Tiếp tục mưa diện rộng trên toàn quốc, cảnh báo lũ ở Bắc Bộ

VOV.VN -Hầu khắp các tỉnh thành tiếp tục có mưa, có nơi mưa rào và dông, cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông khu vực Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hôm nay (5/8), hầu khắp các tỉnh thành tiếp tục có mưa, có nơi mưa rào và dông, cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông khu vực Bắc Bộ.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đông Bắc Bộ giảm mưa, lũ trên sông Thương lên mức đỉnh
Đông Bắc Bộ giảm mưa, lũ trên sông Thương lên mức đỉnh

VOV.VN - Dự báo,  đến tối nay (4/8), mực nước trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) lên mức đỉnh 6,7m (trên mức BĐ 3: 0,4m).

Đông Bắc Bộ giảm mưa, lũ trên sông Thương lên mức đỉnh

Đông Bắc Bộ giảm mưa, lũ trên sông Thương lên mức đỉnh

VOV.VN - Dự báo,  đến tối nay (4/8), mực nước trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) lên mức đỉnh 6,7m (trên mức BĐ 3: 0,4m).

Dân Myanmar dùng can nhựa, săm xe, dép... làm bè trong mưa lũ
Dân Myanmar dùng can nhựa, săm xe, dép... làm bè trong mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn, bởi thế người dân Myanmar đã "biến" can nhựa, săm xe, dép... thành những chiếc bè tự chế. 

Dân Myanmar dùng can nhựa, săm xe, dép... làm bè trong mưa lũ

Dân Myanmar dùng can nhựa, săm xe, dép... làm bè trong mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn, bởi thế người dân Myanmar đã "biến" can nhựa, săm xe, dép... thành những chiếc bè tự chế. 

Mưa lũ ở miền Bắc đã có 27 người thiệt mạng, nhiều hệ thống đê sạt lở
Mưa lũ ở miền Bắc đã có 27 người thiệt mạng, nhiều hệ thống đê sạt lở

VOV.VN - Thiệt hại do mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19h ngày 3/8/2015, có 11 người chết

Mưa lũ ở miền Bắc đã có 27 người thiệt mạng, nhiều hệ thống đê sạt lở

Mưa lũ ở miền Bắc đã có 27 người thiệt mạng, nhiều hệ thống đê sạt lở

VOV.VN - Thiệt hại do mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19h ngày 3/8/2015, có 11 người chết

 Các tỉnh Đông Bắc đang tích cực khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Các tỉnh Đông Bắc đang tích cực khắc phục thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Hôm nay (4/8),công tác khắc phục hậu quả tại các tỉnh Đông Bắc bộ đang diễn ra khẩn trương.

 Các tỉnh Đông Bắc đang tích cực khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Các tỉnh Đông Bắc đang tích cực khắc phục thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Hôm nay (4/8),công tác khắc phục hậu quả tại các tỉnh Đông Bắc bộ đang diễn ra khẩn trương.

Lào Cai: Hiểm họa khôn lường từ các ngầm tràn mùa mưa lũ
Lào Cai: Hiểm họa khôn lường từ các ngầm tràn mùa mưa lũ

VOV.VN -Trong hoàn cảnh bắt buộc, người dân Lào Cai vẫn phải mạo hiểm vượt các ngầm tràn qua các con suối này trong điều kiện thiếu an toàn mùa mưa lũ.

Lào Cai: Hiểm họa khôn lường từ các ngầm tràn mùa mưa lũ

Lào Cai: Hiểm họa khôn lường từ các ngầm tràn mùa mưa lũ

VOV.VN -Trong hoàn cảnh bắt buộc, người dân Lào Cai vẫn phải mạo hiểm vượt các ngầm tràn qua các con suối này trong điều kiện thiếu an toàn mùa mưa lũ.

Lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ
Lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Hơn 7.200 cán bộ, chiến sĩ cùng 9.511 dân quân tự vệ và 263 phương tiện các loại… được huy động để cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Hơn 7.200 cán bộ, chiến sĩ cùng 9.511 dân quân tự vệ và 263 phương tiện các loại… được huy động để cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ tịch nước: "Không để xảy ra thêm thiệt hại về người do mưa lũ"
Chủ tịch nước: "Không để xảy ra thêm thiệt hại về người do mưa lũ"

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị trước mắt cần sớm khắc phục thiệt hại do mưa bão, hỗ trợ cho bà con nhân dân.

Chủ tịch nước: "Không để xảy ra thêm thiệt hại về người do mưa lũ"

Chủ tịch nước: "Không để xảy ra thêm thiệt hại về người do mưa lũ"

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị trước mắt cần sớm khắc phục thiệt hại do mưa bão, hỗ trợ cho bà con nhân dân.