Thanh Hóa: Khẩn trương tìm kiếm 3 người kẹt dưới mỏ vàng

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng đã tới hiện trường vụ việc để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn.

Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ tai nạn do ngạt khí mỏ vàng nghiêm trọng đã xảy ra ngày 5/6 tại bản Kịt, xã Lũng Cao, làm 3 người gặp nạn. Đến sáng nay (7/6), các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Hải)

Trước đó, vào ngày 5/6, anh Khà Văn Ngôn và anh Khà Văn Huyền, cùng trú tại xã Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xuống hang Nước, thuộc một mỏ vàng trên địa bàn bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa để sửa máy đào vàng.

Trong lúc xuống hang Nước, cả hai anh Ngôn và Huyền đều bị ngạt khí độc. Anh Ngôn đã cố lên đến cửa hang và hô hoán người tới cứu giúp anh Huyền. Sau khi phát hiện sự việc, ông Phạm Văn Dụng, trú ở xã Lâm Xa, huyện Bá Thước đang ở gần hang Nước đã xuống hang tìm cách cứu người.

Tuy nhiên do nồng độ khí độc trong hang khá lớn nên ông Dụng bị ngất, không thể ra khỏi hang. Đến sáng 6/6, ông Bùi Văn Mẫn trú tại xã Sảo 7, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xuống hang tìm cách cứu 2 người là anh Huyền và ông Dụng. Tuy nhiên, ông Mẫn cũng bị ngạt khí độc và mắc kẹt trong hang.

Đến trưa hôm qua 6/6, Uỷ ban nhân dân huyện Bá Thước đã cử các lực lượng chức năng đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, bản Kịt, xã Lũng Cao cách xa trung tâm huyện Bá Thước gần 40km, không có đường cho xe ô tô vào, các lực lượng cứu hộ phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới được khu vực xảy ra sự việc.

Bản Kịt cũng không có hệ thống điện lưới cũng như sóng điện thoai di động, nên các lược lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận hiện trường và tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, hang Nước quá sâu (khoảng từ 300 đến 400m), trong hang có khí độc, lực lượng cứu hộ, cứu nạn lại không có dụng cụ mặt nạ phòng độc, nên không thể xuống hang. 

Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tới phong tỏa hiện trường khu vực xảy ra sự việc, nghiêm cấm những người dân khác tới khu vực hang Nước. 

Trong sáng nay (7/6), Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng của tỉnh đã tới hiện trường vụ việc, đem theo các dụng cụ, thiết bị để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 cảnh sát truy quét 500 người khỏi mỏ vàng
Hơn 100 cảnh sát truy quét 500 người khỏi mỏ vàng

Sau hai ngày đêm truy quét, cảnh sát đã đẩy đuổi được 500 người khai thác trái phép ra khỏi thủ phủ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh).

Hơn 100 cảnh sát truy quét 500 người khỏi mỏ vàng

Hơn 100 cảnh sát truy quét 500 người khỏi mỏ vàng

Sau hai ngày đêm truy quét, cảnh sát đã đẩy đuổi được 500 người khai thác trái phép ra khỏi thủ phủ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh).

Nhóm cướp tài sản táo tợn ở mỏ vàng Bồng Miêu
Nhóm cướp tài sản táo tợn ở mỏ vàng Bồng Miêu

Nhóm cướp bịt mặt dùng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công  những người khai thác quặng vàng trái phép vào giữa đêm để cướp tài sản

Nhóm cướp tài sản táo tợn ở mỏ vàng Bồng Miêu

Nhóm cướp tài sản táo tợn ở mỏ vàng Bồng Miêu

Nhóm cướp bịt mặt dùng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công  những người khai thác quặng vàng trái phép vào giữa đêm để cướp tài sản

Indonesia: Sập mỏ vàng, 12 người thiệt mạng
Indonesia: Sập mỏ vàng, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia cho biết, đêm 27/10 đã xảy ra một vụ sập mỏ vàng trái phép ở tỉnh Tây Java, thuộc Indonesia, làm 12 thợ mỏ thiệt mạng.

Indonesia: Sập mỏ vàng, 12 người thiệt mạng

Indonesia: Sập mỏ vàng, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia cho biết, đêm 27/10 đã xảy ra một vụ sập mỏ vàng trái phép ở tỉnh Tây Java, thuộc Indonesia, làm 12 thợ mỏ thiệt mạng.