Vụ sập giàn giáo ở sân bay Tân Sơn Nhất: Nhà thầu nói gì?

Đại diện ban quản lý dự án Mở rộng nhà ga Quốc tế - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã lên tiếng giải trình về sự việc.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng ngày 11/3 tại khu vực giữa băng chuyền số 5 và số 6, nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Khoảng hơn 8h, một số nhân viên đang làm việc tại khu vực trên thì giàn giáo bất ngờ rung lắc rồi đổ sập xuống nền nhà. Vụ việc may mắn không có ai bị thương, nhưng cũng khiến cho một số người chứng kiến hoảng hốt.

Ngay sau khi thông tin trên được các báo chí đăng tải. Vào chiều cùng ngày Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có nhận được công văn số 265/CVMN-QLC ngày 11/3/2016 của Cảng vụ hàng không miền Nam liên quan đến “yêu cầu tạm dừng thi công, khắc phục sự cố đổ dàn giáo vách bao che thuộc dự án Mở rộng nhà ga Quốc tế - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”.

Đại diện ban quản lý dự án Mở rộng nhà ga Quốc tế - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã lên tiếng giải trình về sự việc. Đơn vị này nói đây là vách ngăn bao che để không lọt hơi lạnh ra ngoài chứ không phải giàn giáo thi công công trình.

Theo kế hoạch cải tạo, mở rộng nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị thi công phải tiến hành bao che khu vực băng chuyền hành lý số 6 (khu vực cách ly tầng trệt nhà ga quốc tế đến) để thi công kết nối, mở rộng hệ thống băng chuyền này với khu vực băng chuyền được mở rộng. 

Khu vực dựng lắp giàn giáo được cách ly. Ngay sau khi sự cố xảy ra nhà thầu đã nhanh chóng khắc phục - Ảnh BQL

Khi công nhân hoàn tất công việc bao che và rời khỏi khu vực giàn giáo trên thì bất ngờ xảy ra sự cố. Néo vách bao che chưa được xử lý kỹ càng nên một phần dàn giáo của vách bao che nghiêng, đè vào phía cột của nhà ga.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã cùng phối hợp với nhà thầu, ghi nhận lại sự việc và tháo dỡ vách bao che này xuống.

Đơn vị này cũng cho biết, sự việc xảy ra ngoài khu vực đang khai thác của nhà ga (do đã cách ly để thi công), không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác nhà ga, cũng như thiệt hại về người và tài sản của sân bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: 7 người bị nạn chỉ ký hợp đồng ngắn hạn
Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: 7 người bị nạn chỉ ký hợp đồng ngắn hạn

VOV.VN - Sở LĐTB&XH nói: Vụ tai nạn xảy ra tại địa chỉ 62 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội làm 1 người chết và 6 người bị thương và vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: 7 người bị nạn chỉ ký hợp đồng ngắn hạn

Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: 7 người bị nạn chỉ ký hợp đồng ngắn hạn

VOV.VN - Sở LĐTB&XH nói: Vụ tai nạn xảy ra tại địa chỉ 62 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội làm 1 người chết và 6 người bị thương và vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương
Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương

Giàn giáo xây dựng tại công trường thi công dự án chung cư Mỹ Sơn Tower (Hà Nội) đột nhiên bị sập làm hai công nhân bị thương.

Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương

Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương

Giàn giáo xây dựng tại công trường thi công dự án chung cư Mỹ Sơn Tower (Hà Nội) đột nhiên bị sập làm hai công nhân bị thương.

Một công nhân rơi từ tầng 3 tử vong do sập giàn giáo
Một công nhân rơi từ tầng 3 tử vong do sập giàn giáo

Trong khi anh Bùi Văn Bính cùng 5 công nhân đang tháo dỡ cốt pha tại tầng 3 công trình, giàn giáo bất ngờ đổ khiến anh Bình rơi xuống nền đất.

Một công nhân rơi từ tầng 3 tử vong do sập giàn giáo

Một công nhân rơi từ tầng 3 tử vong do sập giàn giáo

Trong khi anh Bùi Văn Bính cùng 5 công nhân đang tháo dỡ cốt pha tại tầng 3 công trình, giàn giáo bất ngờ đổ khiến anh Bình rơi xuống nền đất.