Viện KSND huyện Bình Chánh xin lỗi 3 thanh niên bị oan sai

VOV.VN - Tại buổi xin lỗi công khai, đại diện VKSND huyện Bình Chánh (TP HCM) đại diện 3 cơ quan tố tụng trực tiếp xin lỗi 3 công dân cùng gia đình bị oan sai.

Chiều 11/4, cơ quan tố tụng, Công an - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) - Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, TP HCM đã tổ chức buổi xin lỗi công khai tại UBND xã Hòa Đông (TX. Vĩnh Châu) để xin lỗi 3 công dân tỉnh Sóc Trăng vì đã để oan sai.

Tại buổi xin lỗi công khai, ông Võ Gia Bình - Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh (TP HCM) đại diện 3 cơ quan tố tụng trực tiếp xin lỗi 3 công dân cùng gia đình, người thân của họ trước sự việc để xảy ra oan sai làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân.

Đại diện Viện KSND huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) xin lỗi 3 thanh niên oan sai cùng người thân của họ.
Còn cán bộ giải quyết vụ án để xảy ra oan sai cũng đã bị xử lý theo quy định và mong 3 công dân bị oan sai cùng gia đình chấp nhận. Đồng thời, lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh hứa sẽ tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên.

Đại diện 3 công dân bị oan sai, ông Trần Văn Huỳnh (cha của Trần Văn Uống) chấp nhận lời xin lỗi công khai của cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh và đề nghị các cơ quan nhanh chóng giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân khi họ có đơn yêu cầu.

Trước đó VKS xác định, đêm 5/12/2012, sau khi nhậu tại nơi làm việc thuộc huyện Bình Chánh, 3 thanh niên này cùng người tên Đen rủ nhau ra đường Trần Đại Nghĩa chặn xe cướp tài sản. Khi anh Quyền chở bạn gái chạy ngang, thấy nhóm thanh niên sợ bị cướp nên quay đầu xe đến chốt dân phòng trình báo. Công an xã Lê Minh Xuân cùng dân phòng đến hiện trường bắt Uống, Sỹ đưa về lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; Sệt và Đen chạy thoát.

Ba thanh niên oan sai cùng người thân đến nghe lời xin lỗi từ đại diện Viện KSND huyện Bình Chánh.
Uống và Sỹ bị truy tố về tội Cướp tài sản nhưng đều kêu oan, cho rằng lúc đó cả nhóm mới nhậu xong, đang đi vệ sinh.

Sau nhiều lần yêu cầu điều tra bổ sung, tháng 7/2014, TAND huyện Bình Chánh xử sơ thẩm tuyên phạt Uống và Sỹ 1 năm 7 tháng 9 ngày tù (bằng thời gian tạm giam). Từ đơn kêu oan của Uống, TAND TP HCM phúc xử tuyên hủy án, trả hồ sơ điều tra lại. Sệt cũng bị bắt sau đó. VKS tiếp tục ra cáo trạng truy tố nhóm thanh niên về tội Cướp tài sản. Không triệu tập được người bị hại, tòa 2 lần nữa trả hồ sơ.

Hồi cuối năm ngoái, VKSND huyện Bình Chánh ra quyết định đình chỉ bị can đối với Uống, Sệt và Sỹ do không đủ cơ sở chứng minh họ thực hiện hành vi cướp tài sản. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương nơi cư trú khôi phục các quyền lợi hợp pháp cho họ.

Liên quan vụ án, VKSND TP HCM kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với kiểm sát viên Mai Hoàn Đông (VKSND huyện Bình Chánh) do để xảy ra oan sai. Người trực tiếp chỉ đạo ông Đông giải quyết vụ án là ông Lê Thanh Tòng (nguyên Viện phó VKSND huyện) - trước đó đã bị cách chức do truy tố oan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử 2 cán bộ gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn
Xét xử 2 cán bộ gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN - Sáng 19/1, Hội đồng xét xử tập trung xét hỏi các bị cáo và những người tham gia quá trình điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. 

Xét xử 2 cán bộ gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Xét xử 2 cán bộ gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN - Sáng 19/1, Hội đồng xét xử tập trung xét hỏi các bị cáo và những người tham gia quá trình điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. 

Khi nào ông Huỳnh Văn Nén sẽ nhận được tiền bồi thường oan sai?
Khi nào ông Huỳnh Văn Nén sẽ nhận được tiền bồi thường oan sai?

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thỏa thuận được mức bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén hơn 10 tỷ đồng.

Khi nào ông Huỳnh Văn Nén sẽ nhận được tiền bồi thường oan sai?

Khi nào ông Huỳnh Văn Nén sẽ nhận được tiền bồi thường oan sai?

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thỏa thuận được mức bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén hơn 10 tỷ đồng.

Hơn 10 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén
Hơn 10 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén

VOV.VN -Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố thông tin về số tiền bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén là hơn 10 tỷ đồng.

Hơn 10 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén

Hơn 10 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén

VOV.VN -Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố thông tin về số tiền bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén là hơn 10 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Nén nhận quyết định bồi thường oan sai hơn 10 tỷ đồng
Ông Huỳnh Văn Nén nhận quyết định bồi thường oan sai hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - TAND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trao quyết định bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Nén nhận quyết định bồi thường oan sai hơn 10 tỷ đồng

Ông Huỳnh Văn Nén nhận quyết định bồi thường oan sai hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - TAND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trao quyết định bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén với số tiền hơn 10 tỷ đồng.