Thang máy chung cư nhốt 16 người: nhiều người nghĩ đến cái chết

Chiếc thang máy thiết kế sử dụng thẻ từ để vận hành nhưng nhiều người không biết ùa vào khiến thang đóng lại và “nhốt” 16 người bên trong.

Lúc 17h23 chiều 23/3, chị Nguyễn Thị Hiền Thanh (47 tuổi) cùng 15 người khác bước vào thang máy ở Block D, khu căn hộ chung cư Sacomreal - 584 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM để di chuyển lên các tầng trên.

Các nạn nhân vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự cố.

Khi tất cả mọi người bước vào thì thang máy đóng lại nhưng không di chuyển. Mọi người cố thao tác để thang máy mở cửa nhưng cũng không được. Lúc này nhiều người bên trong thang máy đã bắt đầu hoảng loạn và la ó.

“Thang máy đóng lại rất nhanh và gần như tê liệt. Lúc đó tôi nhớ là trên 10 người có mặt trong thang máy. Tôi cứ nghĩ là thang bị trục trặc kỹ thuật nhưng nhiều người khác thì rất hoảng loạn la ó và kêu cứu”, chị Thanh nhớ lại.

Cũng theo chị Thanh thì trong tình trạng hoảng loạn và vô vọng như thế, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến cái chết”.

Trong lúc mọi người hoảng loạn, chị Thanh vẫn giữ được bình tĩnh và tìm số điện thoại khẩn cấp trong thang máy để gọi cầu cứu nhưng không thành công. “Tôi gọi liên tục 5 số điện thoại ghi trong thang máy nhưng không có ai bắt máy. Cuối cùng có một số của kỹ thuật viên bắt máy nhưng người này cho biết hiện không còn làm việc ở chung cư nữa. Sau đó tôi gọi cho lực lượng công an và 115 nhờ hỗ trợ”, chị Thanh chia sẻ.

Sau khoảng 20 phút, Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã có mặt dùng bơm thủy lực nạy cửa thang máy, triển khai công tác cứu hộ.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 16 người mắc kẹt trong thang máy ra ngoài. Tuy nhiên, có 1 người đàn ông lớn tuổi đã bị ngất xỉu, 3 người khác mê man do thiếu oxy.

Sau khi được giải cứu ra ngoài, nhiều người vẫn chưa hết hoảng loạn, ngồi thất thần ở góc hành lang chung cư.

Đại diện UBND phường Phú Thọ Hòa, Công an phường đã đến ghi nhận vụ việc để tìm hướng xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ rơi thang máy ở Đà Nẵng: Hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng
Vụ rơi thang máy ở Đà Nẵng: Hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa quyết định hỗ trợ các gia đình nạn nhân mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Vụ rơi thang máy ở Đà Nẵng: Hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng

Vụ rơi thang máy ở Đà Nẵng: Hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa quyết định hỗ trợ các gia đình nạn nhân mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Đà Nẵng: Rơi thang máy chở vật liệu xây dựng, 5 người chết
Đà Nẵng: Rơi thang máy chở vật liệu xây dựng, 5 người chết

Thang máy chở vật liệu xây dựng và người lao động bị trục trặc, rơi từ tầng 9 của công trình xuống đất khiến 5 người chết và 1 người bị thương nặng.

Đà Nẵng: Rơi thang máy chở vật liệu xây dựng, 5 người chết

Đà Nẵng: Rơi thang máy chở vật liệu xây dựng, 5 người chết

Thang máy chở vật liệu xây dựng và người lao động bị trục trặc, rơi từ tầng 9 của công trình xuống đất khiến 5 người chết và 1 người bị thương nặng.

Một phụ nữ bị mắc kẹt 30 ngày trong thang máy
Một phụ nữ bị mắc kẹt 30 ngày trong thang máy

Thi thể một phụ nữ đã được phát hiện trong chiếc thang máy của một tòa nhà, sau khi cô bị mắc kẹt trong đó hơn 1 tháng do sự cố kỹ thuật. 

Một phụ nữ bị mắc kẹt 30 ngày trong thang máy

Một phụ nữ bị mắc kẹt 30 ngày trong thang máy

Thi thể một phụ nữ đã được phát hiện trong chiếc thang máy của một tòa nhà, sau khi cô bị mắc kẹt trong đó hơn 1 tháng do sự cố kỹ thuật.