Tin mới nhất về vụ tôm hùm chết ở Phú Yên

VOV.VN -Số lượng tôm, cá chết lên tới 12 tấn, trong đó tôm hùm bông là hơn 10.000 con, 13.000 con tôm hùm xanh và 900 con cá mú thương phẩm.

Sau thông tin về tôm hùm và cá mú nuôi bị chết tại vùng biển xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, ngày 13/6, Sở NN&PTNT, Sở TN-MT Phú Yên đã kiểm tra nắm tình hình, thu mẫu nước, mẫu bùn đáy để đánh giá tình hình, xác định chính xác nguyên nhân tôm cá chết.

Theo báo cáo mới nhất của UBND xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, đến sáng nay, 34 hộ dân tại xã này có số lượng tôm, cá chết lên tới 12 tấn, trong đó tôm hùm bông là hơn 10.000 con, 13.000 con tôm hùm xanh và 900 con cá mú thương phẩm.

Tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên

Tình hình nắng nóng tiếp tục gay gắt, nguy cơ sự cố môi trường vùng nuôi vẫn còn đe doạ các loài thuỷ sản nuôi tại các vùng có mật độ dày.

Ông Lương Công Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên khuyến cáo: "Đề nghị bà con nếu tính toán có hiệu quả thì nên bán. Bởi vì với tình hình thời tiết hiện nay rất khó lường, nếu để lại, tỷ lệ tôm cá chết càng cao thì việc tính toán của bà con không mang lại hiệu quả như mong muốn".

Đến sáng 13/6, sau khi người dân tích cực thực hiện các biện pháp di chuyển lồng nuôi đến các vị trí nước chảy và đưa lồng lên mặt nước thì không còn hiện tượng tôm chết. Những con tôm còn lại đã có dấu hiệu hồi phục và bắt đầu ăn mồi trở lại.

Cũng trong ngày 13/6, Trung tâm quan trắc môi trường Phú Yên và Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở NN&PTNT Phú Yên tiến hành lấy mẫu nước mặt, mẫu nước tầng đáy và mẫu bùn đáy khu vực có tôm cá bị chết để đánh giá các chỉ số môi trường và xác định nguyên nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh tiến hành các công việc trước mắt và lâu dài nhằm hỗ trợ người dân ổn định sản xuất./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nuôi tôm hùm sẽ là ngành kinh tế trọng điểm của miền Trung
Nuôi tôm hùm sẽ là ngành kinh tế trọng điểm của miền Trung

Đối tượng nuôi tại miền Trung bao gồm 4 loài tôm hùm trong đó có hai đối tượng chủ lực là tôm hùm bông và tôm hùm xanh.

Nuôi tôm hùm sẽ là ngành kinh tế trọng điểm của miền Trung

Nuôi tôm hùm sẽ là ngành kinh tế trọng điểm của miền Trung

Đối tượng nuôi tại miền Trung bao gồm 4 loài tôm hùm trong đó có hai đối tượng chủ lực là tôm hùm bông và tôm hùm xanh.

Hình ảnh: Tôm hùm, cá mú chết hàng loạt, tiền tỷ trôi sông
Hình ảnh: Tôm hùm, cá mú chết hàng loạt, tiền tỷ trôi sông

VOV.VN - Vùng nuôi tôm hùm và cá mú Bãi Đồng rất đông người dân ra bè kiểm tra tôm cá nuôi trong các lồng, tâm trạng lo lắng tột độ

Hình ảnh: Tôm hùm, cá mú chết hàng loạt, tiền tỷ trôi sông

Hình ảnh: Tôm hùm, cá mú chết hàng loạt, tiền tỷ trôi sông

VOV.VN - Vùng nuôi tôm hùm và cá mú Bãi Đồng rất đông người dân ra bè kiểm tra tôm cá nuôi trong các lồng, tâm trạng lo lắng tột độ

Tránh đầu tư công kiểu “chỉ chọn ăn tôm hùm”?
Tránh đầu tư công kiểu “chỉ chọn ăn tôm hùm”?

VOV.VN -Theo TS. Huỳnh Thế Du, cơ chế ngân sách "tôm hùm" là kiểu chia ngân sách dựa trên sự cào bằng nhiều hơn là dựa trên hiệu quả đầu tư. 

Tránh đầu tư công kiểu “chỉ chọn ăn tôm hùm”?

Tránh đầu tư công kiểu “chỉ chọn ăn tôm hùm”?

VOV.VN -Theo TS. Huỳnh Thế Du, cơ chế ngân sách "tôm hùm" là kiểu chia ngân sách dựa trên sự cào bằng nhiều hơn là dựa trên hiệu quả đầu tư. 

Tôm hùm, cá mú nuôi bị chết hàng loạt ở Phú Yên
Tôm hùm, cá mú nuôi bị chết hàng loạt ở Phú Yên

VOV.VN - Cả một vùng nuôi trải rộng hàng chục hécta, cá mú nuôi chết nổi trắng mặt nước. Tôm hùm bị chết liên tục được vớt lên.

Tôm hùm, cá mú nuôi bị chết hàng loạt ở Phú Yên

Tôm hùm, cá mú nuôi bị chết hàng loạt ở Phú Yên

VOV.VN - Cả một vùng nuôi trải rộng hàng chục hécta, cá mú nuôi chết nổi trắng mặt nước. Tôm hùm bị chết liên tục được vớt lên.