Tin thêm vụ dùng xăng đốt nhà khiến 1 người chết, 4 người bỏng nặng

VOV.VN -Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đang điều trị cho 4 nạn nhân bị bỏng nặng, trong đó có một cháu mới 7 tháng tuổi và 1 cháu mới 40 ngày tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin, vào lúc khoảng 1h sáng 10/6, Khoa chấn thương chỉnh hình có tiếp nhận 5 bệnh nhân do bệnh viện đa khoa huyện Krông Pách chuyển lên trong tình trạng bị bỏng nặng.

Các nạn nhân gồm: Ngô Hà Quốc Lộc (23 tuổi), Hoàng Thị Ninh (24 tuổi), Hoàng Thị Khèn (19 tuổi) cùng hai cháu nhỏ Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi) và Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi). Tất cả nạn nhân cùng trú tại thôn 6, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk.

Khi nhập viện, bệnh nhân Lộc bị cháy xém đen toàn thân đã tử vong vài phút sau khi nhập viện, các nạn nhân còn lại đều bị bỏng nặng từ 40% dến 80%. Sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được cấp cứu hồi sức tích cực, tuy nhiên hiện tại vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi và có hướng điều trị tiếp theo.

Theo người nhà các nạn nhân, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 9/6, khi cả gia đình đang ngủ thì Lộc say rượu cầm theo một can xăng xông thẳng vào giường, nơi vợ mình là Hoàng Thị Khèn, cùng chị của Khèn là Hoàng Thị Ninh và hai cháu Quốc Anh (con của vợ chồng Lộc-Khèn) và Quốc Đạt (con của chị Ninh) đang nằm ngủ. Lộc tưới xăng lên giường đồng thời tưới xăng lên người mình rồi châm lửa đốt.

Chị Ninh phát hiện lao tới ôm hai cháu nhỏ chạy ra ngoài thì bị Lộc cản lại, chị Ninh đã ném hai cháu Quốc Anh, Quốc Đạt ra xa và hô hoán mọi người tới cứu. Lúc này, bà Đinh Thị Hương (48 tuổi, mẹ ruột nạn nhân Hoàng Thi Khèn), nghe tiếng, chạy xuống thì thấy lửa bốc cháy dữ dội nên tiếp tục kêu cứu.

Bà Đinh Thị Hương nghẹn ngào kể: “Tôi ở nhà trên, còn 2 đứa con ở nhà dưới. Tôi nghe tiếng kêu của đứa con là mẹ ơi cứu con với, thế là tôi chạy xuống cứu con thì thấy là 2 đứa cháu thì nằm hố cà phê, còn 2 đứa con thì nó chạy ra ngoài. Thế là tôi kêu dân làng đến cứu đưa các cháu đi bệnh viện, rồi dập lửa lôi thằng chồng nó ra. Thằng chồng nó lên đến đây thì 15 phút là mất”.

Như vậy, trong vụ việc này, nạn nhân, đồng thời là thủ phạm của vụ việc đã tử vong. Những nạn nhân khác gồm 2 bà mẹ (là chị em ruột) và 2 cháu nhỏ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai người bị bỏng nặng vì bình gas phát nổ
Hai người bị bỏng nặng vì bình gas phát nổ

Bình gas bỗng dưng phát nổ khiến hai người bị bỏng nặng. Một người bị bỏng 2 chân, người kia bị lửa táp toàn thân cháy hết quần áo.

Hai người bị bỏng nặng vì bình gas phát nổ

Hai người bị bỏng nặng vì bình gas phát nổ

Bình gas bỗng dưng phát nổ khiến hai người bị bỏng nặng. Một người bị bỏng 2 chân, người kia bị lửa táp toàn thân cháy hết quần áo.

Bỏng nặng vì dùng xăng đốt người
Bỏng nặng vì dùng xăng đốt người

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận điều trị cho 2 bệnh nhân bị bỏng nặng do lửa xăng trong vụ dùng xăng đốt người

Bỏng nặng vì dùng xăng đốt người

Bỏng nặng vì dùng xăng đốt người

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận điều trị cho 2 bệnh nhân bị bỏng nặng do lửa xăng trong vụ dùng xăng đốt người

Nổ thùng phuy: Thợ hồ bị văng 5 mét, bỏng nặng
Nổ thùng phuy: Thợ hồ bị văng 5 mét, bỏng nặng

Cưa thùng phuy cũ để tận dụng làm máng đựng hồ, một thợ hồ bị thùng này phát nổ hất văng ra xa và bỏng nặng.

Nổ thùng phuy: Thợ hồ bị văng 5 mét, bỏng nặng

Nổ thùng phuy: Thợ hồ bị văng 5 mét, bỏng nặng

Cưa thùng phuy cũ để tận dụng làm máng đựng hồ, một thợ hồ bị thùng này phát nổ hất văng ra xa và bỏng nặng.

Chữa cháy xưởng sản xuất nhựa, hai chiến sĩ bị bỏng nặng
Chữa cháy xưởng sản xuất nhựa, hai chiến sĩ bị bỏng nặng

Trong quá trình tham gia chữa cháy xưởng sản xuất tái chế nhựa, 2 chiến sĩ bị bỏng nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Chữa cháy xưởng sản xuất nhựa, hai chiến sĩ bị bỏng nặng

Chữa cháy xưởng sản xuất nhựa, hai chiến sĩ bị bỏng nặng

Trong quá trình tham gia chữa cháy xưởng sản xuất tái chế nhựa, 2 chiến sĩ bị bỏng nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Chồng lao vào cứu vợ đổ xăng tự thiêu, 2 vợ chồng bỏng nặng
Chồng lao vào cứu vợ đổ xăng tự thiêu, 2 vợ chồng bỏng nặng

VOV.VN - Nhìn thấy vợ tự châm xăng rồi thiêu, chồng lao vào cứu khiến cả hai cùng bỏng nặng.

Chồng lao vào cứu vợ đổ xăng tự thiêu, 2 vợ chồng bỏng nặng

Chồng lao vào cứu vợ đổ xăng tự thiêu, 2 vợ chồng bỏng nặng

VOV.VN - Nhìn thấy vợ tự châm xăng rồi thiêu, chồng lao vào cứu khiến cả hai cùng bỏng nặng.