Thời tiết ngày 6/6: Kết thúc đợt nắng nóng lịch sử, miền Bắc hạ nhiệt

VOV.VN - Theo dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TW, ngày 6/6, nắng nóng đã giảm dần ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, một số nơi có mưa rào rải rác.

Sau 5 ngày nắng nóng đỉnh điểm, hôm nay nhiệt độ tại miền Bắc và miền Trung bắt đầu giảm nhiệt. Dự báo trong ngày 6/6, vùng có mưa mở rộng ra nhiều nơi ở Bắc Bộ nhưng mưa mới chỉ ngắt quãng. Đến chiều mai, khi rãnh thấp xuống sâu hơn, mưa sẽ tăng cả diện và lượng.

Nhiệt độ miền Bắc bắt đầu giảm sau những ngày nắng nóng kỷ lục. (Ảnh minh họa)

Riêng phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình trong chiều và tối nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối nay có mưa rào và rải rác có dông.

Mưa xuống sẽ giúp miền Bắc và Bắc Trung Bộ hạ nhiệt, nhiệt độ giảm khoảng 5-8 độ C. Thủ đô Hà Nội lui về mức 32-35 độ C, 2 ngày kế tiếp sau đó giảm thêm khoảng 2 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 36 độ, có nơi trên 36oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 đến 28 độ, vùng núi 22-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày mây thay đổi, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37, có nơi trên 37oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 86%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, Đà Nẵng đến Phú Yên 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân Thủ đô
Nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân Thủ đô

VOV.VN - Những ngày qua, nhiệt độ ở Hà Nội liên tục ở ngưỡng 40 đến 42 độ C, lúc đỉnh điểm giữa trưa nhiệt độ đo được tại nhiều khu vực lên đến hơn 45 độ C.

 Nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân Thủ đô

Nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân Thủ đô

VOV.VN - Những ngày qua, nhiệt độ ở Hà Nội liên tục ở ngưỡng 40 đến 42 độ C, lúc đỉnh điểm giữa trưa nhiệt độ đo được tại nhiều khu vực lên đến hơn 45 độ C.

Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung
Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Dự báo ngày mai (6/6), do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-35 độ.

Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung

Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Dự báo ngày mai (6/6), do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-35 độ.

Nắng nóng khiến nhiều diện tích sản xuất lúa hè thu thiếu nước
Nắng nóng khiến nhiều diện tích sản xuất lúa hè thu thiếu nước

VOV.VN -Tại tỉnh Quảng Bình, nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

Nắng nóng khiến nhiều diện tích sản xuất lúa hè thu thiếu nước

Nắng nóng khiến nhiều diện tích sản xuất lúa hè thu thiếu nước

VOV.VN -Tại tỉnh Quảng Bình, nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

2 người chết nghi do nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội
2 người chết nghi do nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 5/6, một cụ bà ngất xỉu rồi tắt thở sau ít phút tại phố Xã Đàn (Hà Nội) và một người đàn ông chết gục bên đường chiều 3/6 tại Đông Anh.

2 người chết nghi do nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội

2 người chết nghi do nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 5/6, một cụ bà ngất xỉu rồi tắt thở sau ít phút tại phố Xã Đàn (Hà Nội) và một người đàn ông chết gục bên đường chiều 3/6 tại Đông Anh.

Nắng nóng: nhiều trẻ sốt cao, người già đột quỵ
Nắng nóng: nhiều trẻ sốt cao, người già đột quỵ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kỷ lục xảy ra gần một tuần qua, nhiều người già phải nhập viện điều trị bệnh tăng huyết áp, tim mạch, viêm phổi...

Nắng nóng: nhiều trẻ sốt cao, người già đột quỵ

Nắng nóng: nhiều trẻ sốt cao, người già đột quỵ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kỷ lục xảy ra gần một tuần qua, nhiều người già phải nhập viện điều trị bệnh tăng huyết áp, tim mạch, viêm phổi...