Thành lập nhóm xét tuyển chung ở khu vực phía Nam để lọc thí sinh ảo

VOV.VN -  Hơn 30 trường đại học tại khu vực phía Nam vừa đi đến thống nhất thành lập một nhóm xét tuyển chung nhằm giảm  lượng thí sinh ảo. 

Hơn 30 trường đại học tại khu vực phía Nam vừa đi đến thống nhất thành lập một nhóm xét tuyển chung. Đây là lần đầu tiên các trường đại học tại khu vực phía Nam có sự liên kết trong việc tuyển sinh nhằm giảm tỷ lệ thí sinh ảo cũng như gia tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Việc liên kết giữa các trường nhằm hạn chế tình trạng thí sinh ảo và tăng cơ hội đỗ cho các em. (Ảnh minh họa). 

 Như vậy, trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, 17 trường đại học lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 15 trường ở các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Cần Thơ sẽ tham gia vào nhóm xét tuyển chung dưới sự chủ trì của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật và Đại học Quốc Gia Thành phố.

Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: “Mục tiêu của nhóm trường này là tạo ra sàn giống như sàn giao dịch để các trường phối hợp với nhau góp phần lọc ảo thí sinh nhằm đưa ra điểm chuẩn và số thí sinh nhập học giúp các trường gọi thí sinh cho chính xác”.

Các trường thuộc nhóm xét tuyển chung sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin, thảo luận và đưa ra mức điểm sàn, điểm chuẩn phù hợp nhằm giúp các trường thành viên lọc hồ sơ ảo tối đa cũng như gia tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học cho thí sinh. Việc được sử dụng chung nguồn dữ liệu giúp các trường trong nhóm nắm rõ tình hình đậu, trượt của thí sinh để chủ động gọi sinh viên nhập học. Năm 2016, nhiều trường đại học phía Bắc đã thành lập nhóm xét tuyển chung để chủ động chia sẻ thông tin nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tuyển sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học năm 2017: Thí sinh đăng ký hàng chục nguyện vọng
Tuyển sinh đại học năm 2017: Thí sinh đăng ký hàng chục nguyện vọng

VOV.VN -Nhiều người vẫn lo rằng, nếu không suy nghĩ thấu đáo, thí sinh có thể sẽ chọn sai nguyện vọng đăng ký, dẫn đến tình trạng trúng tuyển mà không muốn học.

Tuyển sinh đại học năm 2017: Thí sinh đăng ký hàng chục nguyện vọng

Tuyển sinh đại học năm 2017: Thí sinh đăng ký hàng chục nguyện vọng

VOV.VN -Nhiều người vẫn lo rằng, nếu không suy nghĩ thấu đáo, thí sinh có thể sẽ chọn sai nguyện vọng đăng ký, dẫn đến tình trạng trúng tuyển mà không muốn học.

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017: Cẩn trọng với nguyện vọng đăng ký
Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017: Cẩn trọng với nguyện vọng đăng ký

VOV.VN - Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng thí sinh cần hết sức cẩn trọng với quyền chọn lựa của mình để tránh trường hợp vào nhầm trường, trái ngành. 

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017: Cẩn trọng với nguyện vọng đăng ký

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017: Cẩn trọng với nguyện vọng đăng ký

VOV.VN - Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng thí sinh cần hết sức cẩn trọng với quyền chọn lựa của mình để tránh trường hợp vào nhầm trường, trái ngành. 

Tuyển sinh ĐH 2017: Hiệu trưởng trường ĐH lập nhóm chia sẻ thông tin
Tuyển sinh ĐH 2017: Hiệu trưởng trường ĐH lập nhóm chia sẻ thông tin

VOV.VN - Thông qua nhóm chat này, hàng ngày các trường sẽ tiếp nhận thông tin về thi và tuyển sinh trực tiếp từ Bộ GD-ĐT 

Tuyển sinh ĐH 2017: Hiệu trưởng trường ĐH lập nhóm chia sẻ thông tin

Tuyển sinh ĐH 2017: Hiệu trưởng trường ĐH lập nhóm chia sẻ thông tin

VOV.VN - Thông qua nhóm chat này, hàng ngày các trường sẽ tiếp nhận thông tin về thi và tuyển sinh trực tiếp từ Bộ GD-ĐT 

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: “Lượng sức” để vào trường công lập
Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: “Lượng sức” để vào trường công lập

VOV.VN -Để có thể vào trường công lập, điều quan trọng là học sinh phải căn cứ vào học lực thực tế của mình để quyết định chọn trường.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: “Lượng sức” để vào trường công lập

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: “Lượng sức” để vào trường công lập

VOV.VN -Để có thể vào trường công lập, điều quan trọng là học sinh phải căn cứ vào học lực thực tế của mình để quyết định chọn trường.