Thủy điện xả lũ: Giám sát thông báo cho địa phương, người dân thế nào?

VOV.VN - Bộ trưởng Công Thương: Trường hợp Hố Hô vừa qua, khi chủ thủy điện báo cáo, điện thoại lại không có ai nghe máy.

ĐB Trần Thị Dung (đoàn Điện Biên) nếu câu hỏi: Chưa bao giờ tính mạng lại mong manh đến thế! Thủy điện Hố Hô, An Khê- Ka Nak bất ngờ xả lũ gây ngập lụt, khiến người dân thiệt hại. Bộ trưởng sẽ xử lý thế nào? Trách nhiệm sai phạm đến đâu, bao giờ người dân được đền bù. Bất cập xoay quanh vận hành cái gọi là “đúng quy trình” có được loại bỏ không? Giải pháp của Bộ trưởng thế nào?

ĐB Nguyễn Chiến (đoàn Hà Nội) thì chất vấn: "Trách nhiệm của Bộ Công Thương ở đâu liên quan đến vấn đề xả lũ?"

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải thích: "Các dự án thủy điện, trước Quốc hội, Bộ Công Thương đã có báo cáo dài gần 20 trang cụ thể về việc triển khai Nghị quyết 62 của QH về phân cấp quản lý đầu tư, đảm bảo an toàn của thủy điện kể cả xả lũ, quản lý nhà nước, phân cấp cho địa phương.

Với Hố Hô, An Khê, Ka Nak… chúng ta không phát triển thủy điện bằng mọi giá. Đây là quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Chúng ta cơ bản khai thác hết tiềm năng các thủy điện lớn của đất nước. Các thủy điện nhỏ và vừa, chúng ta cần xem xét lại và đưa ra khỏi quy hoạch những dự án không có tiềm năng, không đảm bảo môi trường, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân."

Hiện cả nước có hơn 336 dự án thủy điện. Trách nhiệm giao cho Bộ Công Thương quản lý nhà nước, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp cũng tham gia quản lý.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho hay: Đối với việc đảm bảo thủy điện an toàn khi xả lũ về mùa mưa, chúng ta đã có 3 yêu tố quan trọng. Trong đó, phương án về phòng chống lụt bão tại địa phương, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ động tham gia.

Về quy trình xả lũ đã quy định rõ ràng, đối với đập thủy điện có dung tích từ 1 triệu mtrở lên do Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt. Còn dưới dung tích đó là do lãnh đạo địa phương phê duyệt. Thực tế tồn tại trong thời gian vừa qua là các đập xả lũ đã gây bức xúc trong dự luận và Hố Hô là một ví dụ cụ thể. Bộ Công Thương đã kiểm tra Hố Hô, An Khê và Sông Ba.

Qua đó, cho thấy, quy trình có nhưng việc chấp hành quy trình cần xem xét lại nguyên tắc, không nói rõ thông báo cho chính quyền địa phương dưới hình thức nào. Chủ đập thông báo nhưng không rõ. Đặc biệt, là không tổ chức diễn tập thực hiện xả lũ, dù có quy định pháp lý dẫn đến tình trạng trên thực tế khi có sự cố xảy ra không đảm bảo hiệu quả.

Chẳng hạn như trường hợp Hố Hô vừa qua, khi chủ thủy điện báo cáo, điện thoại địa phương lại không có ai nghe máy nên dẫn đến tình trạng một số địa phương không đảm bảo được thông tin và sơ suất trong phối hợp. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc của các thủy điện cũng không đảm bảo và chưa có sự đầu tư tốt cho hệ thống quan trắc để chủ động cho các doanh nghiệp, địa phương theo dõi trong phương án phòng chống lụt bão.

Thời gian tới, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng: Bộ Công Thương sẽ rà soát toàn bộ quy trình xả lũ, phương án phòng chống lụt bão. Kiểm tra phương án phòng chống lụt bão ở địa phương, xem xét trách nhiệm của các chủ đập, DN nếu không đảm bảo.

Ngay sau phần giải trình được đánh giá là "trôi chảy" của Bộ trưởng Công Thương, đại biểu giơ biển xin tranh luận với nhận xét là Bộ trưởng chưa đi thẳng vào nội dung câu hỏi. ĐB Trần Thị Dung thẳng thắn nói chưa bằng lòng với câu trả lời của Bộ trưởng.

Tái chất vấn, bà Dung nêu vấn đề: Việc xả lũ bất ngờ, không báo trước, Bí thư Tỉnh ủy không biết. An Khê xả lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai không biết. Vấn đề không mới, năm2013 tôi chất vấn về An Khê nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. 5h chiều thông báo, người dân không biết đi đâu. Quy trình đúng sai, có vi phạm, sẽ xử lý như thế nào để người dân không là nạn nhân nữa?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Hố Hô xả lũ, Bí thư không được báo, nhưng đã báo cho cơ quan phòng chống lụt bão của tỉnh, theo quy định của pháp luật, báo cho lãnh đạo địa phương và các xã ở hạ du. Nhưng có một số vấn đề bị mất điện nên thông tin không đến được đầy đủ, có người không nghe máy.

Liên quan đến câu hỏi của ĐB Nguyễn Chiến, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xin phép báo cáo đầy đủ bằng văn bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra toàn bộ hồ sơ xả lũ của Nhà máy Thủy điện Hố Hô
Kiểm tra toàn bộ hồ sơ xả lũ của Nhà máy Thủy điện Hố Hô

VOV.VN - Đoàn công tác đang xem xét hồ sơ, tài liệu từ đó kiểm tra quy trình vận hành nhà máy và sẽ sớm công bố kết quả.

Kiểm tra toàn bộ hồ sơ xả lũ của Nhà máy Thủy điện Hố Hô

Kiểm tra toàn bộ hồ sơ xả lũ của Nhà máy Thủy điện Hố Hô

VOV.VN - Đoàn công tác đang xem xét hồ sơ, tài liệu từ đó kiểm tra quy trình vận hành nhà máy và sẽ sớm công bố kết quả.

Bộ Công Thương: Thủy điện Hố Hô xả lũ phù hợp về chuyên môn
Bộ Công Thương: Thủy điện Hố Hô xả lũ phù hợp về chuyên môn

VOV.VN - Việc nhà máy thủy điện Hố Hô phải mở cửa van là phù hợp về chuyên môn nhưng sự phối hợp giữa nhà máy và địa phương là chưa chặt chẽ.

Bộ Công Thương: Thủy điện Hố Hô xả lũ phù hợp về chuyên môn

Bộ Công Thương: Thủy điện Hố Hô xả lũ phù hợp về chuyên môn

VOV.VN - Việc nhà máy thủy điện Hố Hô phải mở cửa van là phù hợp về chuyên môn nhưng sự phối hợp giữa nhà máy và địa phương là chưa chặt chẽ.

Thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả tràn khi nước lũ lên nhanh
Thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả tràn khi nước lũ lên nhanh

VOV.VN - Việc tăng lưu lượng xả điều tiết qua tràn nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi mức nước thượng lưu là 64,75 mét, lưu lượng nước về hồ 500m3/s.

Thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả tràn khi nước lũ lên nhanh

Thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả tràn khi nước lũ lên nhanh

VOV.VN - Việc tăng lưu lượng xả điều tiết qua tràn nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi mức nước thượng lưu là 64,75 mét, lưu lượng nước về hồ 500m3/s.