Trần tình của nam thanh niên tự chặt rơi cánh tay của mình

VOV.VN -Chia sẻ việc tự chặt rơi tay của mình trong nhà tắm, nam thanh niên cho biết, thời điểm đó chỉ nghĩ lung tung rồi chặt tay chứ không có lý do gì khác.

Hiện tại sau ca phẫu thuật, bàn tay của anh Lê Văn Ngọc (SN 1987, trú tại xóm 10, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã được ghép thanh công.

Bàn tay được nối đã hồng ấm và có dấu hiệu hồi phục trở lại.

Hiện bàn tay của anh Lê Văn Ngọc đã được ghép thanh công, hồng ấm và có dấu hiệu hồi phục trở lại.

Thông tin từ gia đình bệnh nhân cho biết, trước đó vào khoảng 13h30’ ngày 9/12, sau bữa cơm trưa, Ngọc ngồi chơi một lát rồi vào nhà tắm tự lấy con dao thái rau chặt lìa cánh tay trái của mình.

Sau đó nam thanh niên này chạy ra lấy mảnh vải quấn vào tay cầm máu.

Khi nhìn thấy con trai trong tình cảnh trên, bố mẹ của Ngọc đã vô cùng hoảng hốt.

Ngay sau đó người thân trong gia đình lập tức đưa Ngọc đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời ướp phần cánh tay đứt lìa vào thùng đá.

Nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu và phẫu thuật ghép lại phần tay bị đứt lìa.

Trao đổi với phóng viên về nghi vấn anh Ngọc bị trầm cảm hoặc sử dụng chất kích thích khi xảy ra sự việc, người thân hoàn toàn phủ nhận giả thiết này.

“Nếu nó sử dụng ma túy thì gia đình biết liền, tôi cũng không biết vì sao nó lại chặt tay mình nữa …”, anh Hòa (anh trai của Ngọc) cho biết.

Anh trai của Ngọc cũng khẳng định em mình bình thường, không nghiện ngập hoặc sử dụng chất kích thích.

Nằm trên giường bệnh, Ngọc vẫn còn rất đau đớn. Trần tình về lý do mình tự chặt tay, Ngọc cho hay, lúc đó chỉ nghĩ lung tung, sau khi chặt xong thấy đau quá nên tìm vải buộc lại để cầm máu.

Hiện tại sau ca phẫu thuật bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự chặt tay chân nhằm trục lợi 3,5 tỷ tiền bảo hiểm
Tự chặt tay chân nhằm trục lợi 3,5 tỷ tiền bảo hiểm

Để được thanh toán quyền lợi 3 gói bảo hiểm nhân thọ đã mua, người phụ nữ thuê người chặt bàn tay bàn chân mình, dựng hiện trường giả một vụ tai nạn đường sắt.

Tự chặt tay chân nhằm trục lợi 3,5 tỷ tiền bảo hiểm

Tự chặt tay chân nhằm trục lợi 3,5 tỷ tiền bảo hiểm

Để được thanh toán quyền lợi 3 gói bảo hiểm nhân thọ đã mua, người phụ nữ thuê người chặt bàn tay bàn chân mình, dựng hiện trường giả một vụ tai nạn đường sắt.

Nam thanh niên dùng dao tự chặt rơi cánh tay của mình
Nam thanh niên dùng dao tự chặt rơi cánh tay của mình

VOV.VN - Ngọc vào nhà tắm rồi dùng dao chặt rơi cánh tay trái của mình, người thân chỉ phát hiện sự việc khi nghe tiếng hét lớn.

Nam thanh niên dùng dao tự chặt rơi cánh tay của mình

Nam thanh niên dùng dao tự chặt rơi cánh tay của mình

VOV.VN - Ngọc vào nhà tắm rồi dùng dao chặt rơi cánh tay trái của mình, người thân chỉ phát hiện sự việc khi nghe tiếng hét lớn.