TP.HCM: 300 cây xanh được trồng mới tại quận 9

Ngày 27/5, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ trồng 300 cây xanh trên địa bàn quận 9...

Ngày 27/5, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ trồng cây xanh trên dải đất dự trữ giao thông trên xa lộ Hà Nội (khu vực trước trụ Sở Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 thuộc địa bàn quận 9).

300 cây xanh được trồng tại xa lộ Hà Nội, quận 9, TP.HCM

Theo Sở GTVT, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, và chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời, nhằm tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên cùng chung tay trồng thêm cây xanh nhằm góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Lễ trồng cây năm 2016 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ngày ngày Môi trường Thế giới; và đặc biệt là chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Trần Thế Kỷ, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ trồng cây, ông Trần Thế Kỷ, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết: "Buổi lễ trồng cây là một hoạt động nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đặc biệt là các tổ chức, cá nhân, đoàn viên thanh niên cùng tham gia trồng thêm cây xanh cho thành phố, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, và góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020".

"Dọc tuyến xa lộ Hà Nội, Sở GTVT dự kiến sẽ trồng 1.000 cây xanh trong năm 2016. Riêng trong buổi lễ trồng cây hôm nay, 300 cây xanh sẽ được trồng bao gồm các chủng loại Sao, Dầu, Cẩm lai và Giáng hương", ông Kỷ cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây xanh đổ đè sập căng-tin Cung văn hóa Lao động TP HCM
Cây xanh đổ đè sập căng-tin Cung văn hóa Lao động TP HCM

Tại hiện trường, cây xanh có đường kính thân khoảng 1m, cao hơn 20m bật gốc nằm đè lên một phần diện tích bê tông của câu lạc bộ bóng bàn.

Cây xanh đổ đè sập căng-tin Cung văn hóa Lao động TP HCM

Cây xanh đổ đè sập căng-tin Cung văn hóa Lao động TP HCM

Tại hiện trường, cây xanh có đường kính thân khoảng 1m, cao hơn 20m bật gốc nằm đè lên một phần diện tích bê tông của câu lạc bộ bóng bàn.

Hà Nội dùng thiết bị hiện đại để cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão
Hà Nội dùng thiết bị hiện đại để cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

VOV.VN -Đây là những thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới giúp việc cắt tỉa cây xanh ở Hà Nội hiệu quả, năng xuất, an toàn hơn.

Hà Nội dùng thiết bị hiện đại để cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Hà Nội dùng thiết bị hiện đại để cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

VOV.VN -Đây là những thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới giúp việc cắt tỉa cây xanh ở Hà Nội hiệu quả, năng xuất, an toàn hơn.

Hà Nội đầu tư mua cưa với giá trị 1,5 tỉ đồng cắt, tỉa cây xanh
Hà Nội đầu tư mua cưa với giá trị 1,5 tỉ đồng cắt, tỉa cây xanh

VOV.VN - Hà Nội thuê chuyên gia nước ngoài và đầu tư mua cưa với giá trị 1,5 tỉ đồng để cắt, tỉa cây.

Hà Nội đầu tư mua cưa với giá trị 1,5 tỉ đồng cắt, tỉa cây xanh

Hà Nội đầu tư mua cưa với giá trị 1,5 tỉ đồng cắt, tỉa cây xanh

VOV.VN - Hà Nội thuê chuyên gia nước ngoài và đầu tư mua cưa với giá trị 1,5 tỉ đồng để cắt, tỉa cây.

Trồng hơn 10.000 cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển
Trồng hơn 10.000 cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

VOV.VN - Việc trồng cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển nằm trong chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam của Vinamilk.

Trồng hơn 10.000 cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Trồng hơn 10.000 cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

VOV.VN - Việc trồng cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển nằm trong chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam của Vinamilk.