Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Sơ tán hàng trăm hộ dân quanh khu vực cháy

VOV.VN - Hiện tại, tình trạng lửa âm ỉ cháy bên trong vẫn còn và sẽ có nguy có bùng phát trở lại nếu không được dập tắt triệt để.

Đến 12h trưa nay (24/3), các chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ cùng các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP. HCM đã khống chế được đám cháy thứ 2, diễn ra vào tối 23 rạng sáng 24/3 tại công ty Meko, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Mặc dù đám cháy được dập tắt, nhưng theo quan sát của PV VOV, hiện bên trong công ty vẫn còn khói bốc lên, tình trạng lửa âm ỉ cháy bên trong vẫn còn và sẽ có nguy có bùng phát trở lại nếu không được dập tắt triệt để.

Ngọn lửa lớn được dập tắt từ tối qua nhưng lửa vẫn cháy âm ỉ.
Đám cháy thứ hai diễn ra vào tối 23 rạng sáng 24/3 dữ dội hơn đám cháy thứ nhất, nguy hiểm đến tính mạng của người già và trẻ em. Nhiều chiến sĩ và dân quân tự vệ địa phương đã sơ tán khoảng 215 hộ dân sống cách công ty Meko khoảng 16 mét về địa điểm an toàn là trường tiểu học Trà Nóc 4, đối diện công ty.
Bà Trịnh Thị Huê, sống gần công ty cho biết, công tác cứu hộ cứu nạn tốt, nhưng vấn đề là nước chữa cháy thiếu, những trụ nước chữa cháy của thành phố không có nước. Còn ông Lê Văn Dở gia đình có 6 nhân khẩu, cạnh đó cho hay, tối hôm qua cả gia đình phải sơ tán cả người già và trẻ em đến những nơi khác.
Như trước đó chúng tôi đã đưa tin, nguyên nhân dẫn đến cháy lan sang toà nhà 5 tầng đối diện vào tối 23 rạng sáng 24/3 là cho bắt lửa từ băng chuyền hàng giữa 2 toà nhà. Do thiếu nước và nguồn nước chữa cháy yếu nên lực lượng đã dùng máy bơm lấy nước trực tiếp từ sông Hậu.

Khoảng 22h giờ kém ngày 23/3, Tổng Giám đốc công ty là ông Lai (người Đài Loan) đã ngất xỉu và được đội ngũ y tế cấp cứu kịp thời và đưa đi bệnh viện.
Đến 22h15 phút, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – ông Võ Thành Thống cũng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, chỉ đạo lực lượng ổn định chỗ ở tạm thời cho bà con tại trường tiểu học Trà Nóc 4 đối điện, đồng thời chuẩn bị thức ăn và nước uống.
Đám cháy thứ hai được nhận định là lớn hơn vì đây là kho chứa lông vũ rất dễ bắt lửa, do đó ông Võ Thành Thống – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ liên hệ phải bên Cảnh sát PCCC TP.HCM hỗ trợ.

Đến khoảng 12h26 phút, Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt tại hiện trường vụ cháy với 6 xe chữa cháy các loại, 3 tấn hoá chất xuống Cần Thơ cùng 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp chữa cháy. Ngoài TP.HCM còn có 5 tỉnh khác hỗ trợ Cần Thơ là: Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp cùng phối hợp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh vụ cháy lớn tại Công ty may ở Cần Thơ
Toàn cảnh vụ cháy lớn tại Công ty may ở Cần Thơ

VOV.VN - Vụ cháy lớn công ty may tại Cần Thơ có nhiều diễn biến phức tạp kể từ thời điểm phát hiện đến khi đám cháy cơ bản được khống chế.

Toàn cảnh vụ cháy lớn tại Công ty may ở Cần Thơ

Toàn cảnh vụ cháy lớn tại Công ty may ở Cần Thơ

VOV.VN - Vụ cháy lớn công ty may tại Cần Thơ có nhiều diễn biến phức tạp kể từ thời điểm phát hiện đến khi đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Hàng nghìn công nhân tạm mất việc
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Hàng nghìn công nhân tạm mất việc

VOV.VN - Sáng nay (24/3), UBND thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp khẩn xử lý vụ cháy tại công ty Kwong Lung MeKo nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Hàng nghìn công nhân tạm mất việc

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Hàng nghìn công nhân tạm mất việc

VOV.VN - Sáng nay (24/3), UBND thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp khẩn xử lý vụ cháy tại công ty Kwong Lung MeKo nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, nếu điều kiện thuận lợi, phải đến giữa chiều nay vụ cháy lớn ở Cần Thơ mới có khả năng được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn

VOV.VN - Theo lực lượng chức năng, nếu điều kiện thuận lợi, phải đến giữa chiều nay vụ cháy lớn ở Cần Thơ mới có khả năng được dập tắt hoàn toàn.