Thợ lặn đã tiếp cận tàu cá bị chìm trên biển Mũi Né

VOV.VN -  Mặc dù các thợ lặn đã tiếp cận được tàu cá  bị chìm nhưng vẫn chưa tìm thấy 7 thuyền viên đi trên tàu bị mất tích

Sáng 26/8, các thợ lặn đã tiếp cận được tàu cá BV 95568 TS bị chìm cách biển Mũi Né, Bình Thuận 16 hải lý, nhưng vẫn chưa tìm thấy 7 thuyền viên đi trên tàu bị mất tích.

4h sáng tàu  BP 111901 đã xuất bến ra vị trí tàu chìm để phối hợp tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên tàu cá của Bà Rịa – Vũng Tàu mất tích. Đi trên tàu có 3 thợ lặn chuyên nghiệp cùng camera ghi hình dưới nước được chuyển từ Hà Nội vào bằng đường hàng không ngay trong đêm qua.

Ảnh minh họa

Đến 10h30, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, các thợ lặn đã tiếp cận được vị trí tàu cá BV 95568 TS bị chìm, nhưng không thấy thuyền viên nào. Chiếc tàu cá với ngư lưới cụ bao quanh lùng nhùng đang trôi theo dòng hải lưu về hướng Đông Bắc.

Hôm nay, phục vụ công tác tìm kiếm có các tàu: SAR 413, CSB 2009, BP 111901 cùng một số tàu cá của ngư dân Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp khó khăn do biển Bình Thuận có sóng lớn, gió giật cấp 6 trên biển.

Như tin đã đưa, vào tối 24/8, tàu cá BV 95568TS do ông Võ Văn Hưng (sinh năm 1983, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên hành trình từ đảo Phú Quý vào bờ thì bị lốc xoáy cục bộ đánh chìm. Lúc này trên tàu có 8 thuyền viên, 1 thuyền viên may mắn được một chiếc tàu cá Quảng Ngãi cứu vớt. 7 thuyền viên khác đang còn mất tích./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên