Thu giữ 4000 tấn than lậu đang chuẩn bị xuất sang Trung Quốc

VOV.VN -Ngày 23/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng vừa thu giữ 4000 tấn than không rõ nguồn gốc đang trên đường đi Trung Quốc tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 21/12, tại khu vực tại khu vực đảo Hạ Mai thuộc vùng biển Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu Minh Thắng, mang số hiệu HP – 3088 đang vận chuyển khoảng 4000 tấn than cám không rõ nguồn gốc, có trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Phương tiện vận chuyển cùng 4000 tấn than lậu bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ

Tại cơ quan điều tra, thuyền trưởng Bùi Văn Hiên (SN 1977, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng toàn bộ 7 thuyền viên trên tàu (đều trú tại Hải Phòng) không có giấy tờ tùy thân.

Qua đấu tranh, khai thác, thuyền trưởng Bùi Văn Hiên khai nhận, số than trên được vận chuyển từ bãi than tại khu vực xã Gia Minh, Thủy Nguyên, Hải Phòng và đang trên đường đi Trung Quốc tiêu thụ.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt giữ phương tiện, tang vật cùng 8 người có liên quan tới vụ việc để điều tra và làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình
Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than được xác định là do bục bọc nước phía trên nóc lò, bùn đất từ phía trên tụt vào trong đường lò.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than được xác định là do bục bọc nước phía trên nóc lò, bùn đất từ phía trên tụt vào trong đường lò.

Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích
Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích

VOV.VN - Khoảng 15h chiều 22/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc đèn mỏ được cho là của người thợ này tại vị trí đầu hầm thượng 2.

Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích

Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích

VOV.VN - Khoảng 15h chiều 22/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc đèn mỏ được cho là của người thợ này tại vị trí đầu hầm thượng 2.

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể cuối cùng
Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể cuối cùng

VOV.VN -Sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, sáng 23/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể cuối cùng

VOV.VN -Sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, sáng 23/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình