Vụ giáo viên bị “tố” đánh gãy ngón tay học sinh: Cơ quan chức năng vào cuộc

VOV.VN -Vụ việc giáo viên mầm non bị tố đánh gãy ngón tay học sinh 5 tuổi. Hiện tại Công an TP Vinh, Phòng GD&ĐT đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Liên quan đến vụ cô giáo mầm non Nguyễn Thị Đào bị phụ huynh tố cáo đánh gãy ngón tay học sinh 5 tuổi tại trường mầm non xã Nghi Đức TP Vinh, Nghệ An, Công an thành phố Vinh, Nghệ An bắt đầu xác minh làm rõ sự việc.

Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT TP.Vinh cũng trực tiếp về trường mầm non Nghi Đức gặp phụ huynh tố cáo cô giáo, đồng thời yêu cầu Ban giám hiệu trường có báo cáo liên quan đến sự việc.

Phần ngón tay của cháu Long bị thương được băng bó lại.

Ông Thái Khắc Tân – Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết: “Khi nhà trường có kết luận thì Phòng sẽ tham mưu cho hội đồng kỷ luật UBND thành phố đưa ra mức xử lý. Cô Nguyễn Thị Đào thừa nhận dùng que đánh trẻ, tuy nhiên mức độ nặng nhẹ thì Phòng không thể xác định. Việc cô Đào thừa nhận dùng que chỉ dạy để đánh trẻ là hoàn toàn sai, bất luận có gây thương tích hay không".

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, ngày 1/11, chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1973, tạm trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhờ vào cuộc làm rõ về việc con chị là cháu Nguyễn Duy Long (5 tuổi) đi học ở trường mầm non Nghi Đức và bị cô giáo Nguyễn Thị Đào đánh dẫn đến gãy ngón tay.

Theo nội dung đơn chị Cúc trình bày, vào khoảng 17h chiều 25/10, anh chồng chị đi đón cháu Long ở trường thì thấy tay cháu bị sưng và thâm ở bàn tay trái. Thấy bàn tay con bị sưng thâm tím, tôi hỏi thì con bảo là chơi đùa với bạn Đạt cùng lớp. Gặng hỏi mãi cháu mới kể bị cô Đào lấy que đánh bạn Đạt 2 lần và con tôi 2 lần.

Ngay sau đó, chị Cúc liền gọi điện hỏi cô Hồng (dạy cùng cô Đào lớp Long) rồi cùng chồng chở con mình lên trường. Tại sân trường, chị Cúc gặp cô Hồng thì được cô Hồng hỏi thăm. Sau đó, chị Cúc tiếp tục gặp cô Trần Thị Tú Hoa (Hiệu trưởng trường).

Hôm sau chị Cúc đưa con đi khám ở viện, chụp phim thì bác sỹ cho biết cháu Long  bị gãy đốt ngón tay út bàn tay trái. Từ hôm đó đến nay cháu đau phải ở nhà uống thuốc chứ không đi học.

Để làm rõ vấn đề phóng viên có buổi làm việc với cô Ban giám hiệu trường mầm non Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An.

Trường mầm non Nghi Đức nơi xảy ra sự việc.

Trong buổi làm việc, cô Trần Thị Tú Hoa – Hiệu trưởng trường mầm non Nghi Đức, cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình của học sinh, nhà trường đã mời đại diện Hội phụ huynh học sinh, Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật nhà trường cùng với gia đình cháu Long và cô Nguyễn Thị Đào.

Tại buổi họp đã yêu cầu cô Đào viết bản tường trình sự việc. Cá nhân cô Đào cho rằng mình không đánh cháu đến mức gãy ngón tay như vậy mà chỉ gõ vào tay cháu. Còn việc vì sao cháu Long bị gãy ngón tay thì cô không biết.

Cô Hoa cho biết: “Hiện tại, nhà trường không thể kết luận do cô Đào đánh hay nguyên nhân vì sao cháu bị gãy ngón tay. Phía đại diện Hội phụ huynh cũng có ý kiến cần có cơ quan chức năng chuyên môn mới xác định rõ nguyên nhân được”.

Cá nhân cô Nguyễn Thị Đào nhận lỗi việc mình có dùng chiếc que thường giảng bài để gõ vào tay cháu Long. Sau khi nhận được thông tin từ phụ huynh cô cũng đã trực tiếp đến thăm cháu và xin lỗi gia đình. Tuy nhiên cô Đào khẳng định việc mình gõ vào tay cháu không thể dẫn đến việc cháu bị gãy ngón tay như vậy được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?
Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng đã nhận được báo cáo của UBND huyện An Dương về vụ việc nữ giáo viên trường Tiểu học bị phụ huynh hành hung, lăng mạ trong lớp học.

Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?

Giáo viên bị hành hung trong lớp ở Hải Phòng: Huyện đã xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng đã nhận được báo cáo của UBND huyện An Dương về vụ việc nữ giáo viên trường Tiểu học bị phụ huynh hành hung, lăng mạ trong lớp học.

Giáo viên nhận lương hưu 1,3 triệu đồng, Nhà nước phải bù 32.000 đồng
Giáo viên nhận lương hưu 1,3 triệu đồng, Nhà nước phải bù 32.000 đồng

VOV.VN - Trường hợp của cô giáo Trương Thị Lan cần cải cách tiền lương theo hướng người lao động đóng cao để được hưởng cao hơn và thời gian đóng dài hơn.

Giáo viên nhận lương hưu 1,3 triệu đồng, Nhà nước phải bù 32.000 đồng

Giáo viên nhận lương hưu 1,3 triệu đồng, Nhà nước phải bù 32.000 đồng

VOV.VN - Trường hợp của cô giáo Trương Thị Lan cần cải cách tiền lương theo hướng người lao động đóng cao để được hưởng cao hơn và thời gian đóng dài hơn.

Giáo viên mầm non bị “tố” đánh gãy ngón tay học trò
Giáo viên mầm non bị “tố” đánh gãy ngón tay học trò

VOV.VN - Đón con về thấy tay tay con bị bầm tím gia đình gặng hỏi thì được biết là do cô giáo đã đánh vào tay do trêu đùa bạn trong lớp.

Giáo viên mầm non bị “tố” đánh gãy ngón tay học trò

Giáo viên mầm non bị “tố” đánh gãy ngón tay học trò

VOV.VN - Đón con về thấy tay tay con bị bầm tím gia đình gặng hỏi thì được biết là do cô giáo đã đánh vào tay do trêu đùa bạn trong lớp.

Cô giáo phạt bé lớp 2 nghỉ học: Hiệu trưởng giải thích do hiểu nhầm
Cô giáo phạt bé lớp 2 nghỉ học: Hiệu trưởng giải thích do hiểu nhầm

Cô giáo cho hay việc phạt bé nghỉ học không thông báo cho phụ huynh chỉ là hiểu nhầm và xin lỗi vì việc dọa trẻ chứ không hề làm thật gây ảnh hưởng tâm lý.

Cô giáo phạt bé lớp 2 nghỉ học: Hiệu trưởng giải thích do hiểu nhầm

Cô giáo phạt bé lớp 2 nghỉ học: Hiệu trưởng giải thích do hiểu nhầm

Cô giáo cho hay việc phạt bé nghỉ học không thông báo cho phụ huynh chỉ là hiểu nhầm và xin lỗi vì việc dọa trẻ chứ không hề làm thật gây ảnh hưởng tâm lý.

Hơn trăm giáo viên, nhân viên ở Đắk Nông 7 tháng không được nhận lương
Hơn trăm giáo viên, nhân viên ở Đắk Nông 7 tháng không được nhận lương

VOV.VN - Nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã 7 tháng không được nhận lương.

Hơn trăm giáo viên, nhân viên ở Đắk Nông 7 tháng không được nhận lương

Hơn trăm giáo viên, nhân viên ở Đắk Nông 7 tháng không được nhận lương

VOV.VN - Nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã 7 tháng không được nhận lương.