Vật thể phát hiện trên đường phố TPHCM không phải vật liệu nổ

VOV.VN - Công an TP HCM khẳng định, vật thể do người dân phát hiện không phải vật liệu nổ. 

Liên quan vụ việc người dân phát hiện một vật thể nghi là vật liệu nổ đặt phía trước một garage ô tô trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP HCM, sáng 25/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố xác nhận, sau khi kiểm tra vật thể này, công an khẳng định đây không phải là vật liệu nổ.

Vật thể do người dân phát hiện

Trước đớ, lúc gần 8h sáng 25/3, trên đường Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, bảo vệ một garage trong lúc mở cửa thì phát hiện một vật lạ màu xanh được đặt dưới gốc cây cạnh cột điện sát trên lề đường. Ông này tá hỏa báo với công an địa phương.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh thành phố và Công an thành phố cử lực lượng nghiệp vụ có mặt phong tỏa toàn bộ khu vực để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguồn gốc vật thể lạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm người chở khối kim loại gây nổ ở Hà Đông
Truy tìm người chở khối kim loại gây nổ ở Hà Đông

Khối kim loại hình trụ nặng khoảng 100 kg được xe tải chưa rõ biển kiểm soát chở đến cửa hàng phế liệu một ngày trước vụ nổ. Hiện cảnh sát đang truy tìm.

Truy tìm người chở khối kim loại gây nổ ở Hà Đông

Truy tìm người chở khối kim loại gây nổ ở Hà Đông

Khối kim loại hình trụ nặng khoảng 100 kg được xe tải chưa rõ biển kiểm soát chở đến cửa hàng phế liệu một ngày trước vụ nổ. Hiện cảnh sát đang truy tìm.

Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người cưa vật liệu nổ từng là lính công binh
Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người cưa vật liệu nổ từng là lính công binh

VOV.VN -Nạn nhân và cũng là người cưa vật liệu trong vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông trước đây là lính công binh, sau khi giải ngũ về nhà chuyên thu mua phế liệu.

Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người cưa vật liệu nổ từng là lính công binh

Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người cưa vật liệu nổ từng là lính công binh

VOV.VN -Nạn nhân và cũng là người cưa vật liệu trong vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông trước đây là lính công binh, sau khi giải ngũ về nhà chuyên thu mua phế liệu.

Hà Nội: Xây dựng không phép nở rộ ở Tân Mỹ
Hà Nội: Xây dựng không phép nở rộ ở Tân Mỹ

VOV.VN - Sai phạm rõ ràng nhưng chính quyền và cơ quan chức năng vẫn chỉ ra văn bản mà không quyết liệt vào cuộc. 

Hà Nội: Xây dựng không phép nở rộ ở Tân Mỹ

Hà Nội: Xây dựng không phép nở rộ ở Tân Mỹ

VOV.VN - Sai phạm rõ ràng nhưng chính quyền và cơ quan chức năng vẫn chỉ ra văn bản mà không quyết liệt vào cuộc. 

Tiêu hủy hơn nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Tiêu hủy hơn nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Hơn 1.200 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được tiến hành tiêu hủy. Đây là số lượng tiêu hủy lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình

Tiêu hủy hơn nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tiêu hủy hơn nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Hơn 1.200 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được tiến hành tiêu hủy. Đây là số lượng tiêu hủy lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình

Vụ nổ ở Văn Phú: Cư dân cầu cứu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
Vụ nổ ở Văn Phú: Cư dân cầu cứu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Người dân sống trong khu đô thị xảy ra vụ nổ viết thư cầu cứu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Vụ nổ ở Văn Phú: Cư dân cầu cứu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Vụ nổ ở Văn Phú: Cư dân cầu cứu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Người dân sống trong khu đô thị xảy ra vụ nổ viết thư cầu cứu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Vật nổ ở Văn Phú có thể là khối chiến đấu từ tên lửa, thủy lôi
Vật nổ ở Văn Phú có thể là khối chiến đấu từ tên lửa, thủy lôi

Thiếu tá Đoàn Văn Vững, cán bộ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn - Binh chủng Công binh, nhận định, trong vụ nổ ở Hà Đông, sơ bộ có thể xác định đây là khối chiến đấu từ một tên lửa, thủy lôi, ngư lôi... sót lại sau chiến tranh.

Vật nổ ở Văn Phú có thể là khối chiến đấu từ tên lửa, thủy lôi

Vật nổ ở Văn Phú có thể là khối chiến đấu từ tên lửa, thủy lôi

Thiếu tá Đoàn Văn Vững, cán bộ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn - Binh chủng Công binh, nhận định, trong vụ nổ ở Hà Đông, sơ bộ có thể xác định đây là khối chiến đấu từ một tên lửa, thủy lôi, ngư lôi... sót lại sau chiến tranh.