Thanh Hóa: Bắt xe khách chở gần 1 tấn nội tạng hôi thối

VOV.VN - Qua kiểm tra xe khách, cơ quan chức năng đã phát hiện 13 thùng xốp chứa nội tạng động vật bốc mùi hôi thối. 

Sáng 15/9, tin từ Trạm CSGT Quốc lộ 1A (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Khoảng 03h30’ rạng sáng ngày 15/9, tổ công tác của đơn vị đã kiểm tra hành chính một xe khách của nhà xe Chín Nghĩa, qua đó phát hiện xe đang vận chuyển 900kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối. 

 Xe khách nhà xe Chín Nghĩa và số nội tạng hôi thối đóng trong các thung xốp đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Vào thời điểm trên, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Quốc lộ 1A Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tại KM 335, Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Quảng Phong (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 76B – 002.88. Tổ công tác đã phát hiện xe khách trên có hành vi “ Vận chuyển hàng có mùi hôi thối trên xe chở khách”. 

Qua kiểm đếm, trên xe khách vận chuyển 13 thùng xốp, trong các thùng chứa nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối với tổng khối lượng 900kg. 

Tài xế xe khách là Ngô Quốc Thương (SN 1976, trú tại TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) trình báo, số hàng trên được chở thuê từ tỉnh Quảng Nam đi Hà Nội tiêu thụ. 

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Đội Quản lý thị trường số 9 cơ động (thuộc Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa) xử lý theo chức năng, thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 1 tấn nội tạng thối nhập lậu từ Trung Quốc
Bắt giữ 1 tấn nội tạng thối nhập lậu từ Trung Quốc

Tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép gần 1 tấn nội tạng và chân giò lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc đưa vào địa bàn Lào Cai để tiêu thụ.

Bắt giữ 1 tấn nội tạng thối nhập lậu từ Trung Quốc

Bắt giữ 1 tấn nội tạng thối nhập lậu từ Trung Quốc

Tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép gần 1 tấn nội tạng và chân giò lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc đưa vào địa bàn Lào Cai để tiêu thụ.