Vỡ đê tại Chương Mỹ: “Xã không nhận được văn bản kế hoạch vỡ!“

VOV.VN -  Ông Lê Hoài Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ cho biết, xã không nhận được văn bản vỡ đê có kế hoạch.

Trao đổi với Phóng viên về đợt mưa lũ, nước dâng cao ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân, ông Lê Hoài Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết:

“Ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới và đợt mưa 10-11/10/2017, trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ bị ngập toàn bộ. Về thiệt hại: 25ha lúa của bà con chưa thu hoạch xong, hoa màu thiệt hại trên 40 ha, thủy sản khoảng 50 ha, lợn khoảng 400 con, gia cầm khoảng 25.000 con. Xã đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ để ứng phó lụt lũ.

Tuyến đê Bùi 2 có chức năng bao vùng cho 1 khu vực diện tích ở địa phương, vừa qua bị sạt trượt 15m, xã đã báo cáo cho huyện và thực hiện các biện pháp khắc phục kỹ thuật theo chỉ đạo của huyện…”.

Vỡ đê tại sông Bùi 2 gây thiệt hại lớn cho người dân.

Khi phóng viên hỏi về việc đê vỡ có kế hoạch hay không, ông Thi nói chỉ nghe thông tin trên thông tin đại chúng chứ chưa hề có văn bản nào. Cụ thể cuộc trao đổi như sau:

Phóng viên: Mới đây, Chi cục đê điều Hà Nội cho biết tuyến đê vỡ theo kế hoạch, vậy UBND xã có nắm được không?

Ông Lê Hoài Thi: Cái nội dung này chúng tôi nghe thông tin trên thông tin đại chúng!

Phóng viên: Vậy mình có nắm được kế hoạch cho vỡ đê, hay cái đê đó có thể vỡ không?

Ông Lê Hoài Thi: Chúng tôi chỉ nghe trên thông tin đại chúng, còn cụ thể thì chưa có VĂN BẢN nào!

Phóng viên: Thế là tuyến đê vỡ là hoàn toàn tự nhiên?

Ông Lê Hoài Thi: Tôi nghĩ là hoàn toàn tự nhiên.

Khi được hỏi về nghi vấn chất lượng tuyến đê có vấn đề, ông Thi xin phép không trả lời nội dung này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An di dời hơn 3.200 người dân trước nguy cơ vỡ đê
Nghệ An di dời hơn 3.200 người dân trước nguy cơ vỡ đê

VOV.VN - Các lực lượng chức năng di dời gần 750 hộ dân với hơn 3.200 nhân khẩu đến những nơi như trường học, nhà văn hóa thôn...

Nghệ An di dời hơn 3.200 người dân trước nguy cơ vỡ đê

Nghệ An di dời hơn 3.200 người dân trước nguy cơ vỡ đê

VOV.VN - Các lực lượng chức năng di dời gần 750 hộ dân với hơn 3.200 nhân khẩu đến những nơi như trường học, nhà văn hóa thôn...

Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước
Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

VOV.VN - Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m. 

Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

VOV.VN - Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m. 

Việt Nam trong tuần: Mưa lũ bất thường, “vỡ đê có kế hoạch“
Việt Nam trong tuần: Mưa lũ bất thường, “vỡ đê có kế hoạch“

VOV.VN - Mưa lũ bất thường do áp thấp nhiệt đới gây ra đã làm ít nhất 60 người chết, 37 người mất tích, 31 người bị thương. 

Việt Nam trong tuần: Mưa lũ bất thường, “vỡ đê có kế hoạch“

Việt Nam trong tuần: Mưa lũ bất thường, “vỡ đê có kế hoạch“

VOV.VN - Mưa lũ bất thường do áp thấp nhiệt đới gây ra đã làm ít nhất 60 người chết, 37 người mất tích, 31 người bị thương. 

Ảnh: Toàn cảnh vụ “vỡ đê có kế hoạch” ở Chương Mỹ, Hà Nội
Ảnh: Toàn cảnh vụ “vỡ đê có kế hoạch” ở Chương Mỹ, Hà Nội

VOV.VN - Dù "vỡ có kế hoạch" nhưng thiệt hại sau vụ vỡ đê sông Bùi 2 đã khiến nhiều héc-ta lúa, hoa màu ngập úng, hàng nghìn vật nuôi và gia súc bị chết.

Ảnh: Toàn cảnh vụ “vỡ đê có kế hoạch” ở Chương Mỹ, Hà Nội

Ảnh: Toàn cảnh vụ “vỡ đê có kế hoạch” ở Chương Mỹ, Hà Nội

VOV.VN - Dù "vỡ có kế hoạch" nhưng thiệt hại sau vụ vỡ đê sông Bùi 2 đã khiến nhiều héc-ta lúa, hoa màu ngập úng, hàng nghìn vật nuôi và gia súc bị chết.

Hình ảnh biển nước sau vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ - Hà Nội
Hình ảnh biển nước sau vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ - Hà Nội

VOV.VN -Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m.

Hình ảnh biển nước sau vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ - Hà Nội

Hình ảnh biển nước sau vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ - Hà Nội

VOV.VN -Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m.