thưởng Tết bằng gạch cho người lao động năm 2016.

Trước đó, một thông tin được người lao động cả nước quan tâm là việc có một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng nằm trên đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thưởng Tết 2016 cho nhân viên bằng 200 viên gạch.
Không có đơn vị nào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện thưởng Tết bằng gạch cho người lao động năm 2016 
Ngay sau khi thông tin được lan truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát lại các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng nằm trên đường Lương Ngọc Quyến và các đơn vị sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để làm rõ.

Tại Báo cáo số 265 ban hành ngày 22/01/2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Không có đơn vị nào trên địa bàn tỉnh thực hiện thưởng Tết bằng gạch cho người lao động năm 2016./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Né thưởng tết cho nhân viên là giám đốc yếu kém, vớ vẩn“
“Né thưởng tết cho nhân viên là giám đốc yếu kém, vớ vẩn“

Theo thông tin từ phía các doanh nghiệp, đa số các giám đốc cho rằng thưởng tết cho nhân viên là điều tất nhiên, phải làm còn né tránh là giám đốc yếu kém.

“Né thưởng tết cho nhân viên là giám đốc yếu kém, vớ vẩn“

“Né thưởng tết cho nhân viên là giám đốc yếu kém, vớ vẩn“

Theo thông tin từ phía các doanh nghiệp, đa số các giám đốc cho rằng thưởng tết cho nhân viên là điều tất nhiên, phải làm còn né tránh là giám đốc yếu kém.

Thưởng Tết của giới bất động sản: “Kẻ cười, người khóc”
Thưởng Tết của giới bất động sản: “Kẻ cười, người khóc”

Không phải công ty BĐS nào cũng bạo chi thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp dù bán được nhà nhưng tỷ lệ tồn kho cao nên họ không có rủng rỉnh tiền để thưởng Tết.

Thưởng Tết của giới bất động sản: “Kẻ cười, người khóc”

Thưởng Tết của giới bất động sản: “Kẻ cười, người khóc”

Không phải công ty BĐS nào cũng bạo chi thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp dù bán được nhà nhưng tỷ lệ tồn kho cao nên họ không có rủng rỉnh tiền để thưởng Tết.

Thực hư nhân viên Vietcombank nhận thưởng Tết gần trăm triệu đồng
Thực hư nhân viên Vietcombank nhận thưởng Tết gần trăm triệu đồng

VOV.VN-Trong thời gian gần đây, dư luận xôn xao với thông tin Vietcombank thưởng Tết khủng, mỗi nhân viên nhận gần trăm triệu

Thực hư nhân viên Vietcombank nhận thưởng Tết gần trăm triệu đồng

Thực hư nhân viên Vietcombank nhận thưởng Tết gần trăm triệu đồng

VOV.VN-Trong thời gian gần đây, dư luận xôn xao với thông tin Vietcombank thưởng Tết khủng, mỗi nhân viên nhận gần trăm triệu

Thưởng Tết năm 2016 cao hơn gần 16% so với năm 2015
Thưởng Tết năm 2016 cao hơn gần 16% so với năm 2015

Theo đó, tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người (ở DN FDI) và TP HCM, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng ở (DN dân doanh).

Thưởng Tết năm 2016 cao hơn gần 16% so với năm 2015

Thưởng Tết năm 2016 cao hơn gần 16% so với năm 2015

Theo đó, tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người (ở DN FDI) và TP HCM, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng ở (DN dân doanh).

Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi
Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi

Trong khi các trường ở vùng ven thành phố, giáo viên ngậm ngùi với mức thưởng chưa tới 2 triệu đồng ở nội thành mức thưởng cả chục triệu/1 người.

Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi

Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi

Trong khi các trường ở vùng ven thành phố, giáo viên ngậm ngùi với mức thưởng chưa tới 2 triệu đồng ở nội thành mức thưởng cả chục triệu/1 người.

Bộ trưởng LĐ,TB&XH lý giải về mức thưởng Tết của doanh nghiệp
Bộ trưởng LĐ,TB&XH lý giải về mức thưởng Tết của doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Quy định thưởng Tết là do chủ sử dụng lao động quyết định mức thưởng và được ký trong hợp đồng lao động từ đầu năm.

Bộ trưởng LĐ,TB&XH lý giải về mức thưởng Tết của doanh nghiệp

Bộ trưởng LĐ,TB&XH lý giải về mức thưởng Tết của doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Quy định thưởng Tết là do chủ sử dụng lao động quyết định mức thưởng và được ký trong hợp đồng lao động từ đầu năm.