Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum: Các nạn nhân bị thương rất nặng

Trong vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum, các nạn nhân bị thương rất nặng đều bị chấn thương sọ não, đang trong tình trạng lơ mơ.

Bác sĩ Trần Minh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, sáng 1/7 có thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 30/6 trên QL14, thuộc xã Đắk Hrinh, huyện Đăk Hà đã tử vong, là Trần Văn Linh (29 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, cùng ở huyện Núi Thành, Quảng Nam).
Hai nạn nhân tử vong trước đó là bà Trần Thị Mơ (51 tuổi) và anh Lê Văn Dục (28 tuổi, ở Quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo bác sĩ Tuấn, tất cả các trường hợp tử vong đều bị đa chấn thương ở đầu, sọ não, dập phổi, vỡ thận, tràn dịch màng tim, màng phổi, gãy xương đùi.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum
Bác sĩ Phạm Thị Nguyệt, công tác tại khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết, hiện còn 2 nạn nhân bị thương rất nặng đang điều trị tại khoa này là Vũ Thị Hương (21 tuổi, ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) bị chấn thương động mạch dưới xương đòn, gãy xương đòn, gãy cánh tay phải, Nguyễn Thị Phương (19 tuổi, ở xã Hòa Bình, TP Kon Tum) bị chấn thương sọ não, đang trong tình trạng lơ mơ.
Ngày 1/7, ông Nguyễn Đức Hương, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, xe khách Mạnh Tiến buổi sáng từ Quảng Nam đi Kon Tum, khi quay đầu chở khách từ Kon Tum về lại Quảng Nam thì xảy ra tai nạn. Còn xe khách Vạn Thành thì khi lưu thông tốc độ 81 km/giờ nên không được xem là quá tốc độ. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế đâm hàng loạt xe máy ở TP HCM là công an
Tài xế đâm hàng loạt xe máy ở TP HCM là công an

VOV.VN -Tài xế đâm hàng loạt xe máy trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP HCM là chiến sĩ trong ngành Công an, hiện đang công tác tại tỉnh Đồng Nai. 

Tài xế đâm hàng loạt xe máy ở TP HCM là công an

Tài xế đâm hàng loạt xe máy ở TP HCM là công an

VOV.VN -Tài xế đâm hàng loạt xe máy trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP HCM là chiến sĩ trong ngành Công an, hiện đang công tác tại tỉnh Đồng Nai. 

Xe khách giường nằm lao ra khỏi cao tốc, 13 người bị thương
Xe khách giường nằm lao ra khỏi cao tốc, 13 người bị thương

VOV.VN -Xe giường nằm nổ lốp, mất lái đâm vào hộ lan rồi lao ra khỏi mặt đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến 13 người bị thương.

Xe khách giường nằm lao ra khỏi cao tốc, 13 người bị thương

Xe khách giường nằm lao ra khỏi cao tốc, 13 người bị thương

VOV.VN -Xe giường nằm nổ lốp, mất lái đâm vào hộ lan rồi lao ra khỏi mặt đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến 13 người bị thương.

Bạc Liêu: Xe ô tô phát cháy trong lúc sửa chữa
Bạc Liêu: Xe ô tô phát cháy trong lúc sửa chữa

VOV.VN - Tại Bạc Liêu, một nhóm thợ hàn xì để sửa chữa chiếc xe ô tô BKS 56K- 0808 bất chợt xe bắt lửa cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng.

Bạc Liêu: Xe ô tô phát cháy trong lúc sửa chữa

Bạc Liêu: Xe ô tô phát cháy trong lúc sửa chữa

VOV.VN - Tại Bạc Liêu, một nhóm thợ hàn xì để sửa chữa chiếc xe ô tô BKS 56K- 0808 bất chợt xe bắt lửa cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng.