Toàn cảnh vụ cháy lớn tại Công ty may ở Cần Thơ

VOV.VN - Vụ cháy lớn công ty may tại Cần Thơ có nhiều diễn biến phức tạp kể từ thời điểm phát hiện đến khi đám cháy cơ bản được khống chế.

Khoảng 9h30 phút ngày 23/3, một vụ cháy lớn bùng phát trong khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ khiến các công nhân hoảng hốt tháo chạy.
Đám cháy được xác định xảy ra tại tại Công ty Kwong Lung Meko Ltd, chuyên may mặc xuất khẩu. (Ảnh: Vnexpress)

Những kho xưởng gần kề đám cháy phải di tản đồ đạc vật dụng để phòng đám cháy lan sang bất cứ lúc nào.
Sau khi được báo cháy các lực lượng cứu hỏa, cứu thương địa phương và các vùng lân cận đã đến hiện trường tiếp cận vụ cháy.

 

Một chiến sĩ PCCC bị thương trong khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Vietnamnet)
Công tác chữa cháy diễn ra khẩn trương, liên tục. Tuy nhiên, do hiện trường có nhiều vật liệu dễ bén lửa nên lực lượng PCCC gặp khá nhiều khó khăn.

đến 13h (23/3), lửa và khói vẫn bốc lên dữ dội bao trùm cả nhà xưởng của công ty rộng hơn 1.800m2. Lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng dập phun nước dập lửa nhưng đám cháy không ngừng lan rộng.

Các công nhân trong khu công nghiệp di tản tài sản. (Ảnh: Vietnamnet)
(Ảnh: Vietnamnet)
Đến 16h (23/3), đám cháy về cơ bản được khống chế.
Tuy nhiên, khói vẫn còn bốc lên, lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục phun nước để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Một phần tường của nhà xưởng bị đổ sập.

Đến 21h (23/3), đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội trở lại. Lực lượng chức năng, đã sơ tán nhiều hộ dân xung quanh để đảm bảo an toàn. Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ và PCCC vẫn đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.(Ảnh: Vietnamnet)
Đám cháy tiếp tục bùng lên dữ dội trong đêm.

 Người dân đang đứng dọc bên đường theo dõi lực lượng chức năng cứu hỏa với vẻ mặt đầy lo lắng. Theo ngành chức năng, hơn 200 hộ dân đã được sơ tán đến trường tiểu học cách hiện trường đám cháy khoảng 100m để đảm bảo an toàn.

Đến 5h sáng 24/3, sau nhiều giờ chiến đấu với “biển lửa”, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, trước nguy cơ tiềm ẩn cháy trở lại, lực lượng cứu hỏa vẫn túc trực để dập lửa tàn. Toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2 có nguy cơ đổ sập. Thông tin từ phía công ty cho biết, ước tính thiệt hại ban đầu về nguyên liệu khoảng 6 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn công nhân hốt hoảng chạy khỏi đám cháy nhà máy may
Hàng ngàn công nhân hốt hoảng chạy khỏi đám cháy nhà máy may

VOV.VN - Khoảng 9 giờ sáng nay, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty Kwong Lung - Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Hàng ngàn công nhân hốt hoảng chạy khỏi đám cháy nhà máy may

Hàng ngàn công nhân hốt hoảng chạy khỏi đám cháy nhà máy may

VOV.VN - Khoảng 9 giờ sáng nay, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty Kwong Lung - Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko
Lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko

VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại sau một vài giờ khống chế, uy hiếp sự an toàn của nhiều người dân.

Lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko

Lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko

VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại sau một vài giờ khống chế, uy hiếp sự an toàn của nhiều người dân.