Vụ gạo giả: Vĩnh Long thu giữ 20 túi gạo có nhãn bao bì sai quy định

VOV.VN - Đoàn kiểm tra thu 20 túi gạo đã được đóng gói sẵn có nhãn mác ghi không đúng quy định để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sáng 19/2, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Vĩnh Long kiểm tra cửa hàng tạp hóa và tạm thu giữ 20 túi gạo loại 5kg/túi trên bao bì không ghi địa chỉ sản xuất được bày bán ở cửa hàng tạp hóa Tường Vinh, tọa lạc tại phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Việc kiểm tra trên được thực hiện khi trên một số trang báo có xuất hiện thông tin một người dân ở thành phố Vĩnh Long phản ánh khi mua 10kg gạo mang bao bì gạo sạch Hương lài ở cửa hàng tạp hóa Tường Vinh về sử dụng nhưng khi nấu chín và ăn nếu nhai lâu có cảm giác như nhai xác giấy.

Đoàn kiểm tra niêm phong, tạm giữ số bao gạo có nhãn bao bì sai quy định

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có kinh doanh các loại gạo như gạo Hương Lài, gạo Nàng thơm Chợ Đào, gạo thơm Thái Lan. Các loại gạo này đã được đóng gói sẵn trong túi loại 5kg/túi. Trên bao bì có in hoa văn và các dòng chữ như: “Gạo thơm đặc sản, thơm ngon đặc biệt, ngoài ra còn có logo tròn với dòng chữ: “Gạo sạch, vì sức khỏe cộng đồng, đạt tiêu chuẩn cao”. Điều đặc biệt là trên bao bì túi đựng gạo lại không ghi thông tin cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất.

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu gạo Hương lài để kiểm nghiệm chất lượng, đồng thời lập biên bản và tạm giữ toàn bộ 20 túi gạo đã được đóng gói sẵn có nhãn mác ghi không đúng quy định để giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Cũng trong sáng 19/2, Đoàn kiểm tra cũng đã đến kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh gạo ở chợ Vĩnh Long- nơi cung cấp gạo cho cửa hàng tạp hóa Tường Vinh. Tại đây có bày bán nhiều loại gạo như Hương lài, jasmine… Chủ cửa hàng cho biết, số bao bì trên được mua từ Doanh nghiệp tư nhân Nghĩa Hòa, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với mức giá 65.000/kg loại 5kg/túi, trên bao bì có ghi các nhãn hiệu Hương lài, Nàng thơm Chợ Đào… về để sang chiết gạo từ bao lớn tại cơ sở ra để bán lẻ cho khách hàng nếu ai có nhu cầu mua túi trên để đựng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ 6 bao bì mang nhãn hiệu gạo Nàng thơm Chợ Đào, Thơm sữa để xác minh làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn gạo hỗ trợ bốc mùi, người dân bị nôn mửa
Ăn gạo hỗ trợ bốc mùi, người dân bị nôn mửa

VOV.VN -Các hộ dân xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam sau khi nhận gạo cứu trợ về nấu ăn thì một số người có triệu chứng nôn mửa.

Ăn gạo hỗ trợ bốc mùi, người dân bị nôn mửa

Ăn gạo hỗ trợ bốc mùi, người dân bị nôn mửa

VOV.VN -Các hộ dân xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam sau khi nhận gạo cứu trợ về nấu ăn thì một số người có triệu chứng nôn mửa.

Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc
Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết quả phân tích mẫu gạo khiến 3 người bị ngộ độc. 

Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết quả phân tích mẫu gạo khiến 3 người bị ngộ độc. 

Vĩnh Long vào cuộc điều tra vụ gạo ăn xong phải nhả bã
Vĩnh Long vào cuộc điều tra vụ gạo ăn xong phải nhả bã

VOV.VN -Gạo mà người dân nghi là gạo giả nhìn bề ngoài không có dấu hiệu khác thường nhưng khi ăn xong phải nhả bã.

Vĩnh Long vào cuộc điều tra vụ gạo ăn xong phải nhả bã

Vĩnh Long vào cuộc điều tra vụ gạo ăn xong phải nhả bã

VOV.VN -Gạo mà người dân nghi là gạo giả nhìn bề ngoài không có dấu hiệu khác thường nhưng khi ăn xong phải nhả bã.

Xem xét điều chỉnh quy định thương nhân xuất khẩu gạo
Xem xét điều chỉnh quy định thương nhân xuất khẩu gạo

VOV.VN - Những vấn đề phát sinh trong công tác xuất khẩu gạo sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Xem xét điều chỉnh quy định thương nhân xuất khẩu gạo

Xem xét điều chỉnh quy định thương nhân xuất khẩu gạo

VOV.VN - Những vấn đề phát sinh trong công tác xuất khẩu gạo sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Nghệ An vừa nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói, vừa bắn pháo hoa
Nghệ An vừa nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói, vừa bắn pháo hoa

Là địa phương vừa được nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói cho người dân, Nghệ An sẽ bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Thân 2016.

Nghệ An vừa nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói, vừa bắn pháo hoa

Nghệ An vừa nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói, vừa bắn pháo hoa

Là địa phương vừa được nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói cho người dân, Nghệ An sẽ bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Thân 2016.

Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong tháng đầu năm
Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong tháng đầu năm

VOV.VN - Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1/2016 ước đạt 495 nghìn tấn với giá trị đạt 218 triệu USD, tăng 56,7% về khối lượng và tăng 46,0% về giá trị

Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong tháng đầu năm

Xuất khẩu gạo tăng mạnh trong tháng đầu năm

VOV.VN - Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1/2016 ước đạt 495 nghìn tấn với giá trị đạt 218 triệu USD, tăng 56,7% về khối lượng và tăng 46,0% về giá trị

Nghi gạo giả vì cơm như... xác giấy
Nghi gạo giả vì cơm như... xác giấy

Phát hiện cơm đang nhai như xác giấy, anh T. vội trình báo với cơ quan chức năng về số gạo nghi là gạo giả đã mua trước đó.

Nghi gạo giả vì cơm như... xác giấy

Nghi gạo giả vì cơm như... xác giấy

Phát hiện cơm đang nhai như xác giấy, anh T. vội trình báo với cơ quan chức năng về số gạo nghi là gạo giả đã mua trước đó.