Thót tim trẻ em tập bơi tại bến đò trên sông Hồng

VOV.VN - Những ngày hè oi bức, khu vực bến đò Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành bãi tắm tự phát của người lớn, thanh niên và cả trẻ nhỏ.

Những ngày hè, bến đò Thúy Lĩnh trên sông Hồng (đoạn chảy qua địa phận quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành bãi tắm tự phát, hàng ngày thu hút nhiều người lớn, thanh niên và cả trẻ nhỏ tới tắm mát, vầy nước.
Những chuyến đò thi thoảng "đồng hành" với những người bơi, tắm tại đây.
Địa điểm này ngay gần bờ sông, nước lại khá sạch nên bến đò Thúy Lĩnh từ lâu đã trở thành một địa điểm tắm giải nhiệt của người dân ngoại thành.
Có ý kiến cho rằng, khúc sông Hồng chạy qua bến đò Thúy Lĩnh là bãi thoải, nên độ sâu không lớn, mấy năm trước nơi đây còn được mệnh danh là "Đồ Sơn trong lòng Hà Nội" thu hút nhiều người đến tắm.
Ngược lại, một vài người dân cho biết, đoạn sông này khá sâu, dòng chảy phức tạp, nên việc tắm sông cũng tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với những người không biết bơi.
Không nhiều em nhỏ ra đây bơi được trang bị áo phao...
...hay có người lớn tắm kèm.
Với người lớn, đây lại là nơi giải trí với màn nhảy cầu, nhảy đò.
Những chiếc đò ngang được trưng dụng cho cuộc đua "nhảy cầu" ngay tại bến tàu.
Nhiều người dân sống gần bến cho biết, những bãi cát không cố định, mùa có, mùa không, nó hoàn toàn có thể sụt lún, biến mất xuống lòng sông bất cứ lúc nào.
 
 
Nhiều người cho biết, cách đây 4-5 năm đã từng có trường hợp đuối nước khi bơi ở bến đò này. Có cảnh báo cấm nhưng người dân vẫn nườm nượp kéo đến mỗi khi chiều về.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng
Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

VOV.VN - Mỗi khi Hà Nội nhiệt độ tăng cao khi vào hè, người dân lại kéo nhau ra "bãi biển" Hồ Tây giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

VOV.VN - Mỗi khi Hà Nội nhiệt độ tăng cao khi vào hè, người dân lại kéo nhau ra "bãi biển" Hồ Tây giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.

Ảnh: Mây đen giăng kín trời Hà Nội trước cơn mưa giải nhiệt
Ảnh: Mây đen giăng kín trời Hà Nội trước cơn mưa giải nhiệt

VOV.VN - Khoảng 18h00 ngày 11/05, Hà Nội có mưa rào kèm dông, lượng mưa vừa đủ để "giải nhiệt" sau 4 ngày thời tiết oi bức tại Thủ đô.

Ảnh: Mây đen giăng kín trời Hà Nội trước cơn mưa giải nhiệt

Ảnh: Mây đen giăng kín trời Hà Nội trước cơn mưa giải nhiệt

VOV.VN - Khoảng 18h00 ngày 11/05, Hà Nội có mưa rào kèm dông, lượng mưa vừa đủ để "giải nhiệt" sau 4 ngày thời tiết oi bức tại Thủ đô.