Từ 20/3, khai thác tàu hỏa giường nằm tuyến TP HCM - Phan Thiết

VOV.VN - Từ 20/3, lần đầu ngành đường sắt đưa vào hoạt động đoàn tàu giường nằm chất lượng cao ở chặng TP HCM- Phan Thiết và ngược lại.

Hôm nay (8/3), Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo, từ ngày 20/3, người dân đi chặng thành phố Hồ Chí Minh – Phan Thiết (Bình Thuận) và ngược lại có thể mua vé tàu giường nằm chất lượng cao được ngành đường sắt tổ chức chạy lần đầu.

Tàu giường nằm chất lượng cao tuyến TP HCM-Phan Thiết và ngược lại.

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, từ trước tới nay tàu chạy từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết chỉ có ghế ngồi và đây là lần đầu ngành đường sắt đưa vào hoạt động đoàn tàu giường nằm chất lượng cao ở chặng đường trên.

Đoàn tàu giường nằm chặng thành phố Hồ Chí Minh – Phan Thiết (Tàu SPT2) khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 6h40 phút, đến Phan Thiết vào khoảng 10h30 phút cùng ngày. Các ga đón, trả hành khách trong hành trình là Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Bình Thuận, Phan Thiết.

Tuyến Phan Thiết – Sài Gòn (Tàu SPT1) khởi hành tại Phan Thiết lúc 13 giờ 10 phút, đến ga Sài Gòn vào khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày; các ga đón, trả hành khách trong hành trình: Phan Thiết, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An, Sài Gòn. Giá vé đi tàu tùy loại ghế từ 137.000 đồng đến 187.000 đồng/vé/lượt (trừ các dịp lễ, hè trong năm).

Được biết, đây là đoàn tàu vốn chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh – Nha Trang (Khánh Hòa), nhưng được sắp xếp thêm hành trình chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh – Phan Thiết nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đoàn tàu được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, sang trọng và đảm bảo sự tiện lợi cho hành khách khi đi, hạn chế chống rung, lắc, giảm tiếng ồn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có chủ tịch  mới
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có chủ tịch mới

VOV.VN - Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN từ ngày 1/3/2017.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có chủ tịch  mới

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có chủ tịch mới

VOV.VN - Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN từ ngày 1/3/2017.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ được vận hành ra sao?
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ được vận hành ra sao?

VOV.VN - Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ chạy suốt 13km trên cao. Tuyến đường sẽ vận hành từ 5h đến 23h hàng ngày.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ được vận hành ra sao?

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ được vận hành ra sao?

VOV.VN - Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ chạy suốt 13km trên cao. Tuyến đường sẽ vận hành từ 5h đến 23h hàng ngày.

Lại xin lùi tiến độ hoạt động đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Lại xin lùi tiến độ hoạt động đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

VOV.VN - Bộ GTVT có văn bản trình Chính phủ xin lùi thời hạn hoạt động thương mại đối với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Lại xin lùi tiến độ hoạt động đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Lại xin lùi tiến độ hoạt động đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

VOV.VN - Bộ GTVT có văn bản trình Chính phủ xin lùi thời hạn hoạt động thương mại đối với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.